Thời sự

Gỡ 'nút thắt' sở hữu trí tuệ trên môi trường sốKỳ 2: Tấn công trực diện tội phạm xâm phạm bản quyền

Nam Phong 04/06/2026 10:38

Hàng loạt đường dây lớn bị triệt phá trong đợt ra quân tổng lực cho thấy quyết tâm xử lý hành vi xâm phạm bản quyền kỹ thuật số của cơ quan chức năng.

quyền sở hữu trí tuệ
Ảnh minh hoạ

Xâm phạm bản quyền trên không gian mạng đang trở thành đích ngắm trấn áp trọng điểm trong đợt ra quân thực địa quy mô lớn của các cơ quan chức năng. Sau những bước chuyển mạnh mẽ về thể chế, toàn bộ hệ thống thực thi pháp luật của Việt Nam đã lập tức chuyển sang trạng thái "nổ súng" phá án. Đặc biệt, để tạo cú hích mang tính quyết định, ngày 02/6/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg, chính thức phát lệnh mở đợt cao điểm mới, siết chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc với yêu cầu xử lý quyết liệt, không có vùng cấm.

xâm phạm bản quyền
Ảnh: NP

Xâm phạm bản quyền: Những con số biết nói

Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) trả lời Một Thế Giới: Đến ngày 27/5/2026, các bộ, ngành và địa phương trên cả nước đã phát hiện và xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, xử lý hành chính 1.146 vụ việc và khởi tố hình sự 28 vụ việc. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới hơn 12,6 tỉ đồng, với trị giá hàng hóa vi phạm bị phát hiện khoảng 35,7 tỉ đồng.

screenshot_20260603_140702_gallery.jpg
Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh. Ảnh: NP.

Tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh đã trình bày báo cáo tổng kết toàn diện từ giai đoạn ra quân (từ ngày 7/5 đến 30/5/2026) với những con số bứt phá. Theo đánh giá của Thứ trưởng, các lực lượng chức năng đã chuyển đổi trạng thái rõ rệt, từ thụ động chờ đợi sang chủ động rà quét, phát hiện và tấn công trực diện các ổ nhóm.

Xét theo địa bàn thực địa, Hà Nội (340 vụ) và TP.HCM (234 vụ) tiếp tục là hai mũi nhọn tiên phong khi chiếm giữ tới 35,6% tổng số vụ việc được xử lý trên toàn quốc (với tổng số 574 vụ).

Ảnh màn hình 2026-06-03 lúc 13.46.15
Ảnh: NP

Bóc gỡ ổ hàng hoá 330 tỉ tại Thanh Hóa

Trong số 28 vụ án hình sự bị khởi tố ở giai đoạn đầu, các cơ quan điều tra địa phương đã lập công xuất sắc bằng việc triệt hạ các tổng kho hàng lậu vận hành bằng "tư duy số". Điển hình nhất là chiến công của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, lượng hàng hóa được tập kết, giao dịch mỗi ngày rất lớn, chủ yếu tiêu thụ thông qua các đơn hàng online và vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.

hàng giả
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1993, trú tại phường Đông Quang và Trịnh Đình Nam, sinh năm 1994, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 4.000 sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách... giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Adidas, Nike, Hermès… với tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường trên 30 tỉ đồng. Ảnh: CA Thanh Hoá.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, các lực lượng chức năng đồng loạt áp sát, kiểm tra một kho hàng lớn tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang. Tại đây, cảnh sát phát hiện hơn 3.000 sản phẩm túi xách, khăn, kính… mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, MLB, Dior, Chanel, Gucci... có dấu hiệu giả mạo đã được đóng gói, phân loại sẵn để chuẩn bị giao cho khách qua đơn vị chuyển phát.

Cùng thời điểm, một mũi tấn công khác ập vào kiểm tra cửa hàng “Nam Vũ Luxury” tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành, thu giữ thêm hàng loạt quần áo, giày dép giả mạo các thương hiệu Hermès, Burberry, Nike, Adidas... không có hóa đơn chứng từ.

Tính đến ngày 27/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tổng số tang vật bị thu giữ lên tới trên 4.000 sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường ước tính trên 30 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận dù biết rõ các nhãn hiệu trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn cố ý nhập về bán qua mạng để thu lời bất chính.

