Hãng Reuters đưa tin vào rạng sáng 24.7, Nga đã phá hủy các kho chứa ngũ cốc của Ukraine trên sông Danube bằng máy bay không người lái (UAV).

Nga phá hủy các kho chứa ngũ cốc của Ukraine

Cẩm Bình | 24/07/2023, 21:54

Hãng Reuters đưa tin vào rạng sáng 24.7, Nga đã phá hủy các kho chứa ngũ cốc của Ukraine trên sông Danube bằng máy bay không người lái (UAV).

Khác với lần tấn công nhắm vào cảng biển ở thành phố Odesa tuần trước, lần tấn công mới nhất nhắm vào loạt hạ tầng dọc sông Danube – tuyến đường xuất khẩu ngày càng quan trọng kể từ khi thỏa thuận xuất khẩu qua Biển Đen không được gia hạn.

ngagr.jpg
Một trong số kho chứa ngũ cốc vừa bị phá hủy - Ảnh: Reuters

Trang Reni-Odesa dẫn lời một quan chức địa phương cho biết 3 kho chứa ngũ cốc tại thành phố cảng Reni đã bị phá hủy. Đây là trung tâm vận chuyển qua sông Danube trọng yếu, đưa ngũ cốc sang Romania.

“Hành động leo thang này đem lại rủi ro nghiêm trọng cho an ninh Biển Đen”, Tổng thống Romania Klaus Iohannis viết trên Twitter.

Cảnh sát địa phương nói rằng kho chứa ngũ cốc bị tấn công cùng kho chứa hàng hóa khác, dẫn đến hỏa hoạn. Theo quan chức vùng Odesa Oleh Kiper, có 7 người bị thương trong đó 1 trường hợp đang nguy kịch.

Một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin vài vụ nổ xảy ra trong đêm ở khu vực Izmail (một cảng quan trọng khác trên sông Danube) nhưng chưa có báo cáo thiệt hại.

Từ khi cuộc chiến nổ ra, Ukraine tăng cường lượng ngũ cốc xuất khẩu bằng đường bộ lên khoảng 1 triệu tấn mỗi tháng, đa số đi từ hải cảng của Romania và dọc theo sông Danube.

Reuters dẫn lời một thương nhân châu Âu: “Vài tháng qua Nga không hề tấn công hạ tầng ngũ cốc đường thủy lẫn trên bộ của Ukraine. Bất kỳ sự gián đoạn giao thông nào đều có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến nguồn cung ngũ cốc quốc tế”.

Một thương nhân người Pháp nhận xét diễn biến mới nhất là đòn giáng mạnh đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, đồng thời bày tỏ lo ngại: “Nếu không có hành lang xuất khẩu Biển Đen và giờ đây các tuyến đường thay thế bị tấn công, sẽ rất khó để đưa ngũ cốc Ukraine ra khỏi đất nước”.

Bài liên quan
Vì sao robot thu hồi khay biến mất ở Singapore?
Từ năm 2016, robot thu hồi khay bắt đầu xuất hiện tại nhiều khu ẩm thực và quán cà phê trên khắp Singapore nhằm tăng sự thuận tiện cho thực khách, tăng hiệu quả kinh doanh cũng như giảm nhân lực. Nhưng gần đây đài Channel News Asia ghi nhận hầu hết robot đều biến mất, một số bị chuyển thành trạm thu hồi cố định.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ngoại giao 'Cây tre Việt Nam' trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
32 phút trước Theo dòng thời sự
Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trường phái ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phá hủy các kho chứa ngũ cốc của Ukraine