Ngày 30 Tết, nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội vẫn tấp nập người mua sắm thực phẩm cúng Tất niên và Giao thừa, dự trữ thêm thịt, cá và rau xanh cho mấy ngày tết.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Ngày 30 Tết: Người dân nhộn nhịp sắm đồ, giá cả biến động ra sao?

Bài và Ảnh: Tuyết Nhung 16:05 09/02/2024

Ngày 30 Tết, nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội vẫn tấp nập người mua sắm thực phẩm cúng Tất niên và Giao thừa, dự trữ thêm thịt, cá và rau xanh cho mấy ngày tết.

Theo ghi nhận của PV, tình hình cung cầu của thị trường trong ngày 30 Tết diễn ra bình thường, không có diễn biến bất thường về giá, sức mua của người dân tăng nhưng cũng đã ít hơn so với ngày đầu nghỉ Tết. Hoạt động mua sắm chủ yếu ở một số mặt hàng phục vụ lễ Tất niên, Giao thừa và sáng mùng 1 như: hoa quả tươi, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống...

412686490_3557762654552977_1737757552983456657_n.jpg
Người dân mua rau chuẩn bị cho những ngày tết

Tại các chợ dân sinh, hàng hoá thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hoa quả,... khá dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân những ngày tết. Về cơ bản, giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tương đối ổn định. Các loại rau xanh phổ biến như: cải bắp, cải thảo, súp lơ, cà chua, su su, rau cải... tăng giá từ 10 - 20% do những ngày vừa qua thời tiết rét đậm kèm theo mưa, làm ảnh hưởng đến sự phát triển và thu hoạch rau.

Giá gà ta tăng khoảng 20% (trong đó, gà trống giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg, gà mái giá 130.000 - 150.000 đồng/kg); trứng gà, trứng vịt 45.000 - 50.000 đồng/một chục...

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: thịt lợn, thịt bò, tôm biển, cá... và các mặt hàng thực phẩm chế biến như giò lụa, giò bò, chả tăng từ 10 - 20% trong những ngày giáp tết do nhu cầu tăng cao. Thịt bò giá dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg; thịt lợn tăng nhẹ dao động từ 110.000 - 170.000 đồng/kg do nhu cầu thịt lợn phục vụ làm nem, giò, chả, và các loại bánh như bánh chưng, bánh khảo. Bên cạnh đó, các loại thuỷ hải sản phổ biến như tôm có giá 250.000 - 350.000 đồng/kg, mực 250.000 đồng/kg, cá trắm giòn 200.000 - 250.000 đồng/kg tuỳ kích cỡ, giá gạo tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg...

Thịt bò là một trong những mặt hàng bán chạy trong ngày 30 Tết. Chị Nguyễn Thị Vân, một tiểu thương bán thịt bò tại chợ Xanh Định Công (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, giá thịt chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Thịt thăn bò có giá 300.000 - 320.000 đồng/kg, bắp bò dây 350.000 - 400.000 đồng/kg, các loại thịt diềm, dẻ sườn có giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg. Riêng bắp lõi bò có giá 700.000 đồng/kg nhưng mặt hàng này đều được khách quen đặt trước, không có để bày bán. Thịt bò vẫn được người dân ưa chuộng làm các món ăn chính ngày tết để cúng, hoặc để thay đổi khẩu vị, có thể làm những món lạ miệng như: lẩu, sốt vang, phở... thay cho các món ăn truyển thống ngày tết.

419525819_1447696015814571_6024668264576785125_n.jpg
Rau xanh là một trong những mặt hàng tăng giá vì trời rét đậm, rét hại thời gian qua

Giá nhiều mặt hàng như: miến, nấm hương rừng, măng khô,... ổn định do nguồn cung lớn. Chị Nguyễn Thanh Hương, tiểu thương tại chợ Thành Công (Q.Đống Đa, Hà Nội) cho biết, giá cả các mặt hàng tương đối bình ổn, tuy nhiên, có một số mặt hàng tăng nhẹ do nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp tết tăng cao.

Cụ thể, giá chuối tăng gấp 5 - 7 lần ngày thường, giá dao động từ 100.000 - 150.000/nải, đắt nhất là những nải chuối lẻ quả, có râu, quả to, mẩy, đều và đẹp có giá bán không dưới 300.000 đồng. Mỗi một quả cau cũng tăng giá gấp 5 - 6 lần, nhất là vào ngày 30 Tết. Còn các mặt hàng như hoa quả tăng nhưng không đáng kể.

Các loại hoa tươi cũng được bày bán nhiều với mức giá tương đương năm ngoái. Giá hoa cúc 8.000 - 10.000 đồng/bông, hoa violet 50.000 đồng/bó, hoa ly 150.000 đồng/bó 20 bông; hoa lay ơn 170.000 - 200.000 đồng/chục, hoa hồng 15.000 - 17.000 đồng/bông.

Bên cạnh các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, đại lý, cửa hàng bán lẻ tiếp tục tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Giá các loại bia, rượu và nước ngọt năm nay biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước do lượng hàng hoá trong các siêu thị, cửa hàng rất dồi dào. Đáng chú ý, để kích cầu tiêu dùng, các siêu thị đã triển khai và áp dụng nhiều chương trình ưu đãi lớn đối với các sản phẩm bánh kẹo. Theo đó, một số mặt hàng như: nước rửa chén, nước giặt, khăn ướt,... được áp dụng chương trình giảm từ 5 - 20% và chương trình khuyến mại mua 1 tặng 1 trong dịp Tết Nguyên đán.

Bài liên quan
Không khí tết tại khu Chinatown lâu đời nhất thế giới
Quận Binondo tại thủ đô Manila của Philippines - khu Chinatown lâu đời nhất thế giới với 430 năm lịch sử được trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 30 Tết: Người dân nhộn nhịp sắm đồ, giá cả biến động ra sao?