AI

Google 'phá giá' gói AI, châm ngòi cuộc chiến phí dịch vụ

Minh Trí 11/06/2026 06:57

Google vừa khiến gói đăng ký AI giá rẻ của mình trở nên rẻ hơn đáng kể, đưa cuộc chiến giá cước vốn âm ỉ tại các thị trường mới nổi lan sang túi tiền người tiêu dùng Mỹ.

Ngày 8/6 vừa qua, Google công bố hạ mức phí gói dịch vụ AI Plus tại Mỹ của mình từ 7,99 USD/tháng xuống còn 4,99 USD/tháng, đồng thời tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ đi kèm từ 200 GB lên 400 GB.

Vikas Kansal, trưởng bộ phận sản phẩm mảng đăng ký Gemini AI, cho biết trên X rằng bản cập nhật dung lượng sẽ được triển khai tới người dùng trong vài ngày tới.

Google AI Plus ra mắt hồi tháng 1 với giá dịch vụ rẻ nhất thị trường Mỹ, nhắm vào người dùng cá nhân và sinh viên thay vì khách hàng doanh nghiệp. Mức giá phải chăng nhưng bộ tính năng vẫn rất đáng nể với tạo video qua Omni Flash; studio sáng tạo Google Flow; trợ lý nghiên cứu AI NotebookLM. Người dùng nếu có nhu cầu nhiều hơn như thêm tính năng hay giới hạn sử dụng cao hơn có thể nâng lên gói AI Pro hoặc AI Ultra.

Nhưng câu chuyện đáng chú ý ở đây không nằm ở danh mục sản phẩm của Google. Điểm cốt yếu nằm ở giá cả, điều chưa từng là trọng yếu của các nhà cung cấp AI tại Mỹ cho đến bây giờ. Theo Chi-Hua Chien, đồng sáng lập kiêm đối tác quản lý tại Goodwater Capital, một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng ở Vùng Vịnh San Francisco, sự thay đổi này sẽ có hệ quả nghiêm trọng cho toàn bộ thị trường.

Chien coi thông báo hôm thứ Hai là phát súng tiếp theo trong thứ mà ông gọi là kỷ nguyên phổ thông hoá hạ tầng AI. Ông chỉ ra các lợi thế cấu trúc của Google như tích hợp theo chiều dọc, hệ thống phân phối khổng lồ, khả năng gói gọn dịch vụ sẽ là các lực tác động có thể bào mòn biên lợi nhuận của những công ty AI khác.

Ông Chien đưa ra một phép so sánh với lịch sử "nhìn lại thời kỳ Internet, các công ty hạ tầng là Microsoft, Cisco, Oracle, Northern Telecom, Lucent, Akamai, Equinix" - ông nói với TechCrunch. "Nhiều công ty trong số đó tồn tại được một thời gian nhưng giờ không còn đáng giá bao nhiêu." Lý do, theo ông, là trong mỗi cuộc chuyển đổi công nghệ lớn — từ PC sang web rồi sang di động — các doanh nghiệp hạ tầng đều bị "phổ thông hoá một cách rất quyết liệt, bởi người dùng cuối không quan tâm dữ liệu của họ đang chạy trên thiết bị mạng nào. Họ chỉ nghĩ: 'Làm sao truyền dữ liệu rẻ nhất có thể?'"

Không ai trong giới xây dựng mô hình nền tảng ngạc nhiên trước điều này. Họ luôn biết rằng năng lực AI thô rồi sẽ trở thành hàng hoá phổ thông, và cuộc cạnh tranh thực sự sẽ diễn ra ở tầng ứng dụng và phân phối. "Dự đoán của tôi cho nhiều công ty hạ tầng như OpenAI hay Anthropic, hoặc các thành phần phụ trợ như năng lượng, chip, hosting... sẽ có một giai đoạn rất có giá trị" - Chien cho hay. "Nhưng theo thời gian, bạn sẽ thấy họ ngày càng phải phổ thông hoá".

Đây chắc chắn là điều mà một nhóm nhà đầu tư lớn hơn sẽ sớm phải cân nhắc. OpenAI và Anthropic đều đã nộp hồ sơ IPO bảo mật, và khả năng duy trì mức định giá cao của họ có thể sớm bị thử thách bởi chính kiểu cạnh tranh về giá mà Chien đang mô tả.

anthropic_openai_cd_vpnepm.jpg
Ảnh minh họa: CyberDaily

Cuộc cạnh tranh này đã âm ỉ gần một năm tại các thị trường như Ấn Độ - một trong những thị trường AI phát triển nhanh nhất thế giới. OpenAI nổ phát súng đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái khi tung ra gói ChatGPT Go với giá khoảng 4,60 USD/tháng - chỉ bằng một phần nhỏ so với gói Plus 20 USD tiêu chuẩn của công ty này. Google theo chân vào tháng 12 với gói AI Plus dưới 5 USD dành riêng cho người dùng Ấn Độ.

Thông báo hôm thứ Hai cho thấy cùng một chiến lược đã thúc đẩy những bước đi tại thị trường mới nổi - phá giá, gói gọn dịch vụ, và thu hút người dùng trước khi đối thủ kịp phản ứng - giờ đã lan sang thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, Anthropic vẫn chưa có động thái tương tự. Khác với OpenAI và Google, công ty này chưa giới thiệu mức giá bản địa hoá cho Ấn Độ hay bất kỳ gói dịch vụ chi phí bình dân nào - một bước đi có thể ngày càng khó tránh khi các đối thủ liên tục "phá giá".

Minh Trí