Jensen Huang hào nhoáng, Lisa Su kín tiếng: 2 chiến lược đối lập ở Trung Quốc
Khi đến Trung Quốc vào tuần trước, chỉ vài ngày sau khi ông Jensen Huang (CEO Nvidia) rời đi, bà Lisa Su (CEO AMD) giữ hình ảnh kín đáo hơn nhiều.
Ông Jensen Huang đã thu hút đám đông ngay giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh khi chụp ảnh cùng người hâm mộ và thưởng thức các món ăn địa phương, chẳng hạn mì tương đậu và nước đậu phụ lên men.
Sự khác biệt này cho thấy hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau trong ngoại giao doanh nghiệp tại thị trường chip AI nhạy cảm nhất về mặt chính trị trên thế giới, nơi vận mệnh của hai công ty Mỹ cũng đang đi theo những hướng trái ngược.
Chỉ một năm trước, tại triển lãm Computex thường niên ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan), Jensen Huang cho biết thị phần của Nvidia tại Trung Quốc đã giảm từ 95% xuống còn 50% do các lệnh kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ.
Năm nay, CEO Nvidia nói con số đó thực tế đã giảm về gần bằng 0, trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy mạnh chiến lược tự chủ chip AI tiên tiến. Trước đây, Jensen Huang ước tính thị trường chip AI của Trung Quốc sẽ đạt giá trị 50 tỉ USD năm nay.
Trong khi đó, AMD hiện nắm khoảng 4% thị phần chip AI tại Trung Quốc và có nhiều con đường tiếp cận thị trường này hơn so với Nvidia, vốn phụ thuộc chủ yếu vào các bộ tăng tốc AI, theo hãng nghiên cứu IDC.
AMD có thể phục vụ khách hàng Trung Quốc thông qua CPU (bộ xử lý trung tâm), GPU ( (bộ xử lý đồ họa) dành cho người tiêu dùng, chipset AI và các mạch tích hợp lập trình được gọi là FPGA, theo Lian Jye Su - nhà phân tích trưởng của hãng nghiên cứu công nghệ Omdia.
Điều này giúp AMD tiếp cận nhiều loại kiến trúc hệ thống hơn khi khối lượng công việc AI đang mở rộng từ huấn luyện mô hình AI sang các ứng dụng doanh nghiệp rộng hơn, Lian Jye Su cho biết.

Chiến lược của CEO Nvidia và AMD tại Trung Quốc ngày càng khác biệt
Khi Jensen Huang và Lisa Su tham dự Computex 2026 tại Đài Loan vào tuần tới, sự khác biệt trong chiến lược với Trung Quốc của họ ngày càng rõ nét hơn. Trong tuần qua, cả hai đều công bố các kế hoạch đầu tư lớn vào Đài Loan, nơi đặt trụ sở của TSMC - công ty sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới.
Cách tiếp cận khác nhau với Trung Quốc của Jensen Huang và Lisa Su còn mang yếu tố cá nhân đặc biệt: cả hai đều sinh ra tại Đài Loan và từng công khai cho biết họ có quan hệ họ hàng xa.
Thông báo đầu tư vào Đài Loan của AMD được đưa ra sau hàng loạt cuộc gặp mà bà Lisa Su thực hiện tại Trung Quốc tuần trước. Bà tham dự một sự kiện dành cho nhà phát triển của AMD và gặp gỡ khách hàng lẫn đối tác.
CEO AMD cũng có cuộc gặp được công bố công khai với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Ông Hà Lập Phong cho biết Trung Quốc hoan nghênh các công ty như AMD “nắm bắt cơ hội từ sự phát triển của Trung Quốc và tăng cường hợp tác cùng có lợi”.
Tuy nhiên, Trung Quốc không tổ chức cuộc gặp cấp cao tương tự với Jensen Huang, dù ông có mặt ở Bắc Kinh đúng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 và 15/5.
Điều này đặc biệt đáng chú ý vì Jensen Huang là người lên tiếng mạnh mẽ hơn trong việc cảnh báo rằng các biện pháp hạn chế chip của Mỹ có nguy cơ trao thị trường chip AI Trung Quốc cho các đối thủ nội địa như Huawei.
Một cố vấn cho các CEO tập đoàn đa quốc gia kinh doanh tại Trung Quốc đánh giá cách tiếp cận kín tiếng của Lisa Su phù hợp hơn với môi trường địa chính trị hiện nay, theo hãng tin Reuters.
