LG đầu tư 1 tỉ USD xây nhà máy đóng gói chip tại Hải Phòng
Tập đoàn LG của Hàn Quốc sẽ đầu tư 1 tỉ USD xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu và đóng gói chip tại Hải Phòng trên khu đất rộng tương đương 45 sân bóng đá.

Dự án không chỉ đánh dấu bước mở rộng lớn nhất của LG trong lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam mà còn phản ánh vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu, đặc biệt ở khâu đóng gói chip và kiểm thử.
Dự án 1 tỉ USD đưa Hải Phòng thành mắt xích mới của chuỗi cung ứng bán dẫn
Theo thông tin từ chính quyền TP Hải Phòng, LG Innotek đã được chấp thuận đầu tư nhà máy công nghệ cao mới tại Khu thương mại tự do của thành phố. Đây là dự án công nghệ cao đầu tiên được cấp phép trong khu vực này, với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD.
Nhà máy sẽ được xây dựng trên khu đất có diện tích tương đương khoảng 45 sân bóng đá, dự kiến bắt đầu vận hành vào năm 2027 và bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ năm 2028.
Không giống những "ông lớn" trực tiếp sản xuất chip như TSMC hay SK Hynix, LG Innotek tập trung vào các linh kiện và vật liệu phục vụ ngành bán dẫn. Công ty vốn nổi tiếng là nhà cung cấp mô-đun camera cho iPhone của Apple, đồng thời những năm gần đây đẩy mạnh đầu tư vào các sản phẩm nền tảng cho công nghệ đóng gói chip tiên tiến.
Tại Hải Phòng, LG dự kiến sản xuất các loại đế bán dẫn (chip substrate) như Ball Grid Array (BGA) và System-in-Package (SiP). Đây là những thành phần quan trọng trong quá trình kết nối chip với bảng mạch, đồng thời đóng vai trò ngày càng lớn khi các bộ xử lí trở nên nhỏ hơn nhưng tích hợp nhiều chức năng hơn.
Việc lựa chọn Việt Nam cho dự án mới cho thấy chiến lược đa dạng hóa hoạt động sản xuất của LG. Trước đây, tập đoàn Hàn Quốc chủ yếu sản xuất tivi, máy giặt, điện thoại và màn hình tại Việt Nam. Nay, trọng tâm đã dịch chuyển sang những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như vật liệu bán dẫn, linh kiện điện tử và phần mềm.
Theo LG, Hải Phòng được lựa chọn nhờ vị trí gần các doanh nghiệp đóng gói và hậu xử lí chip đang hoạt động tại miền Bắc Việt Nam. Điều này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao hàng, tăng khả năng đáp ứng khách hàng và tạo ra chuỗi cung ứng khép kín ngay trong khu vực.
Không chỉ đóng gói chip, Việt Nam từng bước tiến lên nấc thang cao hơn của ngành bán dẫn
Khoản đầu tư mới của LG phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Thay vì cạnh tranh ở lĩnh vực chế tạo wafer, vốn đòi hỏi vốn đầu tư hàng chục tỉ USD cùng công nghệ cực kì phức tạp, Việt Nam đang lựa chọn hướng đi thực tế hơn là phát triển các công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất linh kiện bán dẫn.
Trong vài năm qua, hàng loạt tập đoàn lớn như Intel, Amkor, Samsung hay Hana Micron đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam, góp phần hình thành hệ sinh thái bán dẫn ngày càng hoàn chỉnh. Những dự án này không chỉ tạo việc làm mà còn thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực kĩ thuật cao.
LG cũng đang áp dụng chiến lược "hai trung tâm sản xuất" cho lĩnh vực đế bán dẫn. Theo đó, nhà máy tại Gumi (Hàn Quốc) tiếp tục đảm nhận vai trò "nhà máy mẹ", tập trung nghiên cứu, phát triển công nghệ mới và sản xuất các dòng sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
Trong khi đó, cơ sở mới tại Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm sản xuất quy mô lớn dành cho các dòng sản phẩm phổ thông, giúp LG tối ưu chi phí và mở rộng năng lực cung ứng toàn cầu. Mô hình này tương đồng với chiến lược của nhiều doanh nghiệp công nghệ châu Á, khi giữ hoạt động nghiên cứu và công nghệ cốt lõi tại quê nhà nhưng chuyển sản xuất quy mô lớn sang Việt Nam.
Đối với LG, khoản đầu tư mới còn nhằm đón đầu xu hướng phát triển của ngành điện thoại thông minh. Mặc dù thị trường chip AI hiện mang lại lợi thế lớn cho Samsung Electronics hay SK Hynix, LG tin rằng nhu cầu đối với các loại đế bán dẫn dành cho smartphone sẽ tiếp tục tăng khi ngành công nghiệp tiến tới các thiết bị hỗ trợ mạng 6G trong tương lai.
Tập đoàn Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt doanh thu khoảng 3.000 tỉ won (gần 2 tỉ USD) từ mảng đế bán dẫn nhờ mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam.
Hải Phòng từ lâu đã là cứ điểm sản xuất quan trọng của LG. Thành phố hiện là nơi đặt các nhà máy sản xuất mô-đun camera cho iPhone và nhiều linh kiện điện tử khác. Trước đó, LG Display từng công bố khoản đầu tư bổ sung 750 triệu USD vào Hải Phòng năm 2021, biến địa phương này thành một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất của tập đoàn bên ngoài Hàn Quốc.
Những năm gần đây, LG cũng tái cơ cấu hoạt động tại Việt Nam. Sau khi rút khỏi thị trường điện thoại thông minh vào năm 2021, tập đoàn giảm quy mô một số dây chuyền điện lạnh, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực phát triển phần mềm cho ô tô và thiết bị gia dụng.
Việc tiếp tục rót thêm 1 tỉ USD vào Hải Phòng cho thấy Việt Nam vẫn giữ vai trò chiến lược trong kế hoạch phát triển dài hạn của LG.
Dù còn khoảng cách khá xa so với các cường quốc sản xuất chip như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc hay Mỹ, Việt Nam đang từng bước nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị bán dẫn. Thay vì chỉ lắp ráp thiết bị điện tử, các khoản đầu tư liên tiếp vào lĩnh vực đóng gói, vật liệu và linh kiện bán dẫn cho thấy Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á trong thập niên tới.