Công nghệ quân sự

Ông Trump: Mỹ có 'nguồn cung cấp vũ khí gần như không giới hạn'

Sơn Vân 03/03/2026 18:33

Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể tiến hành cuộc chiến với Iran “mãi mãi và rất thành công" chỉ bằng kho vũ khí dự trữ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social mới đây, ông Trump ca ngợi nguồn cung cấp vũ khí "hạng trung và hạng trung cao cấp" của Mỹ. Hiện chưa rõ chính xác ông đang đề cập đến loại vũ khí nào.

"Theo thông tin tôi nhận được hôm nay, chúng ta có nguồn cung cấp vũ khí gần như không giới hạn. Các cuộc chiến có thể được tiến hành 'mãi mãi và rất thành công’, chỉ bằng cách sử dụng nguồn cung cấp này (thậm chí còn tốt hơn cả những vũ khí tinh nhuệ nhất của các quốc gia khác!)", Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh toàn cầu đang bất định về việc cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran sẽ kéo dài bao lâu.

Hôm 2.3, ông Trump nói với các phóng viên rằng chiến dịch có thể kéo dài từ 4 đến 5 tuần, nhưng Nhà Trắng đã chuẩn bị "kéo dài hơn thế rất nhiều".

Mỹ và Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào Iran hôm 28.2, giết chết Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong đợt đầu tiên.

Iran và các đồng minh đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa đạn đạo, rocket và máy bay không người lái (drone) vào Israel cùng các quốc gia vùng Vịnh được biết là nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ. Giao tranh đã khiến các khu dân cư và du lịch rơi vào hỗn loạn, làm gián đoạn hàng trăm chuyến bay và đẩy giá dầu tăng vọt.

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 3.3, ông Trump thừa nhận rằng số lượng vũ khí dự trữ "không ở mức chúng ta mong muốn".

Ông nói thêm: "Nhiều vũ khí chất lượng cao khác đang được cất giữ cho chúng ta tại các quốc gia ở xa".

Không rõ liệu Tổng thống Mỹ có ngụ ý rằng cuộc chiến với Iran có thể cần đến đạn dược từ các chiến trường khác hay không.

Nhà Trắng không trả lời khi được đề nghị bình luận về thông tin trên.

Ông Trump Mỹ có thể tiến hành cuộc chiến với Iran mãi mãi bằng kho vũ khí dự trữ
Tổng thống Trump từng nói rằng cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran có thể diễn ra từ 4 đến 5 tuần, nhưng ông cũng chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp kéo dài lâu hơn - Ảnh: Getty Images

Chiến dịch tấn công Iran đã làm dấy lên những câu hỏi trong một số giới về kho dự trữ vũ khí tầm xa còn lại của Mỹ, chẳng hạn tên lửa hành trình Tomahawk. Một số người lo ngại rằng Bộ Quốc phòng Mỹ có thể cần thêm những vũ khí này để răn đe một cuộc xung đột tiềm tàng với các đối thủ khác, chủ yếu là Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ cho biết đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong chiến dịch chống Iran, gồm cả máy bay không người lái (drone), tên lửa tấn công và tên lửa đánh chặn.

Mỹ huy động loạt vũ khí hiện đại trong chiến dịch tấn công Iran

Trong chiến dịch không kích quy mô lớn được Mỹ và Israel thực hiện từ cuối tháng 2.2026, quân đội Mỹ đã sử dụng dàn vũ khí hiện đại và đa dạng để tấn công hàng nghìn mục tiêu trên khắp Iran. Đây là một trong những chiến dịch huy động hỏa lực mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Mỹ, thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống và các hệ thống chiến tranh mới.

Máy bay ném bom và chiến đấu hiện đại

Một trong những loại vũ khí nổi bật nhất của Mỹ là oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, thường được gọi là “Bóng ma”. Những máy bay này đã bay từ căn cứ ở Mỹ qua Địa Trung Hải để ném bom gần 1 tấn vào các cơ sở tên lửa đạn đạo và quân sự kiên cố của Iran.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu thế hệ mới như F-35 Lightning II, F/A-18 Super Hornet được triển khai rộng rãi, phối hợp với tiêm kích F-22 và nhiều máy bay khác để thiết lập ưu thế trên không và tấn công mục tiêu chính xác.

Tên lửa hành trình tầm xa

Một phần quan trọng của chiến dịch là việc Mỹ sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk, được phóng từ các tàu chiến ngoài khơi. Đây là loại tên lửa dẫn đường chính xác, có thể bay hàng trăm đến cả nghìn km trước khi đánh trúng mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran. Phiên bản Tomahawk tham chiến lần này xuất hiện với lớp sơn tối màu, gợi ý khả năng cải tiến về tính năng chiến đấu.

Drone cảm tử và trinh sát

Lần đầu tiên trong thực chiến, quân đội Mỹ đã triển khai các drone tấn công một lần mang tên LUCAS. Đây là loại drone cảm tử giá rẻ được thiết kế tự lao vào mục tiêu và phát nổ, học theo chiến thuật từng được Iran sử dụng trước đó.

Ngoài ra, MQ-9 Reaper cũng được triển khai trong chiến dịch tấn công Iran. Đây là loại drone có thể bay nhiều giờ liên tục để theo dõi mục tiêu từ trên cao, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm chỉ huy. Khi cần thiết, MQ-9 Reaper có thể chuyển sang chế độ tấn công, phóng tên lửa AGM-114 Hellfire hoặc thả bom dẫn đường chính xác để tiêu diệt mục tiêu mặt đất.

Hệ thống tên lửa và hỗ trợ trên mặt đất

Quân đội Mỹ còn sử dụng các tổ hợp HIMARS - hệ thống pháo phản lực chiến đấu cơ động cao, có thể bắn tên lửa tầm xa từ mặt đất, góp phần bổ sung hỏa lực cho các chiến dịch không kích.

Để bảo vệ lực lượng và các khu vực chiến lược khỏi phản công, Mỹ đã triển khai cả hệ thống phòng không Patriot và THAAD nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo và drone của đối phương.

Trinh sát, tiếp dầu và công nghệ hỗ trợ

Ngoài các khí tài chiến đấu, Mỹ huy động các máy bay tiếp nhiên liệu trên không như KC-135 và KC-46 để kéo dài thời gian bay của phi đội ném bom, cùng nhiều máy bay trinh sát như E-3 AWACS và các hệ thống tình báo công nghệ cao để hỗ trợ điều hướng, đánh giá mục tiêu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ông Trump: Mỹ có 'nguồn cung cấp vũ khí gần như không giới hạn'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO