Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 13/6: Ukraine xin viện trợ thêm 20 tỉ USD để duy trì tập kích Nga

Hoàng Vũ 13/06/2026 05:30

Tin vũ khí hôm nay, Ukraine xin viện trợ thêm 20 tỉ USD để duy trì tập kích Nga; Đức ra mắt UAV phóng tên lửa IRIS-T trên không; Tàu sân bay Mỹ George Washington diễn tập trực thăng MH-60 gần các điểm nóng Tây Thái Bình Dương.

Ukraine xin viện trợ thêm 20 tỉ USD để duy trì tập kích Nga

Ukraine dự kiến đề nghị các đồng minh viện trợ bổ sung 20 tỉ USD nhằm duy trì chiến dịch tập kích tầm xa vào lãnh thổ Nga và bảo toàn ưu thế về UAV tấn công tầm trung, Politico cho biết. Kyiv sẽ chính thức trình bày yêu cầu này tại cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (định dạng Ramstein) ngày 18/6, nơi các nước đối tác điều phối viện trợ quân sự.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2025-04-_img_20250217_130212_372.jpg
Các dòng UAV tấn công tầm xa của Ukraine gồm Lyuty, UJ-22 Airborne và Bober từng tham gia các đợt tập kích vào lãnh thổ Nga. Ảnh: The Times

Đề xuất đã được Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cùng các quan chức thảo luận với những người đồng cấp Na Uy, Thụy Điển, Đức và Canada. Để gom đủ 20 tỉ USD, Kyiv sẽ đề nghị mỗi nước đối tác đóng góp từ 2 đến 6 tỉ USD, dưới hình thức viện trợ tài chính trực tiếp hoặc cho vay. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các nước đối tác đã cam kết 38 tỉ USD viện trợ quân sự trong năm nay. Khoản bổ sung sẽ đưa tổng số tiến gần mục tiêu 60 tỉ USD viện trợ song phương mà Tổng thư kí NATO Mark Rutte đặt ra.

Nếu kế hoạch huy động vốn thành công, Ukraine sẽ dùng nguồn tiền này để tăng cường những năng lực đang cần nhất trên chiến trường, gồm phòng không, UAV, đạn dược, tác chiến điện tử và vũ khí tầm xa. Một phần ngân sách cũng sẽ được dùng để mua trực tiếp từ các doanh nghiệp quốc phòng trong nước, đồng thời tăng đóng góp cho chương trình PURL, cơ chế chuyên hỗ trợ Kyiv mua vũ khí do Mỹ sản xuất. Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Politico rằng thời gian không còn nhiều, bởi Nga đang thích nghi rất nhanh với nhịp độ chiến sự. Quan chức này cảnh báo nếu Moscow tự phát triển được UAV tấn công tầm trung, đó sẽ là kịch bản “thảm họa” đối với Kyiv, vì Ukraine có thể phải đối mặt với các đợt tấn công dày đặc hơn, xa hơn và khó đánh chặn hơn.

Trong thực tế chiến trường, các lực lượng Ukraine những tháng gần đây triển khai chiến dịch nhiều lớp dùng UAV tầm trung đánh phá mạng lưới hậu cần Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, song song với việc tăng cường UAV tầm xa tập kích các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu sâu trong lãnh thổ Nga, gồm cả tổ hợp hóa dầu ở Tolyatti và nhà máy lọc dầu Nizhnekamsk. Vấn đề viện trợ Ukraine cũng dự kiến là chủ đề trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đức ra mắt UAV phóng tên lửa IRIS-T trên không

Tập đoàn Diehl Defence của Đức vừa trình làng Cobra 600, nền tảng phóng không người lái chạy động cơ phản lực mang tên lửa IRIS-T, tại triển lãm hàng không ILA Berlin diễn ra từ 10 - 14/6, theo Army Recognition. Khác với các UAV chiến đấu thông thường, Cobra 600 về bản chất là một "bệ phóng bay". Nó không bổ sung loại tên lửa đánh chặn mới, mà thay đổi vị trí khai hỏa của tên lửa sẵn có, đẩy điểm phóng ra xa khỏi các trận địa radar và bệ phóng mặt đất cố định.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-b2-_germany_reveals_cobra_600_uav_to_launch_iris-t_missiles_beyond_ground_air_defense_range-b2097173.jpeg
UAV Cobra 600 của Diehl Defence mang một tên lửa IRIS-T trên giá phóng lưng trưng bày tại triển lãm hàng không ILA Berlin 2026. Ảnh: Army Recognition

Về mặt kỹ thuật, thân máy bay dài 600 cm với thiết kế cánh tam giác toàn phần, dự kiến lắp bốn động cơ turbin phản lực cỡ nhỏ. Mẫu trưng bày tại ILA chỉ gắn hai động cơ JetCat P1000-PRO, mỗi chiếc cho lực đẩy gần 113 kg, do hai động cơ còn lại được tháo cho một dự án khác của hãng. Máy bay có càng đáp ba bánh thu vào được, hạ cánh trên đường băng và có thể hoạt động từ đường băng ngắn hoặc đoạn cao tốc phù hợp. Vũ khí duy nhất là một tên lửa IRIS-T gắn trên giá phóng lưng, dùng chuẩn giá treo của tiêm kích Eurofighter, lựa chọn giúp tránh phải phát triển cơ cấu mang phóng hoàn toàn mới.

