Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (26.9): Iran tăng cường sức mạnh với tiêm kích Nga

Hoàng Vũ 26/09/2025 07:15

Tin vũ khí hôm nay, Iran tăng cường sức mạnh với tiêm kích Nga; Tây Ban Nha từ chối đề nghị bắn hạ máy bay Nga; Chiến xa Mỹ nâng cấp hỏa lực, tăng phòng thủ để duy trì ưu thế.

Iran tăng cường sức mạnh với tiêm kích Nga

Iran thông báo triển khai các tiêm kích MiG-29 của Nga tại căn cứ không quân Shiraz. Đây là bước đi cụ thể đầu tiên trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân vốn chủ yếu sử dụng máy bay Mỹ trước năm 1979.

Việc Iran triển khai tiêm kích MiG-29 cùng với vũ khí do Nga sản xuất có thể làm thay đổi cục diện khu vực - Ảnh Army Recognition
Việc Iran triển khai tiêm kích MiG-29 cùng với vũ khí do Nga sản xuất có thể làm thay đổi cục diện khu vực - Ảnh Army: Recognition

Được xem là giải pháp tạm thời trước khi nhận tiêm kích Su-35, sự xuất hiện của MiG-29 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ quân sự Iran - Nga, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Israel gia tăng.

MiG-29 mang lại khả năng mang tên lửa không đối không hiện đại như R-73 và R-27, giúp Iran cải thiện đáng kể năng lực không chiến. Nếu Nga cung cấp thêm tên lửa R-77, tương đương AIM-120 của Mỹ, Tehran sẽ lần đầu sở hữu năng lực tấn công ngoài tầm nhìn, yếu tố có thể thay đổi cách các lực lượng Israel và vùng Vịnh tiếp cận không phận Iran.

Đáng chú ý, MiG-29 có thể triển khai tên lửa không đối đất Kh-29 và Kh-31, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công hạ tầng hoặc chống hạm. Đây là bước mở rộng năng lực tấn công chính xác từ trên không, bổ sung cho hệ thống tên lửa đạn đạo và UAV vốn có của Iran.

Việc đặt MiG-29 tại Shiraz cho phép Iran kiểm soát tốt hơn vùng Vịnh và hỗ trợ các hoạt động tại Iraq. Dù Su-35 vẫn đang chờ bàn giao, việc bổ sung MiG-29 cùng vũ khí do Nga sản xuất, giúp Iran tăng cường khả năng răn đe và làm phức tạp hóa các kế hoạch không kích từ Israel hoặc Mỹ.

Tây Ban Nha từ chối đề nghị bắn hạ máy bay Nga

Sau sự kiện hai tiêm kích MiG-31 của Nga xâm phạm không phận Estonia ngày 19.9 trong 12 phút, các quốc gia Baltic đã khẩn trương rà soát lại quy trình phòng không. Lithuania nhanh chóng thông qua quyết định cho phép quân đội phản ứng với máy bay xâm nhập mà không cần chờ chỉ đạo chính trị. Tuy nhiên, năng lực phòng không của nước này vẫn hạn chế.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon của không quân Tây Ban Nha - Ảnh Defense Express
Tiêm kích Eurofighter Typhoon của không quân Tây Ban Nha - Ảnh: Defense Express

Lithuania không sở hữu lực lượng tiêm kích và chỉ có vài hệ thống phòng không NASAMS cùng MANPADS. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ không phận chủ yếu do NATO đảm nhiệm thông qua chương trình Air Policing. Hiện nay, 8 tiêm kích Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha đang đóng tại căn cứ không quân Siauliai (Lithuania) theo cơ chế luân phiên.

Trong chuyến thăm chung tới căn cứ này, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovile Sakaliene cho biết đã đề nghị phía Tây Ban Nha cho phép phi công nước này được phép bắn hạ máy bay Nga khi cần thiết. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles không xác nhận sẽ chấp thuận, và khẳng định bà chưa nhận được yêu cầu chính thức mở rộng nhiệm vụ Air Policing, đồng thời nhấn mạnh vai trò răn đe của NATO.

