Hàn Quốc lên kế hoạch hợp nhất các học viện quân sự để đào tạo sĩ quan AI
Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy kế hoạch hợp nhất ba học viện Lục quân, Hải quân và Không quân thành một cơ sở đào tạo sĩ quan AI hiện đại tại thành phố Daejeon.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) cầm quyền ngày 16/7 công bố kế hoạch từng bước hợp nhất ba học viện quân sự lớn nhất nước này thành một cơ sở đào tạo thống nhất tại thành phố Daejeon.

Hàn Quốc đào tạo sĩ quan AI để làm gì?
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back, mục tiêu của dự án là đào tạo thế hệ sĩ quan mới có tư duy sáng tạo, kiến thức liên ngành, trình độ công nghệ cao và khả năng chỉ huy trong môi trường tác chiến hiện đại.
"Chúng tôi muốn đào tạo những sĩ quan có tư duy đổi mới, năng lực chuyên môn và hiểu biết sâu về công nghệ", ông Ahn phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo DPK tại Quốc hội. Theo ông, lực lượng sĩ quan tương lai sẽ đóng vai trò nòng cốt khi Hàn Quốc tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ.
Trong nhiều thập niên qua, quyền chỉ huy tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc vẫn do Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn - Hoa Kỳ nắm giữ trong trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Seoul đang thúc đẩy lộ trình tiếp nhận lại quyền chỉ huy này, đồng nghĩa với việc quân đội Hàn Quốc phải có đội ngũ chỉ huy đủ năng lực điều hành các chiến dịch quy mô lớn trong môi trường chiến tranh công nghệ cao.
Theo Bộ Quốc phòng, chương trình đào tạo mới sẽ vượt xa mô hình truyền thống vốn chỉ tập trung vào tác chiến trên bộ, trên biển và trên không. Các học viên sẽ được chuẩn bị để chỉ huy các chiến dịch hiệp đồng tác chiến (all-domain operations), kết hợp giữa không gian vũ trụ, không gian mạng, phổ điện từ cùng các hệ thống AI, robot và vũ khí tự động.
Ông Ahn cho rằng các cuộc xung đột gần đây trên thế giới đã cho thấy bản chất chiến tranh đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. "Ngoài các lĩnh vực truyền thống là lục quân, hải quân và không quân, chiến tranh hiện đại còn mở rộng sang không gian, mạng và phổ điện từ. Vì vậy, việc đào tạo sĩ quan cũng phải được tổ chức lại để đáp ứng môi trường tác chiến mới", ông nói.
Daejeon được lựa chọn làm địa điểm xây dựng học viện mới nhờ hệ sinh thái khoa học - công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Thành phố này là nơi đặt Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD), Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, Viện Thiên văn và Khoa học Không gian, Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông cùng Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng, việc đặt học viện tại đây sẽ tạo điều kiện để quân đội hợp tác chặt chẽ với các trường đại học và viện nghiên cứu trong lĩnh vực AI, robot, hàng không vũ trụ và công nghệ quốc phòng.
Ngoài mục tiêu hiện đại hóa đào tạo, Bộ Quốc phòng cũng muốn tinh giản bộ máy. Hiện Học viện Lục quân đặt tại Seoul, Học viện Hải quân ở tỉnh Nam Gyeongsang và Học viện Không quân tại tỉnh Bắc Chungcheong. Ba học viện hiện có khoảng 2.900 học viên nhưng sử dụng tới khoảng 3.000 nhân sự hỗ trợ, đồng thời duy trì bảy tướng lĩnh, trong đó có ba trung tướng giữ chức hiệu trưởng.
Theo ông Ahn, việc mỗi học viện chỉ đào tạo từ 700 đến 1.000 học viên, tương đương quy mô của một khoa tại trường đại học nhưng vẫn duy trì bộ máy lớn như hiện nay cho thấy nhu cầu cải tổ là rất cấp thiết.
Về lâu dài, chính phủ Hàn Quốc muốn phát triển cơ sở mới thành trung tâm đào tạo quốc phòng quốc gia, tích hợp cả Học viện Điều dưỡng Quân đội, các chương trình đào tạo công nghệ quốc phòng, ROTC và nhiều khóa đào tạo sĩ quan khác. Chi tiết kế hoạch sẽ được công bố vào tháng 10 tới, trong khi đảng DPK cam kết sớm thông qua các đạo luật cần thiết để triển khai dự án.
Lo ngại mất truyền thống và chất lượng đào tạo
Tuy nhiên, kế hoạch hợp nhất không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Ngay sau khi thông tin được công bố, liên minh cựu học viên của ba học viện Lục quân, Hải quân và Không quân đã ra tuyên bố phản đối gay gắt.
Theo nhóm này, việc đóng cửa các học viện hiện hữu và sáp nhập thành một cơ sở mới không phải là giải pháp duy nhất để hiện đại hóa giáo dục quân sự. Họ cho rằng Chính phủ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu bằng cách tăng đầu tư cơ sở vật chất, cải cách chương trình đào tạo và tái cơ cấu tổ chức, trong khi vẫn giữ nguyên truyền thống và bản sắc riêng của từng học viện.
"Các học viện có lịch sử và bản sắc riêng. Việc đóng cửa chúng là hành động xóa bỏ truyền thống và danh tính của từng lực lượng", tuyên bố nêu rõ.
Nhóm cựu học viên cũng cáo buộc kế hoạch mang động cơ chính trị và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia. Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất là việc chuyển Học viện Hải quân và Học viện Không quân về Daejeon, thành phố nằm sâu trong đất liền.
Theo họ, môi trường đào tạo là yếu tố không thể thay thế. Học viên Hải quân cần được học tập và rèn luyện trong môi trường gắn liền với biển cả để hình thành tư duy về sức mạnh hải quân viễn dương.
Trong khi đó, học viên Không quân cần được đào tạo tại cơ sở có đường băng, sân bay và không gian rộng mở để nuôi dưỡng tư duy hàng không, vũ trụ. "Có thể xây dựng một lực lượng hải quân viễn dương nếu học viện nằm hoàn toàn tách biệt với biển hay không? Hay làm sao truyền cảm hứng chinh phục bầu trời cho học viên không quân nếu họ học trong một khuôn viên chật hẹp, không có đường băng và thậm chí không nhìn thấy máy bay cất cánh?", tuyên bố đặt câu hỏi.
Cuộc tranh luận cho thấy Hàn Quốc đang đứng trước bài toán cân bằng giữa hiện đại hóa quân đội và bảo tồn những giá trị truyền thống. Trong bối cảnh AI, tác chiến không gian mạng và công nghệ tự động ngày càng định hình chiến tranh tương lai, việc cải tổ hệ thống đào tạo sĩ quan được xem là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, cách thức thực hiện sẽ còn là chủ đề gây tranh luận khi Chính phủ chuẩn bị công bố kế hoạch chi tiết vào cuối năm nay.

.jpg)
