Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 29/6: NATO biến tiêm kích F-16 thành 'sát thủ' săn UAV bầy đàn

Hoàng Vũ 29/06/2026 06:43

Tin vũ khí hôm nay, NATO biến tiêm kích F-16 thành “sát thủ” săn UAV bầy đàn; Mỹ tấn công 10 mục tiêu quân sự Iran tại Eo biển Hormuz; Triều Tiên phóng thử nhiều loại rocket và tên lửa đạn đạo mới.

NATO biến tiêm kích F-16 thành vũ khí săn UAV bầy đàn

Không quân Bỉ ngày 27 và 28/6 trình diễn cấu hình chống UAV trên tiêm kích F-16 trong khuôn khổ Ngày hội Không quân Bỉ (Belgian Air Force Days), biến mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 này thành vũ khí "sát thủ" săn UAV. Theo Army Recognition, đây là một phần trong xu hướng NATO đang gấp rút triển khai các giải pháp chi phí thấp để đối phó các đợt tập kích UAV bầy đàn quy mô lớn.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-june-_belgium-converts-u.s.-made-f-16-fighter-jets-into-drone-killers-for-nato-swarm-defense-1920-001.jpg
Tiêm kích F-16 của Không quân Bỉ được trang bị cụm rocket Thales dưới cánh trong cấu hình chống UAV tại Ngày hội Không quân Bỉ 2026. Ảnh: Army Recognition

Cấu hình được trình diễn gắn 3 cụm phóng rocket do Thales phát triển dưới cánh, mỗi cụm chứa 7 rocket dùng để đánh chặn UAV với chi phí thấp. Rocket sử dụng cỡ chuẩn NATO 70 mm, có thể tích hợp đầu dẫn laser hoặc đầu nổ cận đích nhằm tăng hiệu quả diệt UAV cỡ nhỏ, tín hiệu phản xạ thấp. So với tên lửa không đối không truyền thống, các cụm rocket này có chi phí mỗi lượt đánh chặn thấp hơn nhiều, phù hợp cho các trận đánh chặn UAV bầy đàn kéo dài - nơi dùng tên lửa đắt đỏ sẽ không bền vững về ngân sách.

Khác với các tổ hợp phòng không mặt đất cố định, tiêm kích F-16 mang theo cụm rocket Thales có thể di chuyển nhanh trên không phận quốc gia, đánh chặn UAV xâm nhập tốc độ cao và bảo vệ các khu vực hạ tầng trọng yếu - phù hợp với nhiệm vụ tuần tra phòng không của NATO tại châu Âu, nơi hoạt động trinh sát UAV và các mối đe dọa hỗn hợp ngày càng phổ biến. Đây được xem là lớp năng lực chuyển tiếp, kết nối giữa các tổ hợp phòng không tầm ngắn mặt đất và các học thuyết phòng thủ tên lửa mạng lưới hóa đang được NATO nghiên cứu, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine cho thấy rõ hiệu ứng bão hòa của UAV sản xuất hàng loạt trước các hệ thống phòng không truyền thống.

Bỉ hiện vẫn duy trì phi đội F-16AM/BM MLU tuyến đầu trong giai đoạn chuyển tiếp sang tiêm kích F-35A. Cấu hình chống UAV trên F-16 mới ở giai đoạn trình diễn, nhưng nếu được phát triển tiếp, có thể trở thành lớp năng lực tạm thời trong mạng lưới phòng không đa tầng của NATO, song hành cùng các hệ thống đánh chặn mặt đất và vũ khí năng lượng định hướng trong tương lai.

Mỹ tấn công 10 mục tiêu quân sự của Iran gần Eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/6 xác nhận tiêm kích Hải quân và Không quân Mỹ đã phối hợp tấn công chính xác 10 mục tiêu quân sự của Iran tại nhiều vị trí trong và gần Eo biển Hormuz. Đợt tấn công diễn ra sau khi Iran dùng UAV tập kích tàu chở dầu thương mại M/T Kiku, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong căng thẳng Mỹ - Iran tại một trong những điểm nghẽn hàng hải chiến lược nhất thế giới.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-june-_u.s.-navy-and-air-force-strike-10-iranian-military-targets-after-iran-drone-attack-on-oil-tanker-mt-kiku-1920-001.jpg
Tiêm kích F/A-18 Super Hornet thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman thực hiện nhiệm vụ bay tại khu vực CENTCOM. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo CENTCOM, đợt tấn công ngày 28/6 là bước chuyển từ các hoạt động an ninh hàng hải và hộ tống sang hành động tác chiến trực tiếp, sau khi căng thẳng leo thang từ đầu tháng do hàng loạt vụ UAV liên quan Iran quấy rối tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz. Trước đó, Hải quân Mỹ đã triển khai các nhiệm vụ hộ tống và tăng cường giám sát tàu dầu tại vùng Vịnh Ba Tư. Đợt không kích lần này huy động đồng thời máy bay xuất phát từ tàu sân bay của Hải quân và tiêm kích của Không quân Mỹ, nhằm vào nhiều địa điểm được cho là liên quan đến hoạt động điều phối UAV, hệ thống giám sát ven biển và hạ tầng chỉ huy - kiểm soát của Iran.

