Lần đầu tiên trong năm, du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế trong 1 tháng.

Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế/tháng

Tuyết Nhung | 28/07/2023, 12:36

Lần đầu tiên trong năm, du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế trong 1 tháng.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa cho biết tháng 7.2023 Việt Nam đón gần 1,04 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng đầu tiên của năm 2023 ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế.

87ebf32c-bf47-48da-8d07-e478cb0513a4.jpeg

Tính chung 7 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 6,6 triệu lượt, tương đương 83% kế hoạch năm 2023. Như vậy, nhiều khả năng ngành du lịch sẽ sớm hoàn thành mục tiêu của năm nay.

Hàn Quốc tiếp tục là nước có lượng khách lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2023 với gần 1,9 triệu lượt (chiếm gần 1/3 lượng khách). Trung Quốc ở vị trí thứ 2, đạt 738 nghìn lượt; Mỹ đứng thứ 3 với 445 nghìn lượt.

Trong top 10, Đông Bắc Á có: Hàn Quốc (1.888 nghìn lượt), Trung Quốc (738 nghìn lượt), Đài Loan (415 nghìn lượt), Nhật Bản (284 nghìn lượt). Đông Nam Á có: Thái Lan (290 nghìn lượt), Malaysia (262 nghìn lượt), Campuchia (225 nghìn lượt). Úc xếp ở vị trí thứ 9 (221 nghìn lượt), Ấn Độ xếp ở vị trí thứ 10 (213 nghìn lượt).

Ở châu Âu, Anh (147,5 nghìn lượt), Pháp (120,8 nghìn lượt) và Đức (111,8 nghìn lượt) là các nước có lượng du khách lớn nhất. Nga đạt 69,9 nghìn lượt trong 7 tháng đầu năm.

Trong tháng 7, nhiều nguồn du khách hàng đầu của du lịch Việt Nam đều tăng so với tháng trước: Hàn Quốc (tăng 6%), Trung Quốc (tăng 14%), Mỹ (tăng 7%), Đài Loan (tăng 31,3%), Nhật Bản (tăng 15%), Úc (tăng 34,3%). Một số nước trong khu vực Đông Nam Á giảm có: Thái Lan (giảm 19,1%), Malaysia (giảm 24,5%), Campuchia (giảm 9,8%).

Khách nội địa tháng 7.2023 đạt 12,5 triệu lượt, trong đó có 8,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng số khách nội địa trong 7 tháng đầu năm đạt 76,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 7 tháng đầu năm ước đạt 416,6 nghìn tỉ đồng.

Như vậy, với việc đạt 83% kế hoạch cả năm về đón khách quốc tế chỉ sau 7 tháng đầu năm, nhiều khả năng ngành du lịch sẽ sớm hoàn thành mục tiêu và còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm.

Bài liên quan
BĐS du lịch, nghỉ dưỡng kiểu mới không có khung pháp luật để “nương tựa”
Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT cho rằng phân khúc bất động sản (BĐS) du lịch, nghỉ dưỡng kiểu mới phát triển trong tình trạng không có khung pháp luật để “nương tựa”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế/tháng