Hãng Reuters đưa tin, ngày 15.3, Israel đã phê duyệt kế hoạch tấn công thị trấn cực nam Rafah của Dải Gaza, nhưng song vẫn cử một phái đoàn khác sang Qatar đàm phán thỏa thuận ngừng bắn.
Phản hồi đề xuất từ hai nước trung gian Qatar và Ai Cập, Hamas ngày 5.3 tuyên bố nếu lực lượng Israel không rút khỏi Dải Gaza cũng như ngừng bắn vĩnh viễn thì sẽ không tiến hành trao đổi tù nhân.
Hãng tin AFP dẫn lời thành viên "nội các thời chiến" Israel Benny Gantz tuyên bố, lực lượng nước này sẽ tiến hành tấn công thị trấn cực nam Rafah của Dải Gaza nếu Hamas không thả số con tin còn lại trước lúc Ramadan bắt đầu.
Đài CNN dẫn lời Thủ tướng Chính quyền Palestine (PA) Mohammad Shtayyeh cho biết Nga mời tất cả phe phái Palestine - gồm cả Hamas - sang Moscow gặp mặt ngày 26.2.
Nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu Josep Borrell đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, ngừng cung cấp vũ khí cho Israel trong bối cảnh số thường dân thiệt mạng ở Gaza ngày càng tăng.
Hãng Reuters dẫn lời quân đội Israel (IDF) tuyên bố lực lượng nước này vừa phát hiện một mạng lưới đường dầm dài hàng trăm mét có phần chạy bên dưới trụ sở tại Dải Gaza của Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA).
Đài CNN dẫn lời Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Hamas đã hồi đáp đề xuất thỏa thuận thả con tin đổi lấy thời gian tạm dừng giao tranh cùng tù nhân Palestine.
Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell đưa ra cáo buộc này ngay trước khi Ngoại trưởng Israel Israel Katz đến Brussels đầu tuần tới.
Ngày 13.1 đánh dấu 100 ngày xung đột Israel - Hamas diễn ra. Đây là cuộc chiến dài và đẫm máu nhất giữa Israel với người Palestine từ năm 1948, hiện chưa có dấu hiệu kết thúc.