Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 14.3: Drone lạ kích hoạt báo động an ninh tại căn cứ máy bay ném bom Mỹ

Hoàng Vũ 14/03/2026 07:00

Tin vũ khí hôm nay, drone lạ kích hoạt báo động an ninh tại căn cứ máy bay ném bom Mỹ; Canada phát triển UAV hỗ trợ tiêm kích F-35; Mỹ chuẩn bị gói bán vũ khí 14 tỉ USD cho Đài Loan.

Drone lạ kích hoạt báo động an ninh tại căn cứ máy bay ném bom Mỹ

Một thiết bị bay không người lái chưa xác định hôm 9.3 đã xuất hiện trên không phận hạn chế của căn cứ không quân Barksdale tại bang Louisiana (Mỹ), khiến lực lượng an ninh phải kích hoạt cảnh báo và tạm thời nâng mức bảo vệ của căn cứ.

Theo Army Recognition, cảnh báo được phát đi vào sáng sớm khi hệ thống giám sát phát hiện một chiếc drone bay qua khu vực không phận cấm phía trên căn cứ.

Ngay sau đó, ban chỉ huy căn cứ đã nâng mức an ninh lên cấp độ nguy cơ tấn công khủng bố hoặc mối đe dọa nghiêm trọng đối với cơ sở quân sự. Tin nhắn cảnh báo được gửi tới toàn bộ nhân viên trong căn cứ, yêu cầu ở yên tại chỗ trong khi lực lượng an ninh tiến hành đánh giá tình hình. Hoạt động ra vào căn cứ bị hạn chế và các quy trình bảo vệ nội bộ được kích hoạt cho đến khi mối nguy được xác định.

máy bay nem bom Mỹ
Căn cứ Barksdale hiện vận hành khoảng 44 máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress và chịu trách nhiệm duy trì trạng thái sẵn sàng tấn công toàn cầu liên tục, với cả khả năng mang vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường - Ảnh: Không quân Mỹ

Sau một thời gian ngắn, cảnh báo được dỡ bỏ khi cơ quan chức năng cho rằng rủi ro trước mắt đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã được thông báo và đang phối hợp với Không quân cùng chính quyền địa phương để xác minh nguồn gốc thiết bị bay. Giới chức nhấn mạnh việc điều khiển drone trái phép trong không phận quân sự là hành vi vi phạm pháp luật, có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm tiền phạt lớn hoặc án tù.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng sau chiến dịch không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran. Trong thời gian gần đây, Iran đã sử dụng drone Shahed và tên lửa để tấn công một số cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tuy vậy, giới chức Mỹ chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa sự kiện tại Barksdale và các hoạt động quân sự đang diễn ra.

Căn cứ không quân Barksdale nằm tại bang Louisiana. Đây là nơi đồn trú của Liên đoàn oanh tạc cơ số 2 (2nd Bomb Wing), đơn vị vận hành khoảng 44 máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress. Đây là nơi đặt trụ sở Bộ chỉ huy Không quân Tấn công Toàn cầu (AFGSC) - đơn vị quản lý lực lượng oanh tạc cơ chiến lược B-52 và các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ. Ngoài ra, căn cứ còn đặt Bộ tư lệnh Không quân số 8, đơn vị chịu trách nhiệm điều phối các chiến dịch ném bom tầm xa.

Với vai trò là trung tâm chỉ huy của lực lượng răn đe chiến lược Mỹ, Barksdale từ lâu được xem là một địa điểm quân sự có tầm quan trọng đặc biệt.

Các máy bay B-52 đóng tại đây có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công hạt nhân hoặc thông thường trên phạm vi liên lục địa. Trong nhiều thập kỷ qua, các phi đội B-52 từ Barksdale đã tham gia nhiều chiến dịch quân sự lớn của Mỹ. Một trong những nhiệm vụ nổi bật là phi vụ kéo dài 35 giờ trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991, khi các oanh tạc cơ xuất phát từ Mỹ và phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu tại Iraq.

Do tập trung lực lượng ném bom chiến lược cùng hạ tầng chỉ huy quan trọng, căn cứ Barksdale luôn được xem là một mục tiêu nhạy cảm trong chiến lược răn đe của Mỹ.

Canada phát triển UAV hỗ trợ tiêm kích F-35

Công ty quốc phòng Canada Dominion Dynamics vừa công bố khoản đầu tư 50 triệu USD để phát triển mẫu máy bay không người lái chiến đấu đầu tiên do nước này tự thiết kế. Loại UAV mới được gọi là “Loyal Wingman” (cánh bay trung thành), có nhiệm vụ bay cùng các tiêm kích hiện đại như F-35, hỗ trợ trinh sát, tác chiến điện tử và tấn công mục tiêu.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu bằng các bước thiết kế, mô phỏng và chế tạo nguyên mẫu. Các phiên bản thử nghiệm kích thước nhỏ sẽ được phát triển trước, sau đó là mẫu máy bay hoàn chỉnh dự kiến ra mắt trong 2 - 3 năm tới. UAV này được thiết kế để hoạt động trong đội hình cùng tiêm kích có người lái.

Nó có thể thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm như trinh sát, gây nhiễu radar, chỉ thị mục tiêu hoặc mang vũ khí, giúp giảm rủi ro cho phi công và các máy bay chiến đấu đắt tiền.

