Quân đội (IDF) và cơ quan an ninh Israel (ISA) ngày 2.12 thông báo lực lượng nước này đã tiêu diệt được viên chỉ huy tiểu đoàn Shejaiya Wessam Farhat của Hamas.
Chuyển động

Israel tuyên bố tiêu diệt một chỉ huy Hamas tham gia vụ tập kích hôm 7.10

Cẩm Bình 03/12/2023 09:00

Quân đội (IDF) và cơ quan an ninh Israel (ISA) ngày 2.12 thông báo lực lượng nước này đã tiêu diệt được viên chỉ huy tiểu đoàn Shejaiya Wessam Farhat của Hamas.

Chỉ huy Farhat bị tiêu diệt bởi chiến đấu cơ. Theo IDF và ISA, nhân vật này lên kế hoạch tấn công khu vực định cư Nahal Oz cùng một đồn bốt trên địa bàn trong vụ tập kích ngày 7.10, khiến 6 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Giới chức Israel xác định Farhat bắt đầu chỉ huy tiểu đoàn Shejaiya từ năm 2010, tham gia lên kế hoạch khủng bố trường quân sự Mechinat Atzmona năm 2002 và tấn công một xe buýt dân sự ở Nahal Oz năm 2011.

Cũng theo IDF và ISA, kể từ lúc giao tranh nổ ra, Israel đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh của tiểu đoàn Shejaiya bằng cách tiêu diệt đội ngũ chỉ huy, đồng thời phá hủy cơ sở hạ tầng cùng vũ khí. Hamas chưa đưa ra bình luận gì về thông tin mới nhất.

Đây là chiến tích đáng chú ý đầu tiên của Israel sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn, chiến dịch tấn công Dải Gaza được khôi phục. Trong hai ngày 2 - 3.12, IDF tiến hành bắn phá Gaza vô cùng dữ dội.

ira.jpg

Lý do thỏa thuận ngừng bắn không được gia hạn tiếp

Ngày 2.12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đổ lỗi Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Nhóm này cam kết trao trả thêm 17 con tin, gồm 15 phụ nữ cùng 2 trẻ em, nhưng lại không thực hiện.

Ông Gallant cũng bác bỏ thông tin Ariel (4 tuổi) và Kfir Bibas (10 tháng tuổi) thiệt mạng do Israel không kích mà Hamas đưa ra. Quan chức này tuyên bố họ có ảnh chụp chứng minh 2 bé còn sống.

Trước đó đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ nỗ lực đàm phán đổ vỡ khi Israel yêu cầu tiếp tục thả con tin phụ nữ nhưng Hamas từ chối. Lúc đàm phán bế tắc vì vấn đề trao trả con tin phụ nữ, Hamas đề xuất thả đàn ông với điều khoản có chút thay đổi, tuy nhiên Israel kiên quyết muốn trước hết toàn bộ phụ nữ phải được thả.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày giúp 78 công dân Israel và người có 2 quốc tịch, cùng khoảng 24 công dân nước ngoài được thả. Đổi lại Israel thả 240 tù nhân Palestine. Ngoài ra, nhiều đoàn xe chở hàng thành công đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza một cách an toàn.

Bài liên quan
Mỹ hoãn quyết định viện trợ một phần, giới chức Israel phản ứng
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết một tiểu đoàn quân đội Israel đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Palestine ở Bờ Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Israel tuyên bố tiêu diệt một chỉ huy Hamas tham gia vụ tập kích hôm 7.10