Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 24/7: UAV Ukraine dồn dập đánh kho hậu cần tiếp tế quân Nga

Hoàng Vũ 24/07/2026 07:15

Tin vũ khí hôm nay, UAV Ukraine dồn dập đánh kho hậu cần tiếp tế cho quân Nga; Raytheon mở đường cho Ukraine tham gia chuỗi sản xuất Patriot; Hàn Quốc tăng tốc robot hóa lục quân với Arion-SMET.

UAV Ukraine dồn dập đánh kho hậu cần tiếp tế quân Nga

Trong những ngày gần đây, Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine đã tập kích bốn trung tâm hậu cần lớn của Wildberries, sàn thương mại điện tử hàng đầu tại Nga. Theo Defense Express ngày 23/7, các cuộc tấn công được tiến hành bằng UAV tầm xa và được Kyiv mô tả là hành động đáp trả việc Nga liên tục đánh phá kho hàng của hãng chuyển phát Nova Poshta tại Ukraine.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_8306a61e4de26d96.jpg
Một trung tâm hậu cần của Wildberries bốc cháy sau đòn tập kích bằng UAV của Ukraine. Ảnh: Defense Express

Thoạt nhìn, các kho hàng của Wildberries không khác nhiều so với trung tâm phân phối của một doanh nghiệp thương mại điện tử thông thường. Tuy nhiên, Defense Express cho rằng mạng lưới này đang cung cấp nhiều sản phẩm có thể được sử dụng trực tiếp trên chiến trường.

Trên Wildberries, người mua có thể tìm thấy UAV góc nhìn thứ nhất, hexacopter, cuộn cáp quang dành cho drone FPV điều khiển bằng dây, bộ điều khiển bay, động cơ, trạm mặt đất, cơ cấu thả vật thể và bảng kích nổ. Sàn này cũng bán ống ngắm, áo giáp, trang bị dã chiến cùng nhiều mặt hàng quân sự hoặc lưỡng dụng khác. Do đó, phía Ukraine có thể cho rằng các trung tâm phân phối của Wildberries không chỉ chứa hàng tiêu dùng mà còn là một mắt xích trong chuỗi cung ứng phục vụ lực lượng Nga. Phá hủy những cơ sở này có thể làm gián đoạn quá trình vận chuyển linh kiện UAV, thiết bị chiến đấu và vật tư ra tiền tuyến.

Tác động của các cuộc tập kích cũng không dừng ở lĩnh vực quân sự. Wildberries là doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất Nga, với doanh thu hằng năm vượt 6.100 tỉ rúp (gần 80 triệu USD). Mỗi trung tâm hậu cần bị phá hủy đều có thể gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, người bán hàng và nguồn thu thuế của Nga. Nhiều tiểu thương còn có nguy cơ mất toàn bộ hàng tồn kho, buộc phải thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa.

Raytheon mở đường cho Ukraine tham gia sản xuất tên lửa Patriot

Raytheon xác nhận đang đàm phán về khả năng thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa phòng không Patriot theo giấy phép tại Ukraine, theo Breaking Defense ngày 23/7. Các cuộc thảo luận hiện mới ở giai đoạn đầu. Raytheon cho biết mọi hình thức hợp tác đều phải được chính phủ Mỹ xem xét và phê duyệt trước khi triển khai. Tuy nhiên, việc hãng công khai xác nhận đàm phán cho thấy Ukraine có thể từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của hệ thống Patriot.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_3866a61ab234f572.jpg
Tên lửa PAC-2 GEM-T của hệ thống phòng không Patriot rời bệ phóng. Ảnh: Raytheon

Đại diện Raytheon cho biết Ukraine có thể tham gia ở nhiều cấp độ khác nhau, từ sản xuất một số linh kiện, bảo dưỡng tên lửa cho đến lắp ráp hoàn chỉnh. Tập đoàn đang phối hợp với Mỹ để xác định phương án phù hợp nhất với năng lực công nghiệp và nhu cầu phòng không của Ukraine. Raytheon đồng thời tiến hành các nghiên cứu khả thi và xử lí thủ tục cấp phép. Mục tiêu là giúp Ukraine tăng khả năng tiếp cận tên lửa đánh chặn trong bối cảnh nhu cầu sử dụng Patriot ngày càng lớn, trong khi nguồn cung toàn cầu vẫn hạn chế.

