Công nghệ quân sự

Mỹ thử nghiệm loạt vũ khí tối tân tại chiến trường Iran

Sơn Vân 06/03/2026 07:00

Quân đội Mỹ đang phóng các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và drone tấn công mới vào Iran, sử dụng cuộc xung đột này để lần đầu thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới trong thực chiến.

Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - xác nhận rằng, các đơn vị Lục quân Mỹ đã phóng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) vào các mục tiêu tại Iran, gọi đây là “một cột mốc lịch sử” và “khả năng tấn công tầm xa chưa từng có”.

PrSM là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn được đưa vào biên chế hơn hai năm trước và có thể phóng từ bệ M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Loại tên lửa này do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, với chi phí ước tính thấp nhất khoảng 1,6 triệu USD mỗi quả.

Các quan chức Mỹ nói vào cuối tuần trước rằng HIMARS đã được sử dụng để tấn công Iran, dù từ chối tiết lộ loại tên lửa cụ thể được phóng đi. Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại các cuộc tấn công cho thấy nhiều dấu hiệu cho thấy PrSM đã được sử dụng.

Patrycja Bazylczyk, phó giám đốc tại Dự án Phòng thủ Tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói với trang Insider rằng việc PrSM bắt đầu tham gia tác chiến “đánh dấu sự khởi đầu cho một chương mới trong năng lực tấn công của Lục quân, với tầm bắn và độ chính xác vượt trội đáng kể”.

CENTCOM là một trong các bộ chỉ huy tác chiến thống nhất của quân đội Mỹ, chịu trách nhiệm chỉ huy và điều phối các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông, Trung Á và một phần Nam Á. Trụ sở của CENTCOM đặt tại căn cứ không quân MacDill ở Tampa, bang Florida (Mỹ).

Khu vực hoạt động của CENTCOM gồm nhiều quốc gia như Iraq, Iran, Syria, Afghanistan, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Jordan, Yemen, Oman, Pakistan… Đây là khu vực có vai trò chiến lược quan trọng với Mỹ vì liên quan đến an ninh năng lượng, các tuyến hàng hải lớn và nhiều cuộc xung đột quân sự.

Chiến trường Iran thành nơi Mỹ thử nghiệm loạt vũ khí tối tân mới nhất
Brad Cooper gọi việc sử dụng tên lửa PrSM trong cuộc chiến với Iran là “một cột mốc lịch sử”

Drone LUCAS và phiên bản nâng cấp của tên lửa Maritime Strike Tomahawk

PrSM không phải là loại vũ khí mới duy nhất được quân đội Mỹ xác nhận đã lần đầu tham chiến kể từ khi lực lượng Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 28.2.

Chỉ vài giờ sau khi những quả bom đầu tiên được thả, CENTCOM cho biết lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike của họ đã lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều trong chiến đấu.

CENTCOM thành lập Scorpion Strike vào tháng 12.2025, đánh dấu phi đội drone tấn công một chiều đầu tiên của Mỹ tại khu vực. Việc đơn vị này tham chiến cuối tuần qua cho thấy khoảng thời gian từ khi triển khai đến khi sử dụng thực chiến tương đối nhanh.

Scorpion Strike sử dụng hệ thống Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS). Các quan chức Mỹ cho biết hệ thống này dựa trên thiết kế drone Shahed do Iran chế tạo. Đây là loại drone cảm tử được Iran sử dụng rộng rãi ở Trung Đông và Nga dùng trong chiến sự Ukraine, mỗi chiếc có giá khoảng 35.000 USD.

“Những chiếc drone này ban đầu là thiết kế của Iran. Chúng tôi mang chúng về Mỹ, cải tiến và phóng ngược lại Iran”, Đô đốc Brad Cooper nói trong một video.

Chiến trường Iran thành nơi Mỹ thử nghiệm loạt vũ khí tối tân mới nhất
LUCAS có giá khoảng 35.000 USD/chiếc

Việc sử dụng dày đặc các drone tấn công một chiều giá rẻ tại Ukraine và Trung Đông đã buộc các nhà lãnh đạo quân sự phải tìm kiếm những giải pháp phòng không tiết kiệm chi phí hơn, thay vì phụ thuộc vào các tên lửa đất đối không hoặc không đối không đắt tiền.

Patrycja Bazylczyk cho biết “các tiêu đề báo chí thời gian qua chủ yếu kể về việc lực lượng Mỹ phải dùng các tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD để bắn hạ các drone chỉ trị giá vài nghìn USD”.

“Sự chênh lệch chi phí đang bắt đầu thay đổi. Việc triển khai drone LUCAS cho thấy Mỹ sẵn sàng ‘lấy gậy ông đập lưng ông’, dùng chính kiểu vũ khí giá rẻ mà Iran từng sử dụng”, bà nói.

Dan Rice, cựu sĩ quan pháo binh Lục quân Mỹ từng làm cố vấn đặc biệt cho lãnh đạo quân đội Ukraine, nói rằng PrSM và LUCAS có khả năng được lựa chọn vì phù hợp với mục tiêu tấn công, thay vì Mỹ cố tình phô diễn năng lực quân sự.

“Trong nhiều trường hợp, các mục tiêu đã được lên kế hoạch từ lâu. Những vũ khí mới này là một phần trong hệ thống của chúng tôi và đang thực hiện đúng vai trò”, Dan Rice nói với trang Insider, đồng thời cho biết quy trình lập kế hoạch chi tiết sẽ lựa chọn loại vũ khí phù hợp với hiệu quả tác chiến như mong muốn.

Tuy nhiên, việc sử dụng chúng trong chiến đấu cung cấp cho Mỹ những dữ liệu vận hành có giá trị về các năng lực này.

Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu tại Iran tính đến hôm 4.3. Nhiều cuộc tấn công trong số đó được thực hiện bởi lực lượng mặt đất và máy bay, gồm cả máy bay ném bom tàng hình và tiêm kích.

Các tàu khu trục của Hải quân Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng, khi phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào những mục tiêu của Iran.

Hình ảnh ghi lại một vụ phóng từ tàu khu trục USS Spruance hôm 28.2 cho thấy một quả Tomahawk có lớp phủ đen bóng, khác biệt đáng kể so với màu xám thông thường của loại tên lửa này.

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng màu đen có thể là lớp phủ giúp giảm khả năng bị phát hiện. Trang tin quân sự The War Zone cho biết tên lửa này có thể là phiên bản nâng cấp của Maritime Strike Tomahawk, được dùng để tấn công mục tiêu trên biển.

CENTCOM từ chối cung cấp thêm thông tin về loại vũ khí này.

Nổi bật
      Mới nhất
      Mỹ thử nghiệm loạt vũ khí tối tân tại chiến trường Iran
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO