Manh mối mới trong cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
Ba bộ hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại vị trí mới ở công viên Lê Thị Riêng, cách khu vực quy tập trước khoảng 100 m, mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Phát hiện vị trí mộ liệt sĩ mới tại công viên Lê Thị Riêng
Sáng 24/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một vị trí có mộ chôn liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong quá trình đào thăm dò theo lời kể của nhân chứng.
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã đào thăm dò tại một khu vực thuộc phần đất đồi trong công viên. Vị trí này cách khu vực tìm kiếm, quy tập trước đó khoảng 100 m.

Bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ. Công tác đào thăm dò đang tiếp tục được triển khai, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm để xác định liệu khu vực này còn vị trí chôn cất nào khác hay không.
Phát hiện mới cho thấy phạm vi tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng vẫn có thể mở rộng ngoài khu vực rãnh chôn tập thể đã được xác định. Việc dựa vào lời kể nhân chứng, tư liệu lịch sử và khảo sát thực địa đang giúp lực lượng chức năng khoanh vùng thêm những điểm nghi vấn.
Theo Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, đến hết ngày 18/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang được phân tách tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.
Trước đó, 100 hài cốt được quy tập tại một rãnh chôn tập thể dài khoảng 30 m, kéo từ khu vực nhà bia tưởng niệm đến gần hồ cá cạnh nhà truyền thống trong công viên. Khu vực này được khoanh vùng từ tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát trước đó.
Việc phát hiện thêm 3 bộ hài cốt tại vị trí cách khu vực cũ khoảng 100 m tạo thêm dữ liệu cho quá trình tìm kiếm. Đây cũng là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra những khu vực lân cận thay vì chỉ tập trung vào rãnh chôn tập thể đã xác định.
Điểm đáng chú ý trong quá trình tìm kiếm là việc kết hợp nhiều nguồn thông tin. Lực lượng chức năng không chỉ dựa vào hồ sơ, bản đồ quân sự mà còn gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa và sử dụng thiết bị dò tìm để xác định các vị trí nghi vấn.
Chiến dịch 500 ngày đêm mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Hoạt động tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỉ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính từ 18.000 mẫu sinh phẩm. Đây là chiến dịch có phạm vi lớn, gắn việc tìm kiếm với công tác xác định danh tính.
Tối 23/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức tọa đàm, cầu truyền hình “Tìm lại tên anh”, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch.
Tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng, quá trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ được tái hiện từ nghiên cứu tư liệu, đối chiếu bản đồ quân sự, gặp gỡ nhân chứng đến khảo sát thực địa và sử dụng thiết bị dò tìm.
Một trường hợp được nhắc tới tại chương trình là gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ông Quên hi sinh trong trận đánh Xuân Mậu Thân năm 1968 tại mặt trận cầu Chữ Y. Gia đình đã chờ đợi thông tin về ông trong gần 60 năm.
Trong quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện một bộ hài cốt cùng những di vật mang tên Huỳnh Văn Quên. Phát hiện này mở thêm hy vọng cho gia đình trong quá trình xác minh danh tính sau nhiều thập niên chờ đợi.
Tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Văn Điền và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đã trao cho gia đình bức chân dung liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phục dựng. Nhiều gia đình khác cũng được trao các bức chân dung liệt sĩ được phục dựng.
Từ rãnh chôn tập thể đã phát hiện đến vị trí mới vừa được đào thăm dò, công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng cho thấy quá trình quy tập vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục. Mỗi vị trí mới được xác định bổ sung thêm dữ liệu để đối chiếu với hồ sơ và lời kể nhân chứng.
Việc phát hiện 3 bộ hài cốt tại khu vực mới ngày 24/7 cho thấy những manh mối từ nhân chứng vẫn có giá trị trong việc xác định các vị trí chôn cất chưa được biết đến.
Trong thời gian tới, kết quả đào mở rộng tại khu vực mới sẽ là cơ sở để lực lượng chức năng quyết định phạm vi tìm kiếm tiếp theo ở công viên Lê Thị Riêng. Song song đó là công tác phân tách hài cốt tập thể, thu thập thông tin và xác định danh tính các liệt sĩ.


