The Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ tiết lộ, Israel chuẩn bị dùng một hệ thống bơm lớn làm ngập mạng lưới đường hầm dưới Dải Gaza để ép buộc chiến binh Hamas phải lên mặt đất.
Chuyển động

Israel muốn làm ngập đường hầm của Hamas

Cẩm Bình 05/12/2023 15:20

The Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ tiết lộ, Israel chuẩn bị dùng một hệ thống bơm lớn làm ngập mạng lưới đường hầm dưới Dải Gaza để ép buộc chiến binh Hamas phải lên mặt đất.

isra.jpg
Một lối vào đường hầm tại bệnh viện Al Shifa - Ảnh: Reuters

Theo The Wall Street Journal, vào giữa tháng 11, quân đội Israel (IDF) đã hoàn thành việc lắp đặt ít nhất 5 máy bơm cách trại tị nạn Al-Shati khoảng 1,6km về phía bắc. Hệ thống này đủ sức chuyển hàng nghìn mét khối nước mỗi giờ và có thể khiến mạng lưới đường hầm ngập suốt vài tuần. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ họ có cân nhắc sử dụng hệ thống bơm khi vẫn còn con tin bị nhốt bên dưới (như Hamas tuyên bố) hay không.

Hiện Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận về thông tin này.

Israel thông báo kế hoạch cho Mỹ vào tháng trước, phía Washington không rõ chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết tâm thực hiện kế hoạch đến mức nào. Nguồn tin quan chức nói rằng Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Hamas từ lúc nắm quyền kiểm soát Dải Gaza cho đến nay không ngừng xây dựng mạng lưới đường hầm dài hàng trăm km. Một người từng bị bắt làm con tin mô tả hệ thống ngầm chằng chịt trải rộng này giống như “mạng nhện”.

Khi ở bên trong đường hầm, Hamas nắm giữ lợi thế lớn vì nhóm hiểu rõ mạng lưới. Binh sĩ Israel dễ thiệt mạng bởi bẫy hoặc thiết bị kích nổ từ xa được kích hoạt bằng ánh sáng, độ rung, tiếng ồn, chuyển động.

IDF hiểu rõ lợi thế công nghệ và vũ khí của mình khi chiến đấu trên mặt đất sẽ lớn hơn rất nhiều so với chiến đấu bên dưới mặt đất, do vậy họ sẽ muốn ép chiến binh Hamas phải ra khỏi đường hầm.

Bài liên quan
Mỹ hoãn quyết định viện trợ một phần, giới chức Israel phản ứng
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết một tiểu đoàn quân đội Israel đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Palestine ở Bờ Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Israel muốn làm ngập đường hầm của Hamas