Tin vũ khí hôm nay (10.9): 5 ‘ông lớn’ quốc phòng Mỹ chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân tuyệt mật
Tin vũ khí hôm nay, 5 "ông lớn" quốc phòng Mỹ chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân tuyệt mật; Israel không kích lãnh đạo Hamas tại Qatar bằng vũ khí tầm xa; Venezuela phô trương sức mạnh tại Caribbean dù lực lượng tiêm kích hạn chế.
Mỹ phát triển vũ khí hạt nhân tuyệt mật
Trung tâm Chiến tranh mặt nước Crane và Chương trình hệ thống chiến lược hải quân Mỹ vừa công bố danh sách 5 công ty tham gia phát triển nguyên mẫu đầu tiên của tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ biển (SLCM-N).
Trong đó, Leidos, Raytheon, Lockheed Martin và Northrop Grumman giữ vai trò nhà thầu chính phụ trách thiết kế, tích hợp, còn Florida Turbine Technologies (thuộc Kratos) chịu trách nhiệm công nghệ động cơ.

Dự án được triển khai trong khuôn khổ hợp đồng S²MARTS, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới việc tái đưa tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm trở lại biên chế sau khi Tomahawk TLAM-N nghỉ hưu năm 2013.
Theo hải quân Mỹ, SLCM-N sẽ tận dụng công nghệ hiện có để rút ngắn thời gian phát triển, với mục tiêu đạt khả năng tác chiến ban đầu vào năm 2034.
Tên lửa được thiết kế triển khai trên tàu ngầm tấn công lớp Virginia, sử dụng đầu đạn W80-4 do Cục Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) phát triển. Loại đầu đạn này có thể tùy chỉnh sức nổ từ 5 đến 150 kiloton, mang lại lựa chọn răn đe linh hoạt ở cấp khu vực mà vẫn duy trì năng lực thông thường của hạm đội.
Về kỹ thuật, SLCM-N được mô tả có cấu hình “all-up-round” gồm tên lửa, ống phóng và động cơ khởi tốc tích hợp sẵn, tương thích với mô-đun tải trọng VPM trên tàu ngầm Virginia. Dự kiến, kích thước gần tương đương Tomahawk với tầm bắn khoảng 2.000–2.500 km, dùng động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt và hệ dẫn đường INS, TERCOM, DSMAC kết hợp GPS.
Việc tích hợp SLCM-N sẽ buộc hải quân điều chỉnh quy trình huấn luyện, bảo quản và hậu cần, do lớp Virginia vốn không thiết kế cho nhiệm vụ hạt nhân. Tuy nhiên, theo Interesting Engineering, hệ thống mới sẽ tận dụng các cải tiến từ VPM nhằm tăng cường khả năng mang vũ khí, giúp Mỹ duy trì ưu thế chiến lược trước các đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc, nước đang mở rộng nhanh chóng lực lượng tàu ngầm hạt nhân.
Chương trình hiện gây nhiều tranh cãi. Người ủng hộ coi đây là công cụ răn đe bổ sung, tăng tính sống sót của bộ ba hạt nhân, trong khi phe phản đối lo ngại chi phí, thách thức hậu cần và nguy cơ làm giảm năng lực thông thường.
Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ ước tính chi phí phát triển SLCM-N giai đoạn 2023 - 2032 khoảng 10 tỉ USD. Quốc hội Mỹ cho đến nay vẫn coi đây là phần quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, dù vai trò cuối cùng của SLCM-N trong chiến lược răn đe tổng thể vẫn còn nhiều tranh luận.
Israel không kích lãnh đạo Hamas tại Qatar
Israel hôm 9.9 xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác nhằm vào các thành viên cấp cao của Hamas tại thủ đô Doha (Qatar). Đây là lần đầu tiên Israel công khai hành động quân sự trên lãnh thổ Qatar, được coi là sự mở rộng đáng kể trong chiến dịch chống Hamas sau vụ tấn công 7.10.2023.

