Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 14/7: Tàu ngầm tối tân Trung Quốc sát cánh cùng ‘huyền thoại biển sâu’ Nga

Hoàng Vũ 14/07/2026 07:01

Tin vũ khí hôm nay, Tàu ngầm tối tân Trung Quốc xuất hiện bên cạnh "huyền thoại biển sâu" của Nga; Mỹ điều oanh tạc cơ tàng hình B-2 hộ tống cùng tiêm kích F-22 cho nhiệm vụ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; Đức tài trợ 50.000 drone FPV Shrike cho Ukraine để kháng nhiễu.

Tàu ngầm tối tân Trung Quốc xuất hiện bên cạnh "huyền thoại biển sâu" của Nga

Army Recognition đưa tin hải quân Trung Quốc (PLAN) đã triển khai một tàu ngầm động cơ đẩy không khí độc lập (AIP) lớp Type 039B Nguyên (Yuan) sát cánh cùng tàu ngầm Nga lớp Kilo Project 636.3 trong cuộc tập trận hải quân chung thường niên giữa lực lượng vũ trang hai nước Nga và Trung Quốc Joint Sea-2026. Diễn tập khởi động ngày 6/7 tại Thanh Đảo, quy tụ mười đơn vị hải quân hai nước gồm tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân và tàu hỗ trợ.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_china-pairs-type-039b-yuan-aip-submarine-with-russian-kilo-class-in-rare-joint-naval-exercise-1920-001.jpg
Tàu ngầm Trung Quốc và Nga phối hợp hoạt động trong cuộc tập trận Joint Sea-2026. Ảnh: CCTV Military (chụp màn hình)

Khác các phiên bản trước của chuỗi Joint Sea, kì tập trận năm nay đặt trọng tâm vào tác chiến ngầm, một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất của cạnh tranh hải quân hiện đại. Type 039B là một trong những tàu ngầm tấn công phi hạt nhân tiên tiến nhất của Trung Quốc. Hệ thống AIP cho phép lặn liên tục lâu hơn hẳn tàu diesel-điện thông thường, giảm nhu cầu nổi lấy khí (snorkel) nên khó bị phát hiện hơn. Kết hợp khả năng giảm ồn, dàn sonar hiện đại cùng ngư lôi hạng nặng và tên lửa hành trình chống hạm, mẫu tàu này tối ưu cho nhiệm vụ chống tiếp cận/chống xâm nhập ở vùng biển nhạy cảm như eo biển Đài Loan.

Về phía Nga, tàu ngầm Kilo cải tiến Project 636.3 vẫn thuộc hàng êm nhất thế giới trong dòng diesel-điện, mang ngư lôi hạng nặng và tên lửa hành trình Kalibr có thể tấn công cả mục tiêu trên bộ lẫn trên biển. Cuộc diễn tập chung cho phép hai bên trao đổi chiến thuật. Nga góp kinh nghiệm nhiều thập kỉ về tác chiến ngầm tàng hình, còn Trung Quốc mang tới quy mô của một lực lượng tàu ngầm đang tăng nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý, kịch bản còn có nội dung cứu hộ tàu ngầm chung, một hạng mục kĩ thuật đòi hỏi quy trình tương thích, tàu cứu hộ chuyên dụng và cơ cấu chỉ huy phối hợp, cho thấy mức tin cậy tác chiến giữa hai hải quân đã tăng đáng kể.

Với giới hoạch định quốc phòng Mỹ và NATO, ý nghĩa của Joint Sea-2026 vượt xa một cuộc tập trận song phương. Mỹ vẫn giữ ưu thế quyết định về tàu ngầm hạt nhân, kể cả hai tàu ngầm trên đều không sánh được tốc độ, sức bền và tầm hoạt động toàn cầu của lớp Virginia nhưng tàu ngầm AIP thông thường lại cực khó phát hiện ở vùng nước nông ven bờ, đúng những điểm nghẽn quanh Đài Loan, biển Hoa Đông và Biển Đông. Sau tập trận, các đơn vị hai nước tiếp tục tuần tra chung ở Thái Bình Dương, kéo dài hợp tác từ diễn tập sang triển khai tác chiến phối hợp thực sự.

Mỹ điều oanh tạc cơ B-2 hộ tống cùng tiêm kích F-22 cho nhiệm vụ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Không quân Mỹ đã triển khai các oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit phối hợp cùng tiêm kích tàng hình F-22 Raptor trong một nhiệm vụ tấn công tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo Army Recognition, diễn biến tiếp nối chuỗi hoạt động Nhiệm vụ oanh tạc cơ (Bomber Task Force) mà Mỹ đẩy mạnh gần đây tại Thái Bình Dương, nhằm phát tín hiệu răn đe trong bối cảnh khu vực cạnh tranh gay gắt.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_u.s.-deploys-b-2-spirit-bombers-with-f-22-raptors-for-indo-pacific-stealth-strike-mission.jpg
Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ trong nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: Không quân Mỹ

