Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 20/7: Ukraine nói Nga dùng 2/3 sản lượng tên lửa Zircon cả năm trong 19 ngày

Hoàng Vũ 20/07/2026 07:00

Tin vũ khí hôm nay, Nga dùng hết 2/3 sản lượng tên lửa Zircon cả năm chỉ trong 19 ngày; Ả Rập Saudi muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, Mỹ có bật đèn xanh; Trung Quốc hé lộ đạn nổ trên không cho pháo phản lực.

Nga dùng hết 2/3 sản lượng tên lửa Zircon cả năm chỉ trong 19 ngày

Tốc độ tiêu hao tên lửa của Nga trong tháng 7 đang vượt xa năng lực sản xuất, theo phân tích của trang quân sự Militarnyi dựa trên báo cáo từ không quân Ukraine và các bộ tư lệnh phòng không khu vực.

Tính cả đợt tập kích quy mô lớn vào Kyiv đêm 19/7, Nga đã phóng 107 tên lửa đạn đạo và 20 tên lửa 3M22 Zircon từ đầu tháng, trong khi Cục Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) ước tính kế hoạch sản xuất Zircon của Nga cả năm 2026 chỉ vỏn vẹn 30 quả. Nghĩa là chưa hết tháng, Moscow đã dùng hết 2/3 sản lượng Zircon của cả năm.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-07-_the-launch-of-a-zircon-hypersonic-cruise-missile.jpg
Tên lửa 3M22 Zircon rời bệ phóng trong một đợt phóng thử của hải quân Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bức tranh với tên lửa đạn đạo cũng tương tự. DIU ước tính mỗi tháng Nga sản xuất khoảng 60 quả đạn 9M723 cho tổ hợp Iskander-M và 40 quả RM-48U phóng từ hệ thống S-400, tổng cộng xấp xỉ 100 quả. Con số 107 tên lửa đạn đạo đã phóng trong 19 ngày như vậy vượt cả sản lượng một tháng. Để đối chiếu, trong trọn tháng 6/2026, Nga dùng 102 tên lửa đạn đạo Iskander-M và RM-48U, 2 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal cùng 15 quả Zircon.

Kho dự trữ hiện tại cho phép Nga duy trì nhịp bắn này thêm một thời gian. Trước đợt tấn công, DIU ước tính Moscow còn hơn 100 đạn 9M723, hơn 400 quả RM-48U và hơn 120 tên lửa Zircon. Militarnyi nhận định việc xả kho dồn dập có thể phản ánh ý đồ tận dụng thời điểm Ukraine đang cạn đạn đánh chặn để gây thiệt hại tối đa, song nhịp độ này đồng thời bào mòn dần kho tên lửa mà công nghiệp quốc phòng Nga không kịp bù đắp.

Phân tích mới của chuyên gia OSINT độc lập Fabian Hinz cho rằng Zircon nhiều khả năng không phải tên lửa hành trình siêu vượt âm như Nga quảng bá, mà là tên lửa bay theo quỹ đạo bán đạn đạo (quasi-ballistic). Hinz lưu ý cách phân đôi "siêu vượt âm - không siêu vượt âm" không phản ánh đúng thực tế. Vấn đề nằm ở mức độ và thời gian cơ động khi bay ở tốc độ trên Mach 5 (6.125km/h). Dù xếp loại thế nào, một quả đạn bán đạn đạo cơ động vẫn là bài toán đánh chặn khó cho các hệ thống phòng thủ hiện có của Ukraine.

Ả Rập Saudi có thể được Mỹ trao điều kiện dẫn tới phát triển vũ khí hạt nhân

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho phép Ả Rập Saudi làm giàu uranium mà không cần các cơ chế giám sát quốc tế vốn được thiết kế để ngăn phát triển vũ khí hạt nhân, CNN đưa tin ngày 18/7 dẫn các nguồn thạo tin và tài liệu chính phủ. Dự thảo thỏa thuận hạt nhân, trong đó Mỹ hỗ trợ chương trình hạt nhân dân sự của Riyadh, hiện chờ ông Trump kí, dù đàm phán giữa hai bên đã kết thúc từ tháng 10/2025.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-07-_yaderna-boyegolovka.webp
Một đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Sandia National Laboratories