Trong thông cáo chung, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Shin Bet cho biết những người bị nhắm tới “chịu trách nhiệm trực tiếp cho vụ thảm sát ngày 7.10 và đang điều hành cuộc chiến chống Nhà nước Israel”. Cơ quan này nhấn mạnh đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, đồng thời áp dụng biện pháp nhằm hạn chế tối đa thương vong dân thường.
Phía Israel không tiết lộ cách thức thực hiện cuộc tấn công. Một số nguồn cho rằng có thể sử dụng tên lửa tầm xa phóng từ chiến đấu cơ, tàu hải quân, hoặc máy bay không người lái tàng hình.
Chính phủ Qatar ngay lập tức lên án gay gắt, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng an ninh, an toàn của người dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Majed Al Ansari khẳng định Qatar sẽ không dung thứ cho hành động này, đồng thời mở cuộc điều tra cấp cao.
Diễn biến mới có thể gây khó khăn cho nỗ lực hòa giải của Mỹ, bởi Qatar là đối tác quan trọng và là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, trung tâm tác chiến lớn của Mỹ ở Trung Đông. Một quan chức Israel cho biết Mỹ đã được thông báo trước cuộc tấn công, song Nhà Trắng chưa xác nhận.
Sự kiện tại Doha cho thấy cuộc đối đầu giữa Israel và Hamas đang mở rộng phạm vi, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp thêm cán cân an ninh khu vực.
Venezuela phô trương sức mạnh tại Caribbean
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang từ tháng 9.2025 sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố một tàu xuất phát từ Venezuela, bị cáo buộc vận chuyển ma túy cho các băng đảng, đã bị Mỹ tấn công.

Đáp trả, ngày 4.9, hai tiêm kích F-16 của Venezuela đã áp sát khu trục hạm USS Jason Dunham của Mỹ. Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận sự việc với TWZ, đồng thời Lầu Năm Góc ra thông cáo khẳng định con tàu đang hoạt động trong “vùng biển quốc tế”.
Mỹ cảnh báo Venezuela không được tiến hành bất kỳ hành động nào có thể che giấu, cản trở hay can thiệp vào chiến dịch chống buôn ma túy của lực lượng Mỹ trong khu vực.
Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ cho quân đội Mỹ được phép bắn hạ bất kỳ máy bay nào đe dọa binh sĩ Mỹ. Song song đó, Mỹ triển khai thêm 10 tiêm kích tàng hình F-35 tới vùng biển Caribbean để gia tăng áp lực trong chiến dịch chống buôn ma túy.
Đối với Venezuela, việc đối đầu trực diện với Mỹ được xem là táo bạo, bởi lực lượng không quân nước này ở thế yếu rõ rệt. Theo Military Balance, Venezuela hiện chỉ có 39 máy bay chiến đấu gồm 18 F-16 (15 chiếc F-16A và 3 F-16B) cùng 21 Su-30MKV, phiên bản nâng cấp từ Su-30MK2.
Tuy nhiên, khả năng sẵn sàng chiến đấu thực sự lại đáng ngờ. Trong số 24 Su-30MKV mua từ Nga năm 2006, Venezuela đã mất ba chiếc. Đến 2020 chỉ còn khoảng 11 chiếc vận hành được do thiếu bảo dưỡng. Với F-16, tình hình còn tệ hơn, phi đội được bàn giao gần 40 năm trước, và các báo cáo cách đây vài năm cho rằng chỉ khoảng bảy chiếc đủ điều kiện bay. Số lượng hiện nay vẫn không rõ ràng.
Trong bối cảnh lực lượng không quân hạn chế cả về số lượng lẫn kỹ thuật, việc Venezuela lựa chọn phô trương sức mạnh trước Mỹ càng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang ngoài ý muốn tại vùng biển Caribbean.