Triệt phá "đại bản doanh" CakhiaTV và Rakhoi TV

Chiến dịch lần này chứng kiến sự tăng cường mạnh mẽ trong công tác đấu tranh nhằm ngăn chặn tình trạng nhức nhối. Ứng dụng các quy trình rà quét công nghệ mới, cơ quan chức năng đã thực hiện ngăn chặn truy cập thành công đối với 1.073 trang web vi phạm (bao gồm 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 612 trang truyền hình trái phép và 21 website sở hữu công nghiệp).

Ảnh màn hình 2026-06-03 lúc 13.57.55
Ảnh: NP

Đặc biệt, lực lượng Công an đã xác lập chuyên án hình sự, tổ chức bao vây và triệt phá thành công đường dây lộng hành nhất Việt Nam từ trước đến nay: Hệ thống CakhiaTV (Cà Khía TV), Rakhoi TV (Ra Khơi TV) và CaheoTV.

Các đối tượng điều hành hệ thống này hoạt động được đánh giá là cực kỳ tinh vi, liên tục thay đổi địa chỉ link truy cập để né tránh việc bị chặn, tuyển dụng nhiều nhân sự công nghệ thông tin để vận hành kỹ thuật và mã hóa nguồn dữ liệu nhằm xâm phạm bản quyền các giải bóng đá quốc tế lớn. Nguồn thu béo bở của chúng đến từ việc chèn quảng cáo cho các nhà cái cá độ bất hợp pháp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao, cơ quan điều tra đã lần dấu vết dòng tiền xuyên biên giới, bẻ gãy lá chắn ẩn danh và tiến hành khởi tố 23 bị can trong đường dây này. Lực lượng chức năng thu giữ, phong tỏa hơn 10 tỉ đồng tiền mặt và tài khoản. Tổng giá trị hàng hóa và tang vật vi phạm bị thu giữ riêng từ lực lượng công an trong chiến dịch lên tới hơn 28 tỉ đồng.

Quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn kinh niên

Bên cạnh những kết quả kể trên, Thứ trưởng Hoàng Minh không ngần ngại chỉ ra những mảng tối còn tồn tại, thể hiện tinh thần phê bình nghiêm túc của cơ quan quản lý.

Thứ trưởng Hoàng Minh thẳng thắn nhận định: "Tình trạng xâm phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến rất phức tạp cả trên môi trường số lẫn thương mại truyền thống. Việc buôn bán hàng giả, hàng nhái vẫn diễn ra công khai tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Đáng nói, một số cơ quan đơn vị, địa phương còn nương nhẹ, né tránh trách nhiệm và thiếu quyết liệt trong công tác đấu tranh. Việc phối hợp có lúc, có nơi còn rời rạc".

Để hỗ trợ lực lượng phá án hành động thần tốc, Bộ KH&CN đã chỉ đạo các đơn vị chuyên trách thiết lập cơ chế phản ứng nhanh: rút ngắn thời gian cung cấp ý kiến chuyên môn và kết luận giám định xuống còn 2 ngày làm việc. Ngay trong đợt ra quân, cơ quan chuyên môn đã cung cấp kịp thời 09 ý kiến chuyên môn và ban hành 08 công văn làm rõ 37 dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu. Sự tiếp ứng thông tin thần tốc này chính là bệ phóng giúp 44 vụ án hình sự được phê duyệt đúng thời hạn.

Đặc biệt, trước những diễn biến tinh vi của tội phạm mạng, ngay tại hội nghị ngày 02/6/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thay mặt Chính phủ phát lệnh chính thức mở đợt cao điểm tấn công mới trên phạm vi toàn quốc. Mệnh lệnh này yêu cầu liên lực lượng Công an, Quản lý thị trường và Hải quan không được tự mãn với những con số cũ, phải ngay lập tức bước vào giai đoạn truy quét thứ hai với cường độ cao hơn, tập trung triệt hạ tận gốc các ổ nhóm ẩn danh, bảo vệ tuyệt đối không gian số quốc gia và đẩy lùi hoàn toàn vấn nạn xâm phạm bản quyền.

Nam Phong