Điểm gây tranh cãi nhất nằm ở cơ chế giám sát. Theo văn bản miễn trừ mà chính quyền Mỹ nộp lên Quốc hội năm ngoái và một bức thư của Bộ Ngoại giao gửi các nghị sĩ hồi tháng 5 mà CNN tiếp cận được, dự thảo không yêu cầu Riyadh kí Nghị định thư bổ sung (Additional Protocol), thỏa thuận giám sát tăng cường tiêu chuẩn với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Thay vào đó, cơ chế giám sát sẽ chỉ được thiết lập song phương giữa Washington và Riyadh. Dự thảo cũng được cho là chứa điều khoản đặc biệt cho phép vương quốc này tự làm giàu uranium và/hoặc tái chế plutonium ngay trên lãnh thổ của mình, hai con đường chính để có được vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân. Phía Mỹ có đưa ra một số yêu cầu ràng buộc kèm theo, song giới hạn cụ thể chưa được tiết lộ.

Giới chuyên gia được CNN phỏng vấn cảnh báo rằng khi thiếu cơ chế giám sát chặt, thỏa thuận có thể mở đường để Ả Rập Saudi tiến tới vũ khí hạt nhân. Thái tử Mohammed bin Salman từng công khai tuyên bố vương quốc sẽ tự phát triển kho vũ khí hạt nhân nếu Iran, đối thủ khu vực chính, sở hữu bom nguyên tử.

Một rủi ro khác được chỉ ra rằng các kĩ thuật viên và nhà khoa học Ả Rập Saudi làm việc với công nghệ máy li tâm làm giàu uranium có thể mang kiến thức thu được sang các cơ sở bí mật hơn. Đáng chú ý, phần lớn các nước vận hành lò phản ứng dân sự bằng uranium làm giàu đều không tự sản xuất nhiên liệu mà nhập từ bên ngoài, việc Riyadh đòi tự làm giàu vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài nhu cầu điện hạt nhân đơn thuần.

Trung Quốc trình diễn đạn nổ trên không của pháo phản lực PHL-191

Ngày 19/7, Trung Quốc công bố video một đơn vị pháo binh lục quân diễn tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực phóng loạt module tầm xa PHL-191, do China Military Online đăng tải và Bộ Quốc phòng nước này phát lại. Video cho thấy loạt đạn dường như kích nổ ngay phía trên mặt đất, rải mảnh văng trên diện rộng thay vì chỉ tạo hố nổ điểm chạm, dấu hiệu của đạn nổ trên không (airburst). Trung Quốc hiện không tiết lộ định danh quả đạn, loại ngòi, cự li bắn hay độ chính xác đo được.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_chinas-phl-191-mlrs-shows-how-airburst-munitions-could-transform-modern-battlefield-suppression.jpg
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt PHL-191 của lục quân Trung Quốc khai hỏa trong diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

So khớp từng khung hình với các hệ thống Type 191 từng xuất hiện trong duyệt binh, Army Recognition nhận định xe phóng trong video nhiều khả năng mang cấu hình rocket 370 mm với hai module bốn ống, khác biệt với cấu hình hai module năm ống của rocket 300 mm hay module đơn dành cho tên lửa chiến thuật cỡ lớn. Kiến trúc mô-đun chính là điểm mạnh của PHL-191, cùng một xe phóng có thể chuyển đổi giữa rocket dẫn đường 300 mm tầm bắn khoảng 150 km, rocket 370 mm tầm 280 - 350 km, và tên lửa chiến thuật 750 mm với tầm bắn ước tính 480 - 500 km, theo các đánh giá công khai. Xe kết hợp tính cơ động đường bộ kiểu M142 HIMARS của Mỹ với sức chứa hai cụm ống phóng gần với M270A2, dù không phải bản sao trực tiếp của hệ thống nào.

Ưu điểm lớn nhất của đạn nổ trên không là khả năng chế áp cả một khu vực, thay vì phải đánh trúng và phá hủy từng mục tiêu. Với một trận địa phòng không, chỉ cần mảnh đạn làm hỏng ăng ten radar, xe thông tin hoặc máy phát điện cũng có thể khiến hệ thống tạm thời mất khả năng chiến đấu. Khoảng trống đó đủ để máy bay hoặc tên lửa tiếp tục tiến vào mà không cần tiêu diệt toàn bộ các bệ phóng.

Loại đạn này cũng hiệu quả khi cần ghìm chân bộ binh phân tán, phong tỏa đường cơ động hoặc đánh vào khu vực tập kết trước một cuộc tấn công cơ giới. Tuy nhiên, với công sự kiên cố hoặc xe bọc thép hạng nặng, vẫn cần đầu đạn xuyên phá hoặc đòn đánh trúng trực tiếp.

Hoàng Vũ