Ngày 5.6, khoảng 10.000 người Hungary đã xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch thành lập Đại học Phúc Đán cơ sở Budapest.

Người dân Hungary phản đối kế hoạch lập cơ sở đại học Trung Quốc

Cẩm Bình | 06/06/2021, 10:00

Ngày 5.6, khoảng 10.000 người Hungary đã xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch thành lập Đại học Phúc Đán cơ sở Budapest.

Kế hoạch trên được Thủ tướng Viktor Orban thông qua vào tháng 4, sẽ chi 1,5 tỉ euro xây dựng một khu phức hợp rộng 500.000 mét vuông dùng 100% nhân công và vật liệu Trung Quốc. Tổ chức nhà báo điều tra phi lợi nhuận Direkt36 tiết lộ khoảng 1,3 tỉ trong tổng vốn đầu tư là vay từ Trung Quốc.

Nhiều cuộc thăm dò chỉ ra rằng đại đa số người dân Hungary không chấp nhận việc phải bỏ tiền xây cơ sở trường đại học nước ngoài ở địa điểm có thể dành để xây chỗ ở giá rẻ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên Patrik tham gia biểu tình cho biết: “Tôi không đồng ý với động thái tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Tiền nên được chi cho nâng cao chất lượng đại học nước ta thay vì xây một trường Trung Quốc”.

Thị trưởng Budapest Gergely Karacsony đề nghị Thủ tướng Orban thu hồi quyết định. Giữa tuần qua, vị quan chức này từng công bố ý định đổi tên hàng loạt con đường trên địa bàn thủ đô nhằm nêu bật hành động vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Một số tên đường mới sẽ là “Free Hongkong”, “Dalai Lama”, “Uyghur Martyrs”…

57789636_303.jpg
Người dân Hungary không chấp nhận kế hoạch lập Đại học Phúc Đán cơ sở Budapest - Ảnh: DW

Nhóm đứng ra tổ chức biểu tình chỉ trích đảng Fidesz cầm quyền “bán đi” nơi ở lẫn tương lai của sinh viên Hungary để đổi lấy một đại học Trung Quốc ngay trên lãnh thổ đất nước. Nhưng phía chính phủ Thủ tướng Orban lập luận rằng Đại học Phúc Đán cơ sở Budapest đem lại cho sinh viên Hungary lẫn sinh viên quốc tế cơ hội hưởng giáo dục chất lượng cao.

Nhiều người đánh giá kế hoạch lập Đại học Phúc Đán cơ sở Budapest là một phần trong chính sách “Mở cửa hướng Đông” mà Thủ tướng Orban thực hiện nhằm giữ thế cân bằng địa chính trị EU - Trung Quốc tại Hungary. Tuy nhiên tổ chức Direkt36 cảnh báo việc làm này giúp Trung Quốc thiết lập nền tảng tình báo, biến Hungary thành điểm đối đầu Mỹ - Trung. Nhà báo Szabolcs Panyi thuộc Direkt36 nói: “Sự hiện diện của Trung Quốc càng lớn, nguy cơ gián điệp càng lớn”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Hungary phản đối kế hoạch lập cơ sở đại học Trung Quốc