Ông Tập Cận Bình có giúp ông Trump giải quyết cuộc chiến Mỹ - Iran?
Liệu ông Trump có thuyết phục ông Tập Cận Bình gây áp lực buộc Iran đồng ý với các yêu cầu của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông?
Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 14/5 ở Đại lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh) kéo dài khoảng 2 giờ 15 phút, bao gồm một số vấn đề gây tranh cãi nhất trong quan hệ Trung - Mỹ.
Đài Loan lên tiếng về cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Trump
Ông Tập Cận Bình nói với ông Trump rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ hai nước.
"Nếu được xử lý đúng cách, mối quan hệ giữa hai nước nhìn chung sẽ ổn định. Nếu không được xử lý tốt, hai nước sẽ xung đột hoặc thậm chí nguy hiểm, đưa toàn bộ mối quan hệ Trung - Mỹ vào tình thế rất nguy hiểm", lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố.
Mỹ duy trì mối quan hệ không chính thức với Đài Loan, nhưng vẫn giữ thái độ mơ hồ về việc liệu có can thiệp quân sự trong trường hợp đảo này bị Trung Quốc tấn công hay không.
Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh sự ổn định và "cạnh tranh có chừng mực" trong mối quan hệ giữa hai nước.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình và ông Trump còn thảo luận về tình hình ở Trung Đông, Ukraine và bán đảo Triều Tiên, theo Tân Hoa Xã. Hãng thông tấn này không cung cấp thêm chi tiết nào về nội dung các cuộc thảo luận đó.
Khi được phóng viên hỏi hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và Trump, Michelle Lee - người phát ngôn Hành chính viện Đài Loan - nói: “Mối đe dọa quân sự của Trung Quốc là nguồn gốc duy nhất gây bất an ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Việc liên tục tăng cường phòng vệ và răn đe chung hiệu quả là những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an ninh khu vực”.
Ông Tập Cận Bình hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ
Sáng 14/5, Tổng thống Trump giới thiệu với ông Tập Cận Bình các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ trong phái đoàn đến Bắc Kinh và tích cực khuyến khích họ "mở rộng hợp tác với Trung Quốc".
"Thay mặt toàn thể phái đoàn tuyệt vời này, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta có doanh nhân vĩ đại nhất, lớn nhất, mà tôi nghĩ là giỏi nhất thế giới. Họ đến đây hôm nay để bày tỏ lòng kính trọng với các bạn và với Trung Quốc. Họ mong muốn được giao thương, kinh doanh và chúng tôi sẽ hoàn toàn đáp lại điều đó", ông chủ Nhà Trắng ca ngợi họ.
Ngoài Elon Musk (CEO Tesla), Tim Cook (CEO Apple) và Jensen Huang (CEO Nvidia), 14 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ khác cùng ông Trump tới Trung Quốc gồm:
Larry Fink, CEO BlackRock
Stephen Schwarzman, đồng sáng lập và CEO Blackstone
Kelly Ortberg, CEO Boeing
Brian Sikes, CEO Cargill
Jane Fraser, CEO Citigroup
Jim Anderson, CEO Coherent
H. Lawrence Culp Jr., CEO GE Aerospace
David Solomon, CEO Goldman Sachs
Jacob Thaysen, CEO Illumina
Michael Miebach, CEO Mastercard
Dina Powell McCormick, Chủ tịch Meta
Sanjay Mehrotra, CEO Micron Technology
Cristiano Amon, CEO Qualcomm
Ryan McInerney, CEO Visa
Đáp lại, ông Tập Cận Bình hoan nghênh "sự tham gia sâu rộng hơn của các doanh nghiệp Mỹ vào công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc". Với Nvidia - gã khổng lồ chip AI của Mỹ, mức độ mở rộng đến đâu vẫn chưa rõ ràng.
“Các cuộc gặp diễn ra tốt đẹp. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump thật tuyệt vời”, Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, nói về cuộc gặp giữa ông Trump với Tập Cận Bình sáng nay.
Jensen Huang nói ông hy vọng hai nhà lãnh đạo sẽ xây dựng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện có để cải thiện quan hệ song phương, theo CCTV.

“Quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng”
Theo thông cáo báo chí, ông Tập Cận Bình cho biết cả hai bên cũng nên tận dụng tối đa các kênh liên lạc chính trị, ngoại giao và quân sự, gồm cả việc mở rộng hợp tác trong thực thi pháp luật.
Trong cuộc gặp sáng 14/5, ông Tập Cận Bình nói với ông Trump rằng chiến tranh thương mại "không có người thắng cuộc", đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế và thương mại "cùng có lợi".
Lãnh đạo Trung Quốc ca ngợi các cuộc gặp giữa các nhóm chuyên gia kinh tế của hai nước ngày hôm qua ở Hàn Quốc.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập “quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng” như là định hướng mới cho quan hệ song phương trong ba năm tới và xa hơn nữa.
Dù Mỹ vẫn chưa công bố bản tường thuật của mình về cuộc gặp này, thông điệp trên cho thấy nỗ lực của hai bên nhằm định hình lại mối quan hệ đầy biến động những năm gần đây, thành mối quan hệ mà sự cạnh tranh và hợp tác được quản lý tốt hơn và dễ dự đoán hơn.
Ông Tập Cận Bình có giúp ông Trump hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran?
Một trong những câu hỏi lớn nhất đặt ra tại hội nghị thượng đỉnh là liệu Tổng thống Trump có thuyết phục Chủ tịch Tập Cận Bình gây áp lực buộc Iran đồng ý với các yêu cầu của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông hay không?
Trên lý thuyết, Trung Quốc đủ điều kiện để đảm nhận nhiệm vụ này.
Năm 2023, Trung Quốc làm trung gian hòa giải giữa Iran và Ả Rập Saudi. Trung Quốc cũng có đường dây liên lạc trực tiếp với Iran, khi đón tiếp Ngoại trưởng Abbas Araghchi đến Bắc Kinh đàm phán tuần trước, và cả với Pakistan, quốc gia từng tổ chức các cuộc đàm phán trước đó giữa Mỹ và Iran.
Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể với Iran vì là huyết mạch kinh tế quan trọng, mua tới hơn 90% lượng dầu của nước này.
Hơn nữa, Trung Quốc có những lý do riêng để muốn chiến tranh kết thúc. Thứ nhất, nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng từ suy thoái toàn cầu do cuộc xung đột kéo dài. Nước này cũng đang chịu áp lực từ Mỹ về việc nhập khẩu dầu từ Iran.
Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình có thể sẽ xử lý các yêu cầu từ chính quyền Trump một cách thận trọng.
Trung Quốc muốn được xem là nhà lãnh đạo thay thế cho Mỹ, chứ không phải làm theo lệnh của Mỹ. Trung Quốc sẽ không muốn bị coi là củng cố bất kỳ thỏa thuận nào tăng cường sự thống trị quân sự của Mỹ. Iran là một đối tác ngoại giao trong các tổ chức quốc tế như BRICS (nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn trên thế giới) mà ông Tập Cận Bình đã và đang xây dựng.
Theo CNN, ông Tập Cận Bình có thể sẽ tiếp tục kêu gọi mở cửa eo biển Hormuz để giành thiện cảm của Mỹ, đồng thời đảm bảo Trung Quốc không làm tổn hại đến tầm nhìn rộng lớn hơn của chính mình và mối quan hệ với các đối tác.