Bạn đọc

Côn Đảo: Khi ‘vùng đất thiêng’ mở lòng đón những bệnh nhân suy thận

Hồ Quang 07/07/2026 12:32

Những du khách đầu tiên đã được chạy thận an toàn tại Côn Đảo, giúp họ yên tâm điều trị, nghỉ dưỡng và khám phá vùng đất thiêng giữa biển khơi.

Không chỉ là điểm đến nổi tiếng với giá trị lịch sử và thiên nhiên nguyên sơ, Côn Đảo đang từng bước trở thành nơi bệnh nhân suy thận mạn có thể an tâm nghỉ dưỡng mà không phải lo gián đoạn điều trị. Sự ra đời của Đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất, mở ra một chương mới cho y tế biển đảo, đồng thời đặt nền móng cho mô hình du lịch y tế nhân văn tại Việt Nam.

Giấc mơ đến Côn Đảo không còn dang dở vì lịch chạy thận

Từ lâu, Côn Đảo được xem là một trong những điểm đến đặc biệt nhất của Việt Nam. Vùng đất thiêng giữa Biển Đông không chỉ lưu giữ những dấu ấn lịch sử hào hùng mà còn sở hữu hệ sinh thái nguyên sơ cùng những bãi biển thuộc hàng đẹp nhất cả nước. Tuy nhiên, với hàng chục nghìn bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, Côn Đảo từng là hành trình “ngoài tầm với”.

con-dao-khi-vung-dat-thieng-mo-long-don-nhung-benh-nhan-suy-than-hinh-anh.png
Những du khách đầu tiên đã được chạy thận an toàn tại Côn Đảo, giúp họ yên tâm điều trị, nghỉ dưỡng và khám phá vùng đất thiêng giữa biển khơi.

Khác với nhiều bệnh lí mạn tính khác, người bệnh suy thận giai đoạn cuối phải duy trì chạy thận nhân tạo từ hai đến ba lần mỗi tuần. Chỉ cần gián đoạn một buổi điều trị cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì vậy, những chuyến du lịch dài ngày, đặc biệt đến các địa phương xa đất liền như Côn Đảo, gần như là điều không thể thực hiện.

Thực tế đó chỉ thực sự thay đổi khi Đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động trong năm 2026 với sự đồng hành về chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất. Đây không đơn thuần là việc bổ sung thêm một dịch vụ kĩ thuật cao mà còn mở ra cơ hội để người bệnh được tận hưởng cuộc sống bình thường như bao người khác.

Theo PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, giá trị lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở việc đưa kĩ thuật lọc máu đến vùng biển đảo mà còn khẳng định triết lí lấy người bệnh làm trung tâm.

Ông cho biết, người bệnh suy thận không chỉ cần được điều trị an toàn mà còn có quyền đi du lịch, nghỉ dưỡng, kết nối với gia đình và trải nghiệm cuộc sống như mọi công dân khác. Việc triển khai đơn vị chạy thận tại Côn Đảo vì thế vừa bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân địa phương, vừa mở rộng cánh cửa đón những bệnh nhân suy thận trên khắp cả nước đến với vùng đất thiêng này.

Chất lượng điều trị được bảo đảm như tại các bệnh viện tuyến cuối

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người bệnh khi lựa chọn lọc máu tại địa phương khác là chất lượng chuyên môn và mức độ an toàn của hệ thống điều trị.

Để giải quyết vấn đề này, đơn vị chạy thận tại Côn Đảo được đầu tư đồng bộ với hai máy chạy thận nhân tạo cùng hệ thống xử lý nước RO hiện đại – yếu tố được xem là “trái tim” của một trung tâm lọc máu.

con-dao-khi-vung-dat-thieng-mo-long-don-nhung-benh=nhan-suy=than-hinh-anh 1
Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất và Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo trao đổi về công tác chạy thận tai đây.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất, toàn bộ hệ thống tại Côn Đảo được xây dựng theo tiêu chuẩn tương đương các cơ sở điều trị trên đất liền.

