Nga lên án Mỹ vì bắt ông Maduro và lời tiên đoán từ bà Machado
Bộ Ngoại giao Nga hôm 3.1 cho biết vô cùng quan ngại và lên án "hành động xâm lược vũ trang" chống lại Venezuela do Mỹ thực hiện.
"Trong tình hình hiện tại, điều quan trọng là phải ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và tập trung vào việc tìm ra giải pháp thông qua đối thoại", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Trong ngày 3.1, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ đã tiến hành tấn công Venezuela và bắt giữ tổng thống nước này là Nicolas Maduro, sau đó đưa ông ra khỏi lãnh thổ.
Theo một quan chức Mỹ, ông Nicolas Maduro đã bị lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ bắt giữ. Kênh CBS News đưa tin lực lượng Delta Force của Quân đội Mỹ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

Không riêng Nga, một số nước khác cũng lên tiếng về vụ việc này.
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết nước này kêu gọi Venezuela giảm leo thang, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế. Tây Ban Nha cũng tự đề nghị làm trung gian đàm phán để giúp tìm ra giải pháp hòa bình ở Venezuela.
Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Ý và cơ quan đại diện ngoại giao của Ý tại Caracas (thủ đô Venezuela) đang theo dõi sát sao mọi diễn biến, đặc biệt chú trọng đến cộng đồng người Ý tại quốc gia Nam Mỹ.
Trong một bài đăng trên X, ông Antonio Tajani cho biết Thủ tướng Ý Giorgia Meloni được thông báo thường xuyên về sự việc và đơn vị xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao đang hoạt động.
Hiện có khoảng 160.000 người Ý sinh sống tại Venezuela, hầu hết đều có hai hộ chiếu, cũng như một số người đến đây vì lý do công việc và du lịch.
Bộ Ngoại giao Đức cho hay đang theo dõi tình hình ở Venezuela với sự quan ngại sâu sắc và một nhóm xử lý khủng hoảng dự kiến sẽ họp vào cuối ngày để thảo luận thêm. Một văn bản mà Reuters thu được cho biết Bộ Ngoại giao Đức đang liên lạc chặt chẽ với đại sứ quán Đức tại Caracas.
“Ông Nicolas Maduro sẽ bị xét xử tại Mỹ”
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tiết lộ với ông rằng Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ để đưa ra xét xử với các cáo buộc hình sự tại Mỹ.
“Ông ấy (Rubio) dự đoán sẽ không có thêm hành động nào tại Venezuela nữa, khi Maduro hiện đã nằm trong quyền giam giữ của Mỹ”, Mike Lee viết trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với Marco Rubio.
Bà María Corina Machado: 'Chính phủ của Nicolas Maduro đang ở trong những ngày cuối cùng'
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 12.12.2025, bà María Corina Machado (người đoạt giải Nobel Hòa bình và lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela) cho biết chính phủ của Nicolas Maduro sẽ sớm sụp đổ.
“Điều tôi có thể nói với các bạn là chế độ của Maduro đang ở những ngày cuối cùng. Nó sẽ kết thúc dù có đàm phán hay không. Việc kết thúc thông qua đàm phán sẽ có lợi nhất cho Maduro”, bà nói bằng tiếng Tây Ban Nha trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RCN của Colombia từ Oslo (thủ đô Na Uy).
Cùng ngày, María Corina Machado đưa ra những tuyên bố tương tự tại một cuộc họp báo, nói rằng bà sẽ tập trung vào việc đạt được “quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự và hòa bình” sau khi ông Maduro rời nhiệm.
Vào thời điểm đó, Bộ Thông tin Venezuela không phản hồi về phát ngôn của María Corina Machado.

Trước khi được trao Giải Nobel Hòa bình vào ngày 10.10.2025, bà María Corina Machado đã phải sống ẩn náu tại Venezuela hơn một năm với tư cách là lãnh đạo đối lập trên thực tế của đất nước.
Hai năm qua, nữ kỹ sư công nghiệp 58 tuổi này đã khơi dậy lại tinh thần của một bộ phận dân chúng vốn thờ ơ với chính trị, sau hơn một thập kỷ suy sụp kinh tế và xã hội.
María Corina Machado đã bị cấm xuất cảnh suốt một thập kỷ, nhưng đến ngày 11.12.2025, bà đã xuất hiện tại Oslo sau khi bí mật rời khỏi Venezuela.
Vào giữa năm 2023, María Corina Machado đã tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ không có sự hậu thuẫn chính thức, thổi luồng sinh khí mới vào phe đối lập tại một quốc gia nơi các cuộc biểu tình bị đàn áp và những người bất đồng chính kiến bị bỏ tù.
Là mẹ của ba người con và là vợ luật sư hiến pháp, María Corina Machado đưa ra thông điệp rất đơn giản: Ông Nicolas Maduro đang lãnh đạo một “băng đảng mafia” đã vơ vét đất nước và đàn áp người dân.
Năm ngoái, cơ quan bầu cử thân cận với Nicolas Maduro đã tuyên bố ông tái đắc cử trong một cuộc bỏ phiếu bị coi là gian lận.
Chính phủ của Nicolas Maduro gọi María Corina Machado là "phần tử phát xít và khủng bố", cáo buộc bà kích động âm mưu cánh hữu nhằm lật đổ quyền lực của ông.
Đầu năm 2024, tòa án tối cao Venezuela đã cấm María Corina Machado tranh cử Tổng thống Venezuela, với lý do những sai phạm tài chính bị cáo buộc trong giai đoạn trước đó khi bà còn là nghị sĩ.