PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh: Hội nhập quốc tế không bắt đầu từ một chuyến đi nước ngoài
Từ Hoa Kỳ, một email với những dòng chữ đầy trân trọng đã gửi đến Trường Đại học Lạc Hồng (TP. Đồng Nai) mang theo tin vui về sự ghi nhận dành cho một nhà giáo luôn tận tâm với giáo dục, nghiên cứu và hội nhập quốc tế.
"Trong số những ứng viên xuất sắc của toàn Liên minh, bạn đã được lựa chọn..." Đó là những dòng đầu tiên trong email chúc mừng mà Đại học Bang Arizona (Arizona State University - ASU) và Liên minh ASU-Cintana gửi đến PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, nhân dịp ông được lựa chọn trở thành Global Partner Affiliate Faculty 2026 (Giảng viên Liên kết Đối tác Toàn cầu).
Trong thư chúc mừng, Ban lãnh đạo Đại học Bang Arizona và Cintana khẳng định, lựa chọn này là sự ghi nhận đối với những thành tựu nổi bật về học thuật, kinh nghiệm chuyên môn, nghiên cứu khoa học, cùng những đóng góp tích cực cho giáo dục và cộng đồng.
Ở cương vị này, PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh sẽ có cơ hội kết nối với đội ngũ học giả của Đại học Bang Arizona, tham gia các chương trình phát triển chuyên môn, tiếp cận nguồn tài nguyên học thuật chất lượng cao và mở rộng các hoạt động hợp tác nghiên cứu trong mạng lưới quốc tế ASU-Cintana.

Danh hiệu này mang ý nghĩa gì? Những cơ hội nào sẽ được mở ra từ mạng lưới ASU-Cintana và làm thế nào để chuyển hóa các kết nối quốc tế thành giá trị thiết thực cho giảng viên, sinh viên và hoạt động nghiên cứu?. Phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh về vấn đề này.
Từ sự ghi nhận quốc tế đến trách nhiệm kết nối
- Thưa PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, cảm xúc của ông khi nhận được thông báo từ ASU và Cintana là gì? Theo ông, sự ghi nhận này có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân và Trường Đại học Lạc Hồng?
- PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh: Trước hết, tôi rất vinh dự và xúc động khi nhận được thư chúc mừng từ Đại học Bang Arizona và Cintana. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa đặc biệt đối với những nỗ lực của tôi trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lí giáo dục và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, tôi không xem đây là thành quả của riêng mình. Sự ghi nhận này còn phản ánh những nỗ lực bền bỉ của Trường Đại học Lạc Hồng trong nhiều năm qua. Nhà trường đã kiên trì nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh kiểm định quốc tế, phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp trên thế giới. Chính những nền tảng đó đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Đại học Lạc Hồng trong mạng lưới giáo dục quốc tế.
Việc được lựa chọn trở thành Global Partner Affiliate Faculty không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để tôi tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Đại học Lạc Hồng, mở rộng các kết nối học thuật quốc tế và góp phần quảng bá hình ảnh giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.
- Theo ông, những yếu tố nào trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Đại học Lạc Hồng đã góp phần giúp ông được ASU-Cintana lựa chọn?
- PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh: Theo tôi, ASU–Cintana không chỉ đánh giá thành tích của một cá nhân mà còn nhìn vào môi trường học thuật nơi người đó công tác và những đóng góp thực chất cho sự phát triển của giáo dục đại học.

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Lạc Hồng đã kiên trì nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế; mở rộng các chương trình kiểm định AUN-QA, ABET; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác với nhiều đối tác trên thế giới. Nhà trường cũng tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tự động hóa và chuyển đổi số, đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong trường đại học. Môi trường học thuật năng động đó đã tạo điều kiện để giảng viên phát huy năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế và tham gia các dự án hợp tác đa quốc gia.
Về phần mình, tôi luôn nỗ lực duy trì hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, hướng dẫn học viên sau đại học, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác học thuật. Tôi cho rằng sự ghi nhận từ ASU–Cintana là kết quả của quá trình cộng hưởng giữa nỗ lực cá nhân và chiến lược phát triển của Trường Đại học Lạc Hồng.
Mở rộng hợp tác, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam
- Với vai trò Global Partner Affiliate Faculty, ông kì vọng sẽ tận dụng mạng lưới học thuật của ASU–Cintana như thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu?
- PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh: Tôi xem đây là cơ hội rất quý để kết nối trực tiếp với các giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia của ASU cũng như các trường đại học trong Liên minh Cintana.