Ông cho biết từ máy móc, vật tư tiêu hao đến quy trình chuyên môn đều được chuẩn hóa và kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh. Đặc biệt, bệnh nhân đến chạy thận tại Côn Đảo vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế như khi điều trị tại nơi đăng ký ban đầu.

Không dừng lại ở việc chuyển giao thiết bị, Bệnh viện Thống Nhất còn duy trì mô hình hỗ trợ lâu dài thông qua việc cử bác sĩ, điều dưỡng luân phiên ra đảo đào tạo nhân lực, giám sát chuyên môn và cập nhật các quy trình kĩ thuật mới. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Bách, đây là yếu tố quan trọng giúp bảo đảm chất lượng điều trị bền vững, nhất là tại địa bàn cách xa đất liền.

Các chuyên gia cũng đánh giá việc đưa kĩ thuật lọc máu đến Côn Đảo là bước tiến đáng chú ý trong chiến lược nâng cao năng lực y tế biển đảo, giúp người dân và du khách được tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu mà không phải chuyển tuyến.

Khi điều trị và du lịch có thể đồng hành

Những thay đổi đó nhanh chóng được chính người bệnh cảm nhận. Là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận ba lần mỗi tuần, chị B.T.H. (ở Hà Nội) từng nhiều lần từ bỏ kế hoạch đến Côn Đảo vì lo không tìm được nơi điều trị phù hợp. Chỉ đến khi biết thông tin về đơn vị chạy thận mới trên đảo, chị mới mạnh dạn lên kế hoạch cùng gia đình.

iệc triển khai kĩ thuật chạy thận nhân tạo không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương mà còn tạo tiền đề để Côn Đảo phát triển mô hình du lịch y tế.
Việc triển khai kĩ thuật chạy thận nhân tạo không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương mà còn tạo tiền đề để Côn Đảo phát triển mô hình du lịch y tế.

Sau những ngày trải nghiệm thực tế, chị cho biết cơ sở vật chất hiện đại, máy móc mới, môi trường sạch sẽ cùng đội ngũ y bác sĩ tận tình đã giúp chị hoàn toàn yên tâm. Điều quan trọng hơn cả là người mắc bệnh nền như chị vẫn có thể thực hiện những chuyến đi mà không phải đánh đổi việc điều trị.

Theo BSCKII Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, từ khi đơn vị đi vào hoạt động đã có nhiều bệnh nhân từ TP.HCM và các tỉnh, thành khác lựa chọn kết hợp du lịch với chạy thận.

Ông nhận định, việc triển khai kĩ thuật chạy thận nhân tạo không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương mà còn tạo tiền đề để Côn Đảo phát triển mô hình du lịch y tế. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế hiện nay khi nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm người mắc bệnh mạn tính.

Theo BSCKII Lê Công Thọ, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Thống Nhất nhằm duy trì chất lượng chuyên môn, bảo đảm mọi bệnh nhân đến điều trị đều được chăm sóc theo đúng các tiêu chuẩn của tuyến cuối.

Việc đưa Đơn vị chạy thận nhân tạo vào hoạt động không chỉ giúp hoàn thiện năng lực y tế của đặc khu mà còn cho thấy xu hướng phát triển mới của hệ thống y tế Việt Nam: đưa các kĩ thuật chuyên sâu đến gần người dân hơn, kể cả ở những vùng biển đảo xa đất liền.

Khi khoảng cách địa lí không còn là rào cản đối với việc điều trị, bệnh nhân suy thận sẽ có thêm cơ hội tận hưởng cuộc sống, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch chăm sóc sức khỏe tại Côn Đảo.

Giữa không gian bình yên của biển xanh, cát trắng và những giá trị lịch sử thiêng liêng, sự hiện diện của một đơn vị lọc máu đạt chuẩn đã mang đến ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một dịch vụ y tế. Đó là minh chứng cho thấy khi y học hiện đại đồng hành cùng sự đầu tư bài bản, những người mắc bệnh mạn tính cũng có thể tự tin khám phá những miền đất mình hằng mong ước, để bệnh tật không còn là rào cản ngăn họ tận hưởng cuộc sống.

Hồ Quang