Morocco: 'Đội bóng Tây Âu' khoác lên mình tấm áo Bắc Phi
Theo nhận định của phần lớn khán giả thế giới (nhờ Internet, báo mạng, mạng xã hội và AI, ta có thể biết), trận Hà Lan vs Morocco là trận hấp dẫn và cân sức nhất vòng đấu 32 đội.
Morocco - đội bóng đang giữ kỉ lục bất bại
Morocco vào đến bán kết World Cup 2022 sau khi hạ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hiện là đội sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất mọi thời: 41 trận. Kể từ sau trận thua Nam Phi 0-2 ngày 30/1/2024 ở giải vô địch châu Phi đến nay, Morocco chưa thua.
Nếu bạn vào trang wiki của ĐTQG Morocco, bạn lục lọi và thấy ngày 10/8/2025, đội Morocco thua 0-1 Kenya và nói số liệu 41 trận bất bại là sai. Xin thưa, trận thua đó là trong khuôn khổ giải 2024 African Nations Championship, một giải đấu giữa các nước châu Phi với thành phần cầu thủ chỉ là những người đang thi đấu cho các CLB trong nước. Giải đấu này không được công nhận là nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA (như “ao làng” AFF Cup nhà mình) nên các trận đấu không được tính vào chuỗi thành tích của một đội bóng, không có điểm xếp hạng FIFA Ranking.

Trong thời gian từ đầu năm 2024 đến nay, Morocco còn thua 1 trận nữa là trận chung kết giải vô địch châu Phi 2025 vào ngày 18/1/2026. Phút 90+8, trọng tài cho Morocco hưởng quả phạt đền sau khi check VAR nhưng các cầu thủ Senegal không phục, sau lời qua tiếng lại giữa hai bên, Senegal bỏ hết vào phòng thay đồ. BTC giải vào thuyết phục Senegal, 15 phút sau, họ đồng ý quay lại sân. Tiền đạo Brahim Diaz sút hỏng quả phạt đền. Tỉ số vẫn 0-0, hai đội bước vào hiệp phụ, Pape Gueye ghi bàn cho Senegal ở phút thứ 4 hiệp phụ, Senegal nâng cúp.
Nhưng sau đó, LĐBĐ Morocco kiện việc Senegal tự ý bỏ trận đấu, LĐBĐ châu Phi xử Senegal thua 0-3, cúp vô địch lại chuyển về Morocco. Senegal đang kiện lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS) nhưng triển vọng đảo ngược quyết định của LĐBĐ châu Phi là khó. Nên Morocco vẫn bất bại 41 trận.
Hà Lan sẽ chấm dứt loạt trận bất bại này của Morocco vào sáng mai? Phải thắng trong 90 hoặc 120 phút mới tính. Còn nếu Morocco thua trong loạt sút luân lưu thì thành tích bất bại còn giữ vững, vì trận đấu sẽ tính là hòa.
77% cầu thủ trong đội tuyển Morocco sinh ra ở nước ngoài
Giữa Hà Lan và Morocco có những kết nối khá thú vị. Số liệu năm 2025 từ Cục thống kê Hà Lan ước tính có khoảng 433.000 người gốc Marocco sinh sống tại Hà Lan, trong đó nhiều người di cư từ Bắc Phi đến đây làm việc vào những năm 1960 và 1970. Có 3 cầu thủ Morocco sinh ra ở Hà Lan: Hậu vệ trái Mazraoui sinh ra tại thị trấn Leiderdorp, tiền vệ phòng ngự Amrabat sinh ra ở Huizen, hậu vệ phải Salah-Eddine từng khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan và chỉ mới chuyển sang khoác áo Morocco năm ngoái. Sẽ có nhiều người mang quốc tịch Hà Lan ở thành phố Rotterdam, The Hague và Utrecht cổ vũ đội tuyển Morocco.
Morocco là đội tuyển kì lạ, 20/26 cầu thủ trong danh sách đi Mỹ được sinh ra ở nước ngoài, chiếm tỉ lệ 77%. Chỉ có 6 cầu thủ sinh ra ở quê nhà. Trong trận hòa 1-1 trước Brazil vừa qua, Morocco đã đi vào lịch sử bóng đá nhân loại với tư cách là ĐTQG đầu tiên tung ra sân một đội hình xuất phát gồm 100% cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia.
Hiện tượng độc nhất vô nhị này là kết quả của một chiến lược săn tìm chất xám bài bản được Liên đoàn bóng đá Morocco (FRMF) vạch ra từ năm 2014 với tên gọi "Bring back talents belonging to the soil"(Mang tài năng thuộc về mảnh đất quê hương).
Thay vì tự xây dựng các học viện trong nước vốn thiếu thốn cơ sở vật chất, Morocco chủ động thiết lập một mạng lưới trinh sát viên khắp châu Âu để tiếp cận các tài năng trẻ mang hai dòng máu ngay từ lứa tuổi U15 - U17. Như vậy có nghĩa là họ tận dụng các lò đào tạo châu Âu.