Điểm cốt lõi của khái niệm nằm ở chênh lệch giữa tầm bay của phương tiện mang và tầm bắn tên lửa. Cobra 600 có tầm hoạt động khoảng 400 km khi mang tên lửa, trong khi tổ hợp phòng không mặt đất IRIS-T SLM chỉ tạo vùng đe dọa khoảng 40 km và IRIS-T SLS khoảng 13 km tính từ trận địa. Bản thân quả đạn IRIS-T dài 2.936 mm, đường kính 127 mm, đạt tốc độ khoảng Mach 3 (3.700km/h), dùng đầu dò ảnh nhiệt với khả năng khóa mục tiêu trước hoặc sau khi phóng. Mô hình tác chiến khả dĩ nhất là kết nối mạng với các tổ hợp IRIS-T hiện có: radar như TRML-4D hay Giraffe bám mục tiêu, trung tâm chỉ huy điều Cobra 600 qua đường truyền dữ liệu vào vị trí đánh chặn tối ưu.

Tuy nhiên, Army Recognition lưu ý phiên bản hiện tại không có cảm biến riêng nên không thể tự tìm kiếm hay nhận dạng mục tiêu, đồng thời các thông số then chốt như tốc độ tối đa, trần bay, độ bộc lộ radar và đơn giá đều chưa được công bố. Dự án do Diehl hợp tác với công ty Polaris Raumflugzeuge (Đức) phát triển chủ yếu bằng vốn doanh nghiệp, đã bay thử với mô hình tên lửa IRIS-T và nhận đầu tư từ ít nhất một quốc gia quan tâm.

Tàu sân bay Mỹ George Washington diễn tập trực thăng MH-60 ở biển Philippines

Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) tiến hành các hoạt động trực thăng tại biển Philippines trong hai ngày 9 và 10/6, duy trì hiện diện của tàu sân bay tiền phương duy nhất của hải quân Mỹ tại khu vực tác chiến then chốt ở Tây Thái Bình Dương, theo Army Recognition. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh hải quân Trung Quốc gia tăng tần suất hiện diện vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất, gồm cả hoạt động tàu sân bay ở phía đông Đài Loan và các chuyến băng qua eo biển Miyako.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-da-_u.s._carrier_george_washington_deploys_mh-60_seahawk_helicopters_near_china_flashpoints-dac181bc.jpeg
Trực thăng MH-60S Seahawk hoạt động trên boong tàu sân bay USS George Washington tại biển Philippines. Ảnh: Bộ Quống phòng Mỹ

Đảm nhiệm đợt diễn tập là Phi đoàn trực thăng tác chiến biển số 12 "Golden Falcons" vận hành dòng MH-60S Seahawk thuộc Không đoàn tàu sân bay số 5. Khác với biến thể MH-60R chuyên săn ngầm với sonar nhúng, MH-60S được cấu hình cho chi viện tác chiến, tiếp vận thẳng đứng, tìm kiếm cứu nạn và an ninh mặt biển có vũ trang. Trực thăng dùng hai động cơ turbin trục General Electric T700-GE-401C, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10,6 tấn, tốc độ khoảng 333km/h, trần bay khoảng 4.000 m và tầm hoạt động xấp xỉ 454 km tùy tải trọng. Về hỏa lực, MH-60S mang súng máy M240 cỡ 7,62 mm, súng máy GAU-21 cỡ 12,7 mm, tên lửa AGM-114 Hellfire và rocket dẫn đường laser APKWS 70 mm - tổ hợp vũ khí cho phép phản ứng có kiểm soát trước xuồng cao tốc hay tàu khả nghi mà chưa cần dùng đến tên lửa hạm đối hạm.

Ở cấp độ chiến lược, giá trị của George Washington nằm ở vị trí đóng quân. Con tàu có cảng nhà tại Yokosuka (Nhật Bản), giúp rút ngắn trung bình khoảng 17 ngày hành trình so với lực lượng xuất phát từ lục địa Mỹ, khoảng thời gian có thể quyết định việc một nhóm tác chiến tàu sân bay kịp hiện diện trong giai đoạn mở màn khủng hoảng hay không. Biển Philippines nằm ở phía đông Đài Loan và đảo Luzon, phía nam Nhật Bản và phía tây Guam, cho phép lực lượng Mỹ cùng đồng minh cơ động ngoài vùng tập trung dày đặc nhất của tên lửa bờ Trung Quốc nhưng vẫn đủ sức chi phối cục diện quanh chuỗi đảo thứ nhất.

Hoàng Vũ