Đài CNN dẫn ước tính chính thức được công bố ngày 31.7 cho thấy nền kinh tế khu vực đồng euro đang tăng trưởng trở lại.

Kinh tế châu Âu hồi phục nhẹ, lạm phát tiếp tục giảm

Cẩm Bình | 31/07/2023, 18:54

Đài CNN dẫn ước tính chính thức được công bố ngày 31.7 cho thấy nền kinh tế khu vực đồng euro đang tăng trưởng trở lại.

Theo ước tính, GDP quý 2.2023 của 20 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu tăng 0,3% so với quý 1.

Quý 1.2023, khu vực ghi nhận mức tăng trưởng 0% – sau khi sụt giảm 0,1% vào quý 4.2022.

Dữ liệu chính thức còn cho thấy lạm phát tổng thể tiếp tục giảm: chỉ số giá tiêu dùng từ 5,5% xuống 5,3% vào tháng 6. Tuy nhiên lạm phát cơ bản (loại trừ một số mặt hàng dễ thay đổi giá như lương thực và năng lượng) tháng 7 vẫn duy trì ở 5,5%. Lạm phát ở lĩnh vực dịch vụ và thực phẩm lần lượt lên tới 5,6% và 9,2%.

eu.jpg

Mùa đông năm ngoái, khu vực đồng euro bị ảnh hưởng nặng nề do giá năng lượng tăng vọt sau khi cuộc chiến Ukraine nổ ra. Nhưng dữ liệu của hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu công bố cuối tuần qua báo hiệu phục hồi đang diễn ra.

GDP quý 2 của Pháp tăng 0,5% so với quý 1. Đức ở quý vừa qua không tăng trưởng nhưng đã thoát khỏi suy thoái kỹ thuật (giảm 0,1% và 0,4% vào quý 1.2023 và quý 4.2022).

Theo nhà kinh tế Holger Schmieding (ngân hàng Berenberg): “Cú sốc đang phai nhạt. Giá năng lượng cùng thực phẩm cao ngất ngưởng đã ảnh hưởng nặng nề đến người tiêu dùng. Tuy nhiên khi lạm phát hạ nhiệt, việc làm cùng tiền lương tiếp tục tăng, thu nhập của các hộ gia đình có vẻ sẽ tăng đáng kể trong vài quý tới”.

Dù xuất hiện dấu hiệu phục hồi, ông Schmieding vẫn cảnh báo khu vực chưa thoát khỏi nguy cơ suy thoái.

Tăng trưởng tốt hơn mong đợi của Pháp chủ yếu nhờ xuất khẩu mạnh, trong khi nhu cầu nội địa kém đi nhiều: tiêu dùng hộ gia đình giảm 0,4%. Một số khảo sát chỉ ra nhu cầu vay vốn kinh doanh trong khu vực giảm xuống mức thấp kỷ lục, hoạt động kinh doanh thu hẹp với tốc độ đáng kể.

Chỉ số quản lý thu mua (PMI) tháng 6 chỉ đạt 49,9 – báo hiệu ngành sản xuất và dịch vụ đang thu hẹp.

Ngày 27.7 vừa qua, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất khu vực đồng euro lên 3,75% – lần tăng thứ 9 liên tiếp. Tuy nhiên Chủ tịch ECB Christine Lagarde để ngỏ khả năng ngừng tăng lãi suất ở lần họp tháng 9.

Lạm phát tiêu dùng đã giảm mạnh, không còn ở mức kỷ lục 10,6% ghi nhận tháng 10.2022. Nhưng ECB đặt mục tiêu kéo lạm phát về mức 2%.

Bài liên quan
AI và bán dẫn đang là trụ cột cho tương lai của nền kinh tế số
Tại Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn (AISC) 2025 được tổ chức bởi Aitomatic (Mỹ) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, Việt Nam), ông Christopher Nguyễn - CEO của Aitomatic khẳng định AI và bán dẫn hiện đang là trụ cột cho tương lai của nền kinh tế số.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kinh tế châu Âu hồi phục nhẹ, lạm phát tiếp tục giảm