Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm cứng rắn với Trung Quốc trong 2 tháng cuối nhiệm kỳ.

Mỹ trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc vì chương trình tên lửa Iran

Cẩm Bình | 26/11/2020, 09:17

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm cứng rắn với Trung Quốc trong 2 tháng cuối nhiệm kỳ.

Trang Bloomberg đưa tin vừa có 5 doanh nghiệp bị đưa vào danh sách trừng phạt vì tiếp tay cho chương trình tên lửa Iran, gồm công ty vật liệu mới Best (Thành Đô), công ty thương mại Elim (Truy Bác) của Trung Quốc; tập đoàn Nilco, công ty lecon, công ty Aviazapchast của Nga.

Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Iran Elliott Abrams còn cho biết Bộ Tài chính nước này sắp ban hành thêm nhiều lệnh trừng phạt nữa: “Chính sách của chúng tôi nhất quán đến ngày 20.1 (thời điểm Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ)”.

Từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, chính quyền Tổng thống Trump không ngừng gia tăng sức ép với Iran thông qua khôi phục trừng phạt cũ và áp đặt cấm vận mới. Hệ thống ngân hàng, quân đội cùng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran chịu không ít hạn chế.

Đầu tháng qua, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác định Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân khi cho hoạt động vài máy ly tâm tiên tiến đặt ngầm.

tl_us_china_relations.jpg
Trừng phạt Mỹ áp đặt với Trung Quốc ngày càng nhiều - Ảnh: Politico

Một đối tượng khác mà chính quyền Tổng thống Trump dùng cách tiếp cận cứng rắn là Trung Quốc. Trang Axios từng dẫn nguồn tin tiết lộ đương kim lãnh đạo Washington muốn tranh thủ thời gian nắm quyền còn lại công bố thêm hàng loạt trừng phạt và hạn chế thương mại dựa trên lý do vi phạm nhân quyền hoặc đe dọa an ninh quốc gia – qua đó đóng khung chính sách Trung Quốc, khiến người kế nhiệm Joe Biden không thể đảo ngược.

Theo hãng Reuters, Mỹ đang xây dựng danh sách doanh nghiệp Trung Quốc có liên hệ với quân đội Trung Quốc mở rộng với số lượng tăng từ 37 lên 89. Đơn vị có tên sẽ không thể mua hàng hóa hay công nghệ Mỹ.

Bài liên quan
Liệu Mỹ có thể kiềm chế Israel?
Hãng Al Jazeera dẫn giới phân tích nhận định lời kêu gọi kiềm chế mà Mỹ đưa ra có thể bị Israel phớt lờ, tình hình chính trị trong nước mới là yếu tố chi phối quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
1 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc vì chương trình tên lửa Iran