Người này cho biết thêm việc chính trị hóa quan hệ thương mại Mỹ - Trung và sự biến động trong dư luận đã làm tăng rủi ro về danh tiếng với các CEO ngành chip toàn cầu.
Tuần trước, Lisa Su nói Trung Quốc đóng góp khoảng 20% doanh thu của AMD và vẫn là thị trường quan trọng trong các mảng PC, game cùng một số phân khúc trung tâm dữ liệu.
“Thành thật mà nói, khi nhìn vào quy mô thị trường và danh mục sản phẩm của chúng tôi, AMD sẽ tiếp tục hợp tác rất chặt chẽ với khách hàng Trung Quốc”, bà chia sẻ.
Nỗ lực của AMD vẫn gặp nhiều thách thức
Trong khi Huawei và các hãng chip nội địa khác nhanh chóng lấp khoảng trống mà Nvidia để lại, sự kiện dành cho nhà phát triển của AMD tại Thượng Hải hôm 19/5 chỉ ra công ty Mỹ cũng đang tìm cách tận dụng cơ hội này.
Tại sự kiện, Lisa Su quảng bá ROCm, nền tảng phần mềm mã nguồn mở của AMD, tới các nhà phát triển Trung Quốc. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty AI đang tìm giải pháp thay thế hệ sinh thái CUDA của Nvidia. Lý do vì phần cứng tiên tiến của Nvidia rất khó tiếp cận.
CUDA là nền tảng phần mềm và mô hình lập trình song song, cho phép lập trình viên tận dụng sức mạnh xử lý của GPU Nvidia để tăng tốc các tác vụ tính toán nặng như AI, học máy, mô phỏng khoa học, dựng hình và xử lý dữ liệu lớn. Ban đầu, GPU được thiết kế chủ yếu để xử lý đồ họa. Nhờ CUDA, một chương trình có thể chia nhỏ công việc thành hàng nghìn tác vụ và xử lý chúng đồng thời trên nhiều lõi của GPU, giúp tăng tốc độ tính toán lên rất nhiều so với CPU truyền thống.
CUDA cũng cung cấp các thư viện, công cụ phát triển và giao diện lập trình để các nhà phát triển dễ dàng xây dựng phần mềm chạy trên GPU của Nvidia. Tuy nhiên, phần mềm viết bằng CUDA thường chỉ chạy tối ưu trên GPU Nvidia, khiến nhiều ứng dụng AI và tính toán hiệu năng cao phụ thuộc vào hệ sinh thái phần cứng của hãng này. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nvidia duy trì vị thế thống trị trong lĩnh vực hạ tầng AI.
Có dấu hiệu cho thấy cơ hội dành cho AMD ở Trung Quốc hiện vẫn còn hạn chế. Hệ sinh thái phần mềm của AMD kém trưởng thành hơn nhiều so với Nvidia và các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ cũng ngăn công ty bán những chip AI tiên tiến nhất vào Trung Quốc.
Theo Reuters, một người am hiểu hoạt động của AMD tại Trung Quốc tiết lộ công ty đã bán được số lượng đáng kể chip AI cho Alibaba vào năm ngoái. Tuy nhiên, Alibaba phải dành nguồn lực kỹ thuật lớn để sửa lỗi và điều chỉnh vì hệ sinh thái phần mềm của AMD yếu hơn Nvidia.
AMD và Alibaba đều chưa phản hồi về thông tin này.
AMD và Nvidia đầu tư mạnh vào Đài Loan
Hôm 22/5, Lisa Su cho biết AMD sẽ đầu tư hơn 10 tỉ USD vào lĩnh vực AI của Đài Loan. Bà nói thêm rằng AMD đang cùng các đối tác Đài Loan đầu tư để bảo đảm có đủ năng lực sản xuất và mở rộng trong 2026 cũng như những năm tiếp theo.
Đến ngày 26/5, Jensen Huang công bố Nvidia sẽ chi tới 150 tỉ USD mỗi năm tại Đài Loan và gọi nơi đây là “tâm điểm của cuộc cách mạng AI”.
“Cách đây nhiều năm, chúng tôi chỉ có 10 đối tác. 5 năm trước, có lẽ là 50 đối tác. Giờ đây, chúng tôi có 150 đối tác”, ông chia sẻ.
Jensen Huang đã đến Đài Bắc hơn một tuần trước khi Computex 2026 khai mạc vào ngày 2/6.