Some loyal wingman drone projects, such as Dominion Dynamics' ACP, envision a modular aircraft capable of functioning as sensors, weapons carriers, or electronic warfare systems, depending on mission requirements. (Picture source: Dominion Dynamics)
Một số dự án drone “cánh bay trung thành”, như mẫu ACP của Dominion Dynamics, hướng tới thiết kế máy bay mô-đun có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như cảm biến trinh sát, mang vũ khí hoặc tác chiến điện tử, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ - Ảnh: Dominion Dynamics

“Cánh bay trung thành” là khái niệm mới trong chiến tranh trên không, dùng để chỉ các máy bay không người lái chiến đấu được tích hợp trí tuệ nhân tạo và hoạt động phối hợp với tiêm kích có người lái.

Trong mô hình này, chiếc máy bay do phi công điều khiển đóng vai trò trung tâm chỉ huy, trong khi nhiều UAV bay xung quanh thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như trinh sát, gây nhiễu điện tử hoặc tấn công mục tiêu. Nhờ đó, lực lượng không quân có thể mở rộng phạm vi tác chiến, tăng hỏa lực và giảm rủi ro cho phi công khi phải đối mặt với môi trường chiến đấu nguy hiểm.

Dominion Dynamics đặt mục tiêu xây dựng năng lực công nghệ quốc phòng do Canada tự chủ, phù hợp với các môi trường hoạt động đặc biệt như khu vực Bắc Cực. Công ty cũng đang phát triển mạng lưới cảm biến và hệ thống tự động để theo dõi tình hình trên đất liền, trên biển và trên không tại các vùng lãnh thổ rộng lớn của Canada.

So với máy bay chiến đấu truyền thống, các UAV dạng này nhỏ hơn và rẻ hơn, nên có thể triển khai với số lượng lớn và chấp nhận rủi ro cao hơn trong chiến đấu. Một số phiên bản còn có thể mang thêm cảm biến hoặc tên lửa, giúp tăng đáng kể sức mạnh của cả đội hình.

Dự án UAV mới được phát triển song song với kế hoạch hiện đại hóa không quân của Canada. Năm 2023, nước này quyết định mua 88 tiêm kích tàng hình F-35 để thay thế các máy bay CF-18 đã cũ. Những chiếc F-35 đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2026 và bắt đầu hoạt động tại Canada từ năm 2028.

Trong tương lai, các UAV này có thể trở thành trợ thủ quan trọng cho F-35, giúp mở rộng phạm vi trinh sát, tăng hỏa lực và thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm phía trước đội hình máy bay có người lái.

Mỹ chuẩn bị gói bán vũ khí 14 tỉ USD cho Đài Loan

Mỹ đang chuẩn bị một gói bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan, với tổng giá trị ước tính khoảng 14 tỉ USD, theo thông tin từ hãng tin Reuters. Nếu được thông qua, đây có thể trở thành gói hỗ trợ quân sự lớn nhất mà Washington từng cung cấp cho hòn đảo này.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, gói vũ khí đã được hoàn tất về mặt kỹ thuật và hiện đang chờ sự phê chuẩn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, kế hoạch công bố chính thức nhiều khả năng sẽ được trì hoãn cho đến sau chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của ông Trump. Dự kiến, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh từ ngày 31.3 đến 2.4.

Taiwan tests the Patriot missile system in the United States. The Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) surface-to-air missile. Photo credits: Lockheed Martin.
Đài Loan thử nghiệm hệ thống tên lửa Patriot tại Mỹ. Tên lửa phòng không Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) - Ảnh: Lockheed Martin

Một số nguồn tin cho biết việc giữ kín thông tin về thỏa thuận trước chuyến đi nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng ngoại giao trong thời điểm hai bên đang chuẩn bị các cuộc gặp cấp cao. Trước đó, trong cuộc trao đổi vào tháng 2, ông Tập Cận Bình đã đề nghị Washington “xử lý thận trọng” vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, khu vực mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của mình.

Theo Reuters, nội dung chính của gói vũ khí lần này tập trung vào các hệ thống phòng không, đặc biệt là tên lửa đánh chặn cho tổ hợp Patriot và hệ thống phòng không NASAMS. Các nguồn tin cho biết mọi thủ tục liên quan đến thỏa thuận gần như đã hoàn tất và chỉ còn chờ quyết định cuối cùng từ Nhà Trắng.

Trước đó, vào tháng 12, chính quyền Mỹ cũng đã công bố một gói bán vũ khí khác cho Đài Loan trị giá khoảng 11 tỉ USD, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của hòn đảo. Động thái này đã vấp phải phản ứng mạnh từ Trung Quốc. Cuối tháng 12, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quanh Đài Loan với tên gọi “Sứ mệnh Công lý - 2025”.

Song song với các thỏa thuận mua sắm vũ khí từ Mỹ, Đài Loan cũng đang triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới phòng không. Trong năm nay, chính quyền hòn đảo dự kiến đặt mua thêm 9 hệ thống NASAMS, bổ sung cho ba tổ hợp đầu tiên trị giá gần 699 triệu USD đã được ký hợp đồng trước đó.

Các hệ thống mới được dự kiến bố trí tại nhiều khu vực trên đảo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ở độ cao trung bình và thấp. Ngoài ra, Đài Loan cũng đang cân nhắc triển khai các hệ thống này tại quần đảo Bành Hồ, vị trí chiến lược nằm giữa eo biển Đài Loan. Trước đó, từ năm 2007 đến 2021, hòn đảo đã chi hơn 6 tỷ USD để mua sáu hệ thống Patriot PAC-3, vốn được xem là thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của họ.

Hoàng Vũ