Họ thuyết phục thành công các ngôi sao siêu hạng, những người hoàn toàn đủ trình độ đá cho các ông lớn châu Âu, quay về cống hiến cho quê cha đất tổ, như Hakimi lớn lên ở lò Real Madrid, Diaz từng đá các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha hay Ziyech từ chối đội tuyển Hà Lan.
Sự kết hợp giữa hệ thống tư duy, thể lực được nhào nặn tại các học viện bóng đá tối tân nhất châu Âu với tinh thần màu cờ sắc áo Ả Rập nồng nhiệt là vũ khí tối thượng giúp Morocco trở thành một thế lực lớn lúc này. Họ là một "đội bóng Tây Âu" khoác lên mình tấm áo Bắc Phi.
Thành công bắt nguồn từ các làn sóng di cư
Để có lực lượng tài năng hai dòng máu hoặc sinh ra ở nước ngoài hùng hậu, Morocco hẳn có số lượng kiều dân lớn? Hiện có khoảng 5 triệu đến 6 triệu người gốc Morocco đang sinh sống ở nước ngoài (được gọi là cộng đồng Marocains du monde - MDM). Con số khổng lồ này tương đương với khoảng 13% - 15% tổng dân số đang sống trong nước của quốc gia Bắc Phi này (gần 39 triệu người).

Các làn sóng di cư của người Marocco hiện đại bắt đầu từ những năm 1960, sau khi nước này giành độc lập từ Pháp năm 1956. Giai đoạn này, các nước Tây Âu (Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan) trải qua thời kì bùng nổ kinh tế thần kì sau Thế chiến II và rơi vào tình trạng khủng hoảng thiếu hụt lao động phổ thông trầm trọng. Chính phủ Morocco đã ký các hiệp định song phương với các nước châu Âu để đưa hàng trăm nghìn thanh niên sang làm việc trong các mỏ than, công trường xây dựng và đồn điền nông nghiệp. Đây chính là thế hệ ông bà của các tuyển thủ Morocco ngày nay.
Thập niên 1970 – 1980 là làn sóng "đoàn tụ gia đình". Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, các nước châu Âu siết chặt luật nhập cư và ngừng tuyển dụng lao động mới. Thay vì quay về nước, những người thợ Morocco đã chọn ở lại hẳn và đón vợ con, gia đình sang định cư theo diện đoàn tụ. Đây là môi trường mà thế hệ cha mẹ của các ngôi sao như Amrabat hay Mazraoui sinh sống và bắt rễ.
Thập niên 1990 đến nay, làn sóng di cư đa dạng hóa sang Nam Âu và Bắc Mỹ. Khi các nước Tây Âu đóng cửa biên giới, dòng người di cư từ Morocco bắt đầu chuyển hướng mạnh mẽ sang Tây Ban Nha và Ý, hai nước Nam Âu dễ tiếp cận hơn qua eo biển Gibraltar. Ngôi sao Hakimi là sản phẩm điển hình của làn sóng này: Anh sinh năm 1998 tại Madrid trong một gia đình bố mẹ di cư sang Tây Ban Nha để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Song song đó, phân khúc người Morocco có học thức cao (tri thức, kỹ sư, bác sĩ) bắt đầu di cư mạnh sang Mỹ và Canada, lý do thủ môn Bounou được sinh ra tại Montreal (Canada).
Cộng đồng 5-6 triệu kiều dân này không chỉ mang lại tài năng bóng đá cho ĐTQG, mà còn là mạch máu kinh tế của đất nước Morocco. Mỗi năm, kiều bào Morocco gửi về quê nhà khoảng 7 tỉ đến 10 tỉ USD tiền kiều hối, biến Morocco thành một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất châu Phi, đóng góp trực tiếp vào dòng vốn tái đầu tư cơ sở hạ tầng trong nước.
Sự kết hợp giữa lịch sử di cư trong quá khứ và sự thành công của thế hệ thứ 2, thứ 3 hiện tại đang biến Morocco thành một thực thể bóng đá độc nhất vô nhị.