Đáng chú ý. CNN dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà không loại trừ khả năng các máy bay Nga xâm phạm không phận châu Âu có thể bị bắn hạ. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên NATO hiện vẫn chưa thống nhất quan điểm về vấn đề này.

Đức kêu gọi tiếp cận thận trọng trước nguy cơ leo thang. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cảnh báo NATO có thể rơi vào “cái bẫy” của Moscow nếu bắn hạ máy bay Nga. Ngoại trưởng Đức cho rằng Điện Kremlin đang cố tình khiêu khích để làm suy yếu uy tín NATO.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng phản đối việc nổ súng, cho rằng phản ứng hiện tại là đủ để bảo vệ Ukraine và không phận các nước NATO. Tuy nhiên, một số đồng minh như Latvia kêu gọi lập trường cứng rắn hơn.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ việc bắn hạ nếu cần thiết, song từ chối cam kết cụ thể, nói rằng “tùy hoàn cảnh”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính sách NATO là ngăn chặn, không tấn công nếu máy bay không gây hại. NATO cam kết sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu bị xâm phạm.

Chiến xa Mỹ nâng cấp hỏa lực, tăng phòng thủ để duy trì ưu thế

Lục quân Mỹ ký hai điều chỉnh hợp đồng trị giá hơn 22 triệu USD với BAE Systems nhằm mở rộng sản xuất và nâng cấp các biến thể xe chiến đấu bộ binh M2A4 và M7A4 Bradley.

Xe chiến đấu M2A4 của Mỹ - Ảnh Quân đội Mỹ
Xe chiến đấu M2A4 của Mỹ - Ảnh: Quân đội Mỹ

Tổng giá trị hợp đồng hiện đạt 668,4 triệu USD, đảm bảo các lữ đoàn thiết giáp tiếp tục duy trì năng lực tác chiến trong khi chờ dòng XM30 dự kiến biên chế vào đầu thập kỷ 2030.

M2A4 và M7A4 là hai phiên bản hiện đại nhất của dòng Bradley, tích hợp gói nâng cấp ECP1 và ECP2 nhằm cải thiện khả năng cơ động, hệ thống điện tử, và tăng công suất động cơ lên 675 mã lực. Biến thể M2A4E1 mới nhất còn trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist Light để đánh chặn tên lửa chống tăng và UAV, đồng thời bổ sung camera độ nét cao và hệ thống điều hòa cải tiến cho kíp chiến đấu.

Với trọng lượng khoảng 36 tấn, M2A4 có khả năng mang theo tổ lái 3 người cùng 7 binh sĩ. Xe được trang bị pháo 25mm, súng máy 7,62mm và bệ phóng tên lửa chống tăng TOW, cho phép tấn công hiệu quả các mục tiêu bọc thép và công sự đối phương. Trong khi đó, M7A4 sử dụng khung gầm M2A4, tích hợp hệ thống chỉ thị mục tiêu, định vị và liên kết hỏa lực kỹ thuật số, hỗ trợ phối hợp pháo binh và không quân.

Bradley M2A4 được triển khai thực tế trong cuộc tập trận Hedgehog 25 của NATO tại Estonia tháng 5, cho thấy vai trò thiết yếu của dòng xe này trong các kịch bản tác chiến hiện đại. Trong khi chờ XM30 thay thế, M2A4 tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa năng lực hiện tại và nhu cầu tương lai của lực lượng thiết giáp Mỹ.

Về trang bị vũ khí, M2A4 giữ nguyên pháo xích M242 Bushmaster cỡ 25 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm và bệ phóng tên lửa chống tăng TOW hai ống, cho phép tấn công hiệu quả các mục tiêu bọc thép và công sự đối phương.

Hoàng Vũ