Thời sự

Đã quy tập 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

Nguyễn Tuyết 12/07/2026 13:25

Sau 6 ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập 49 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ gồm nhiều hài cốt chôn chung.

Sau 6 ngày triển khai đợt tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, lực lượng chức năng đã phát hiện 49 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ tập thể gồm nhiều hài cốt chôn chung, cùng nhiều di vật.

Di vật mở ra manh mối xác định danh tính liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, riêng trong ngày 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ tập thể cùng 7 bộ di vật đi kèm. Đợt tìm kiếm, quy tập chính thức được triển khai từ ngày 6/7.

Di vật được tìm thấy của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Di vật được tìm thấy của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Từng lớp đất tại khu vực khai quật được bóc tách thận trọng. Khi phát hiện di cốt hoặc di vật, cán bộ, chiến sĩ kiểm tra kĩ hiện trường, ghi nhận vị trí và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Yêu cầu đặt ra là làm đến đâu chắc đến đó, không bỏ qua bất kf dấu vết nào có thể liên quan đến các liệt sĩ.

Sau 58 năm nằm dưới lòng đất, nhiều di vật đã hoen màu thời gian. Tuy nhiên, mỗi kỉ vật vẫn có thể trở thành manh mối quan trọng, hỗ trợ cơ quan chức năng xác định danh tính, phiên hiệu đơn vị và tìm kiếm thân nhân của những người đã hi sinh.

Trong số các hài cốt được tìm thấy, hài cốt số 2 có di vật ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962. Sau khi phối hợp giải mã phiên hiệu, tìm hiểu hồ sơ và xác minh thông tin, lực lượng chức năng bước đầu xác định đơn vị 962 là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị tham gia trận đánh cầu Chữ Y ngày 19/1/1968.

Tuy nhiên, danh tính liệt sĩ vẫn phải được kết luận bằng kết quả giám định ADN. Mẫu ADN từ hài cốt có di vật mang tên Huỳnh Văn Quên đã được đưa đi xét nghiệm, dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đã phối hợp với chính quyền xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh xác minh những người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Mẫu ADN của gia đình đã được thu thập để đối chiếu, qua đó có cơ sở kết luận chính xác danh tính hài cốt.

58 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đang từng bước được quy tập, xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã đến dâng hương và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập tại hiện trường.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định nhiệm vụ phía trước còn nhiều gian nan bởi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra vô cùng khốc liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh nhưng đến nay chưa xác định được nơi chôn cất.

Ông yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “bằng cả trách nhiệm và trái tim của người lính, cùng với tình cảm mà nhân dân gửi gắm”. Mỗi vị trí phải được kiểm tra kĩ, từng lớp đất phải được bóc tách cẩn trọng để không bỏ sót hài cốt và di vật.

Công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được triển khai khẩn trương. Rãnh khai quật thứ nhất hiện dài 50 m, rộng 3 m và sâu 3,5 m. Từ dữ liệu không ảnh lịch sử và lời kể của các nhân chứng, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng các rãnh tìm kiếm song song, lần theo dấu vết những hố chôn tập thể sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nguyễn Tuyết