Việc tấn công đồng thời 10 địa điểm riêng biệt cho thấy ý đồ làm suy yếu mạng lưới tác chiến phân tán của Iran, chứ không chỉ đáp trả một vụ việc đơn lẻ. Eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn hàng hải nhạy cảm bậc nhất toàn cầu khi phần lớn lượng dầu xuất khẩu thế giới đi qua khu vực này, nên bất kì đợt leo thang nào tại đây đều tác động ngay tới thị trường năng lượng, chi phí bảo hiểm vận tải biển và việc bố trí lực lượng hải quân trong khu vực. Đợt tấn công cũng phản ánh việc Mỹ chuyển từ thế trận hộ tống - răn đe sang học thuyết đáp trả nhanh, nhằm ngăn chặn các vụ tập kích UAV tiếp theo nhằm vào tàu thương mại.

Dù căng thẳng leo thang, các kênh ngoại giao gián tiếp thông qua trung gian khu vực được cho là vẫn duy trì. Theo CENTCOM, tình hình tại Vịnh Ba Tư tiếp tục bất ổn khi sức ép răn đe và nguy cơ leo thang cùng tồn tại. Tuy nhiên, Axios ngày 28/6 dẫn lời quan chức Mỹ tiết lộ Washington và Tehran đã nhất trí tạm ngừng giao tranh sau loạt đòn trả đũa lẫn nhau. Hai bên dự kiến gặp nhau tại Qatar vào ngày 30/6 để bàn về bước đi tiếp theo.

Triều Tiên phóng thử nhiều mẫu rocket và tên lửa đạn đạo mới

Theo hãng tin Rodong của Triều Tiên, nước này đã trình diễn bắn thử nhiều mẫu hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) mới trong các đợt thử nghiệm hôm 26/6, trong đó có biến thể tích hợp khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp quan sát đợt bắn thử.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_rszv-kndr-1.jpg
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới của Triều Tiên, được nước này ví như phiên bản tương tự HIMARS, khai hỏa trong đợt thử nghiệm. Ảnh: Rodong

Trong số các hệ thống được trình diễn, một mẫu được Triều Tiên ví như phiên bản tương tự HIMARS của Mỹ, sử dụng 18 ống phóng cho rocket cỡ 240 mm và có bệ phóng đa năng dùng chung cho cả rocket dẫn đường và tên lửa đạn đạo. Theo Rodong, loại rocket này được tích hợp một số yếu tố trí tuệ nhân tạo và có tầm bắn hơn 100 km. Một hệ thống khác từng bắn thử rocket thông thường hôm 27/5, nhưng trong lần thử ngày 26/6 đã phóng tên lửa đạn đạo từ cùng bệ phóng, cho thấy đây là tổ hợp đa năng dùng chung khung gầm cho nhiều loại đạn.

Ngoài 2 hệ thống rocket - tên lửa, Triều Tiên còn trình diễn bắn thử pháo tự hành M-2018 cỡ 152 mm, gồm cả bắn thẳng và bắn cầu vòng. Việc Bình Nhưỡng liên tục giới thiệu các bệ phóng đa năng - vừa bắn rocket dẫn đường, vừa bắn tên lửa đạn đạo từ cùng một khung gầm, phản ánh xu hướng tích hợp hỏa lực tầm xa linh hoạt, giúp tăng tính cơ động và khiến đối phương khó xác định loại đạn sẽ được phóng. Trước đó, một bệ phóng khác từng bị nghi là biến thể nội địa hóa của hệ thống Spike-NLOS của Israel do cách lắp đặt ăng-ten, song đợt thử lần này không xác nhận giả thuyết đó.

Các đợt bắn thử liên tiếp trong tháng 5 và 6/2026 cho thấy Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vũ khí pháo - tên lửa tầm xa, mở rộng danh mục khí tài có khả năng mang nhiều loại đầu đạn trên cùng bệ phóng. Giới quan sát quân sự khu vực nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình các hệ thống này được đưa vào biên chế chính thức trong thời gian tới.

Hoàng Vũ