Điểm cốt lõi của việc ghép cặp B-2 với F-22 là kết hợp hai nền tảng tàng hình bổ trợ nhau. B-2 là oanh tạc cơ xuyên phá tầm xa, mang được tải trọng vũ khí lớn gồm cả bom thông minh lẫn vũ khí hạt nhân, nhưng thiếu khả năng không chiến tự vệ. F-22 lấp đúng khoảng trống đó: giành ưu thế trên không, hộ tống và bảo vệ đội hình oanh tạc cơ trước tiêm kích đối phương. Hai loại cùng có tiết diện phản xạ radar thấp nên đội hình hỗn hợp có thể xâm nhập không phận được bảo vệ nghiêm ngặt với xác suất bị phát hiện thấp hơn.

Việc phối hợp hai dòng máy bay thế hệ thứ 5 và oanh tạc cơ chiến lược phản ánh mô hình tác chiến hiệp đồng mà Không quân Mỹ đang hoàn thiện cho kịch bản xung đột cường độ cao. Ở cấp độ chiến lược, các nhiệm vụ dạng này gửi thông điệp tới đối thủ tiềm tàng rằng Mỹ có thể tổ chức đòn tấn công tàng hình phối hợp từ nhiều nền tảng trên khắp chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai. Đây cũng là mảnh ghép ăn khớp với chuỗi hoạt động triển khai phân tán B-2 gần đây từ tiếp dầu "nóng" tại Hawaii tới huấn luyện hiệp đồng với tiêm kích tàng hình, cho thấy Washington đang xây dựng năng lực duy trì sức mạnh không quân xuyên phá bền bỉ tại Thái Bình Dương.

Đức tài trợ 50.000 drone FPV Shrike cho Ukraine để kháng nhiễu chiến trường

Theo Reuters, Đức tài trợ mua 50.000 drone tấn công FPV Shrike do Ukraine sản xuất, hợp đồng trị giá khoảng 90 triệu euro (102 triệu USD), công bố ngày 12/7. Gói này nhằm tăng năng lực tập kích của Ukraine tại các khu vực tiền tuyến bị chế áp điện tử dày đặc, với các đợt giao hàng kéo dài suốt nă 2026 và một phần đã được triển khai.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_germany-funds-50000-ukrainian-shrike-fpv-drones-to-resist-russian-jamming-in-frontline-strikes.jpg
Drone FPV Shrike do Ukraine sản xuất, được Đức tài trợ 50.000 chiếc trong gói mua trị giá 90 triệu euro. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Điểm mạnh kĩ thuật nằm ở phần mềm dẫn đường Auterion. Hệ thống có thể tiếp tục bám mục tiêu di động sau khi mất liên kết điều khiển ở pha công kích cuối. Theo nhà sản xuất, bộ dẫn đường Skynode dùng thị giác máy tính khóa mục tiêu từ khoảng cách tới 1km và duy trì đòn đánh ngay cả khi tác chiến điện tử cắt đứt kênh chỉ huy hoặc tín hiệu video. Ở tốc độ tối đa 120km/h của biến thể Shrike 10, quãng 1 km cuối chỉ mất khoảng 30 giây, chuyển những giây quyết định này sang máy tính trên khoang giúp giảm áp lực cho người điều khiển và cho phép tấn công vòng qua địa hình che khuất tín hiệu. Tuy nhiên, khả năng này không miễn nhiễm hoàn toàn: pha phóng, bay hành trình và tìm mục tiêu vẫn phụ thuộc sóng vô tuyến, còn khói, ngụy trang, đêm tối và mưa có thể làm giảm hiệu quả bám bắt bằng camera.

Về thông số, tại triển lãm Eurosatory 2026, mẫu Shrike 7 được công bố mang đầu nổ 1,5kg, tốc độ tối đa 100km/h, thời gian bay 15 phút, tầm tới 30 km và trần bay 800 m. Bản Shrike 10 lớn hơn mang đầu nổ 3 kg, tốc độ 120km/h. Cần lưu ý các con số này là giá trị tối đa riêng lẻ chứ không phải một hồ sơ tác chiến đồng thời, 15 phút bay ở 120km/h vừa đúng cho quãng 30 km bay thẳng, chưa trừ hao cho leo cao, tìm kiếm, cơ động hay gió.

Với đơn giá bình quân khoảng 1.800 euro/chiếc (chia thô 90 triệu euro cho 50.000 drone, gồm cả thiết bị Auterion, camera, pin, đầu nổ và hậu cần), Shrike là vũ khí chiến thuật tầm ngắn giá rẻ, bổ sung chiều sâu đạn dược và sức kháng nhiễu, chứ không phải năng lực tấn công tầm xa mới. Con số 50.000 chiếc cũng chỉ tương đương khoảng 1,1% kế hoạch mua 4,5 triệu drone FPV nhỏ mà Ukraine đặt ra cho năm 2025.

Hoàng Vũ