Trong thời gian tới, tôi kì vọng thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học, phát triển các dự án liên ngành, đồng công bố quốc tế, đồng thời mở rộng các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên.
Bên cạnh đó, tôi mong muốn học hỏi kinh nghiệm về quản trị đại học hiện đại, đổi mới chương trình đào tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào giảng dạy, nghiên cứu cũng như công tác quản lí tại Trường Đại học Lạc Hồng.
Điều tôi kì vọng hơn cả là những kinh nghiệm và mối quan hệ học thuật từ mạng lưới ASU–Cintana sẽ được lan tỏa đến đội ngũ giảng viên của nhà trường, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
- Việc tham dự ASU–Cintana Alliance Experience (ACE) 2026 được kì vọng sẽ mang lại những cơ hội hợp tác nào?
- PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh: ACE 2026 là diễn đàn quy tụ lãnh đạo các trường đại học, chuyên gia và đối tác trong toàn Liên minh ASU–Cintana. Tôi kì vọng đây sẽ là cơ hội để Trường Đại học Lạc Hồng mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế.

Thông qua sự kiện, chúng tôi mong muốn thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, phát triển chương trình đào tạo đồng thiết kế, tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, tổ chức các khóa học ngắn hạn, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp công nghệ để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
Đây cũng là dịp để Đại học Lạc Hồng giới thiệu những thế mạnh của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ bán dẫn, robot, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Tôi tin rằng những kết nối được thiết lập tại ACE 2026 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác thực chất, lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và vị thế quốc tế của nhà trường.
- Ông muốn gửi thông điệp gì đến các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ và sinh viên Việt Nam?
- PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh: Trong bối cảnh giáo dục đại học hội nhập ngày càng sâu rộng, theo tôi, năng lực chuyên môn thôi là chưa đủ. Mỗi giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên cần chủ động trang bị ngoại ngữ, kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng làm việc trong môi trường quốc tế và tinh thần học tập suốt đời.
Hội nhập quốc tế không chỉ là tham dự hội nghị hay học tập ở nước ngoài, mà quan trọng hơn là khả năng hợp tác với đồng nghiệp trên thế giới, cùng chia sẻ tri thức, giải quyết những vấn đề thực tiễn và tạo ra các giá trị mới cho cộng đồng.
Tôi mong các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ và sinh viên Việt Nam luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn ra thế giới, mạnh dạn tham gia các dự án nghiên cứu, chương trình trao đổi học thuật và mạng lưới hợp tác quốc tế. Khi mỗi cá nhân không ngừng phát triển, uy tín và vị thế của nhà trường cũng sẽ được nâng lên.
Tôi tin rằng với chiến lược phát triển đúng đắn, cùng sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên, các trường đại học Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển của đất nước.
Xin cảm ơn PGS. TS Nguyễn Vũ Quỳnh về cuộc trò chuyện ý nghĩa này. Chúc ông tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, truyền cảm hứng đến đội ngũ giảng viên và sinh viên, đồng thời mang nhiều hơn nữa những cơ hội hợp tác quốc tế về với Trường Đại học Lạc Hồng.
PGS. TS Nguyễn Vũ Quỳnh được mời tham dự ASU–Cintana Alliance Experience (ACE) 2026, diễn ra từ ngày 19 đến 22/10/2026 tại Tempe, bang Arizona (Hoa Kỳ). Đây là diễn đàn thường niên quy tụ lãnh đạo các trường đại học, chuyên gia và giảng viên tiêu biểu trong toàn Liên minh nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và kiến tạo các sáng kiến mới cho giáo dục đại học toàn cầu.
.jpg)


