Nhiều gian hàng trên mạng tung chiêu trò ‘bẫy’ mua hàng giá rẻ nhân ngày Phụ nữ 20/10
Đến hẹn lại lên, thị trường quà tặng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 bước vào đợt cao điểm mua sắm. Đánh trúng tâm lí chuộng hàng công nghệ giá rẻ, nhiều gian hàng trên mạng xã hội đã tung ra vô số "bẫy" giá rẻ.
Bẫy mua hàng công nghệ chuẩn Đức, Nhật.... giá vài chục nghìn
Chỉ cần gõ cụm từ "quà 20/10 công nghệ", "máy rửa mặt AI", "gối massage hồng ngoại" hay "lược điện ion" trên các nền tảng như TikTok, Facebook hay một số sàn thương mại điện tử, người dùng lập tức bị ngợp bởi ma trận sản phẩm đủ chủng loại.
Điểm chung của các bài quảng cáo này là mức giá "rẻ đến giật mình": máy rửa mặt sóng âm được rao bán với giá 39.000 đồng, gối massage cổ vai gáy nhiệt hồng ngoại 8 bi giá 79.000 đồng, hay lược điện sấy tạo kiểu ion âm chỉ vỏn vẹn 45.000 đồng.
Để dẫn dụ người mua, các chủ gian hàng không ngần ngại gắn lên sản phẩm những nhãn mác đắt giá: "Hàng xách tay Đức", "Công nghệ đạt chuẩn Nhật Bản", "Tiêu chuẩn Châu Âu"... Đáng chú ý, hình ảnh đăng tải trên bài viết thường được cắt ghép tinh vi từ các thương hiệu lớn hoặc sử dụng clip quảng cáo của hàng chính hãng để gây nhầm lẫn.

Trong bối cảnh áp lực thời gian cận lễ, cộng thêm tâm lí muốn tìm kiếm món quà "vừa túi tiền nhưng trông phải hiện đại", không ít người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ và học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, đã nhanh chóng sập bẫy "chốt đơn" mà không kiểm tra kĩ thông tin.
Khác xa với những lời tung hô trên mạng, thực tế hàng nhận về lại là những trải nghiệm đắng ngắt. Hầu hết các thiết bị này đều được đóng gói trong những vỏ hộp giấy móp méo, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy hướng dẫn sử dụng đạt chuẩn, và hoàn toàn vắng bóng thông tin về đơn vị nhập khẩu hay trung tâm bảo hành.
Chất lượng hoàn thiện của sản phẩm cực kì kém: nhựa tái chế bốc mùi hăng nồng, các mối nối hở, linh kiện lỏng lẻo. Nguy hiểm hơn, các thiết bị làm đẹp và massage dùng pin sạc lithium giá rẻ hoặc cắm điện trực tiếp không qua bộ biến áp an toàn tiềm ẩn rủi ro rất lớn về giật điện, chập cháy và phát nổ trong quá trình sử dụng.
Anh Trần Lê Minh (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội) ngậm ngùi chia sẻ về cú lừa vừa gặp phải khi mua quà tặng đồng nghiệp nữ: "Do công việc bận rộn, mãi đến sát ngày 20/10 tôi mới cuống quýt tìm quà. Thấy một shop trên TikTok quảng cáo gối massage hồng ngoại chuẩn công nghệ Nhật Bản đang xả hàng giá chỉ 89.000 đồng, tôi đặt liền 3 chiếc.

Đến khi nhận hàng thì té ngửa: gối nhẹ bấc, các con lăn bên trong bằng nhựa thô ráp chạy kêu rên hừ hừ, cắm điện được 5 phút thì mùi nhựa cháy khét lẹt xộc lên. Khi tôi nhắn tin phản ánh thì shop đã lập tức chặn tài khoản và xóa luôn bài viết".
Tương tự, chị Phùng Thị Thanh Hằng (31 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cũng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi trải nghiệm chiếc máy rửa mặt AI mua với giá 49.000 đồng: "Quảng cáo ghi là tích hợp sóng âm tự động cảm biến làn da, nhưng khi bật lên máy chỉ rung bần bật như cái còi báo động. Dùng thử lên mặt được đúng một lần thì da tôi bị mẩn đỏ, trầy xước vì đầu gai silicon cứng như nhựa. Tiền mất mà tật mang, tôi phải vứt ngay vào thùng rác chứ không dám cho ai".
Không bao giờ có hàng chuẩn với giá vài chục nghìn
Đứng ở góc độ phân phối thiết bị điện tử lâu năm, anh Vũ Đình Nam - Chuyên viên Kỹ thuật & Quản lý Bảo hành tại một hệ thống bán lẻ công nghệ trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) đã bóc tách bản chất của các dòng sản phẩm "siêu rẻ" này: "Một thiết bị công nghệ đạt chuẩn chất lượng, từ bảng mạch an toàn, viên pin dung lượng chuẩn có mạch bảo vệ ngắt dòng, cho đến chất liệu silicon kháng khuẩn dùng cho da, đều đòi hỏi chi phí sản xuất và kiểm định khắt khe. Ngay cả giá xuất xưởng tại nhà máy cũng không bao giờ có mức vài chục nghìn đồng cho một sản phẩm chuẩn Đức hay Nhật.

Những món đồ rao bán 30.000 - 80.000 đồng thực chất là rác thải công nghệ, được gia công thủ công từ các xưởng chui tại biên giới bằng linh kiện phế thải. Pin sạc không có mạch ngắt khi đầy rất dễ gây cháy nổ khi cắm qua đêm. Ngoài ra, lớp vỏ nhựa tái sinh nhiễm kim loại nặng khi gặp nhiệt độ cao từ các mô-tơ massage có thể giải phóng độc tố gây hại cho hô hấp và làn da người dùng".
Theo anh Nam, tâm lí mua sắm vội vã trong các dịp lễ cao điểm như 20/10 là khoảng trống lí tưởng để các gian hàng ảo kinh doanh chụp giật hoạt động. Người tiêu dùng cần hết sức tỉnh táo trước các đợt giảm giá sâu bất thường. Việc mua phải hàng giả không chỉ tổn thất về tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người nhận, nhất là với các dòng sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da mặt và cơ thể.

Khi mua hàng công nghệ làm quà tặng, người dân nên tìm đến các chuỗi siêu thị, cửa hàng phân phối chính hãng có địa chỉ rõ ràng, yêu cầu xuất hóa đơn VAT và có tem bảo hành niêm phong. Nếu chọn mua online, chỉ nên giao dịch trên các gian hàng đã được xác thực, kiểm tra kĩ lượt đánh giá thực tế từ người mua trước đó thay vì chỉ tin vào lời quảng cáo của người bán.
Món quà 20/10 gửi gắm sự trân trọng và tình cảm dành cho người phụ nữ yêu thương. Tuy nhiên, một sự lựa chọn vội vàng, thiếu kiểm chứng có thể biến ý định tốt đẹp thành sự cố đáng tiếc. Thay vì chạy theo những thiết bị công nghệ "giá rẻ giật mình" mang danh nghĩa ngoại nhập, người tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn những sản phẩm trong tầm giá hợp lí từ các thương hiệu uy tín, hoặc những món quà mang giá trị tinh thần chân thành.

.jpg)