Động thái này diễn ra sau khi Ukraine xác nhận đang thảo luận với Lockheed Martin, nhà sản xuất tên lửa PAC-3 MSE. Đây là loại đạn đánh chặn được thiết kế để đối phó tên lửa đạn đạo bằng cơ chế va chạm trực tiếp. Lockheed Martin cũng vừa giới thiệu tên lửa ACE với kỳ vọng giảm một nửa chi phí và phù hợp với mô hình sản xuất chung cùng các đối tác châu Âu. Như vậy, hai nhà cung cấp tên lửa chính cho tổ hợp Patriot đều đang xem xét khả năng chuyển giao một phần năng lực sản xuất cho Ukraine.

PAC-2 GEM-T của Raytheon có thể là lựa chọn thực tế hơn trong giai đoạn đầu. Dòng tên lửa này không gặp nhiều nút thắt sản xuất như PAC-3 MSE, trong khi Raytheon đã có kinh nghiệm chuyển giao công nghệ cho Đức với mức nội địa hóa tương đối cao. Dù vậy, GEM-T không có khả năng chống tên lửa đạn đạo mạnh bằng PAC-3 MSE. Một hướng hợp tác xa hơn có thể là tích hợp tên lửa chống đạn đạo FP-7.x do Ukraine phát triển trong dự án Freya vào hệ thống Patriot. Kịch bản này vẫn phụ thuộc vào mức độ chia sẻ công nghệ và sự chấp thuận từ Raytheon cũng như chính phủ Mỹ.

Hàn Quốc tăng tốc robot hóa lục quân với Arion-SMET

Theo Army Recognition, cơ quan Quản lí chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/7 đã chọn robot mặt đất Arion-SMET của Hanwha Aerospace cho chương trình phương tiện không người lái đa năng đầu tiên của lục quân. Mẫu robot này vượt qua đối thủ HR-Sherpa do Hyundai Rotem phát triển. Chương trình nhằm giảm áp lực do quân số bộ binh thường trực của Hàn Quốc ngày càng suy giảm. Thay vì để binh sĩ trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, quân đội có thể sử dụng robot để vận chuyển hàng hóa, trinh sát, tiếp tế đạn dược và sơ tán thương binh.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_hanwha-aerospaces-arion-smet-wins-south-korean-armys-first-multipurpose-ugv-contract-925-001.jpg
Robot mặt đất không người lái Arion-SMET 6x6 chạy điện mang cảm biến quang điện tử đi trước đội hình bộ binh. Ảnh: Hanwha Aerospace

Hợp đồng đầu tiên trị giá 49,6 tỉ won, tương đương khoảng 33,5 triệu USD, bao gồm vài chục phương tiện dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2027 đến 2028. Nếu được mua sắm trên quy mô lớn trong chương trình hiện đại hóa Army TIGER 4.0, tổng giá trị dự án có thể đạt 500 tỉ won.

Arion-SMET là robot 6x6 chạy hoàn toàn bằng điện, nặng khoảng hai tấn và có tải trọng 450 kg. Xe dài khoảng 3 m, rộng 1,7 m và có thể hoạt động trong phạm vi 100 km sau mỗi lần sạc. Hơn 98 phần trăm linh kiện của phương tiện được sản xuất trong nước. Robot có tốc độ tối đa khoảng 43km/h trên đường nhựa và 22km/h khi di chuyển trên địa hình phức tạp. Động cơ điện giúp xe vận hành êm hơn và không tạo luồng khí xả nóng như động cơ diesel, qua đó làm giảm dấu hiệu âm thanh và hồng ngoại. Lốp không hơi cũng giúp phương tiện tiếp tục di chuyển khi bị đạn nhỏ bắn trúng hoặc đi qua địa hình nhiều mảnh vỡ. Tuy nhiên, xe vẫn có thể bị camera ảnh nhiệt, UAV trinh sát hoặc radar mặt đất phát hiện vì pin, động cơ và linh kiện điện tử tiếp tục tỏa nhiệt trong quá trình hoạt động.

Arion-SMET hỗ trợ điều khiển từ xa, dẫn đường bằng GPS, tự hành ngoài đường, bám theo binh sĩ, bám theo phương tiện khác và tự động quay về khi mất liên lạc. Hệ thống sử dụng camera quang điện tử và LiDAR để phát hiện vật cản, lựa chọn tuyến đường phù hợp.

Ở cấu hình chiến đấu, robot có thể mang súng máy 5,56 mm hoặc 7,62 mm cùng hệ thống định vị tiếng súng. Các micro sẽ phân tích âm thanh để xác định hướng đối phương khai hỏa và xoay trạm vũ khí về khu vực nghi ngờ. Tuy nhiên, quyết định nổ súng vẫn do con người đưa ra nhằm hạn chế nguy cơ tấn công nhầm binh sĩ đồng minh hoặc dân thường.

Hoàng Vũ