Bệnh nhân nặng nhất vụ lật ca nô Phú Quốc xuất viện sau 12 ngày giành giật sự sống
Bệnh nhân quốc tịch Ấn Độ, nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc, đã hồi phục ổn định và chính thức xuất viện sau 12 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngày 25/7, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin bệnh nhân quốc tịch Ấn Độ, trường hợp nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc, đã chính thức xuất viện sau gần nửa tháng được các bác sĩ tích cực điều trị. Đây được xem là một ca hồi phục đặc biệt khi người bệnh từng đối mặt với tình trạng nguy kịch và tổn thương đa cơ quan.
Phối hợp đa chuyên khoa là yếu tố then chốt
Theo BSCKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 12 ngày đêm điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã có những chuyển biến rất tích cực. Người bệnh hiện có thể tự đi lại, ăn uống và thực hiện các sinh hoạt cá nhân. Các chỉ số sinh tồn quan trọng như nhịp tim, huyết áp cũng đã ổn định.

Sự hồi phục này là cơ sở để hội đồng chuyên môn đánh giá bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và thực hiện chuyến bay dân dụng trở về Ấn Độ. Để bảo đảm an toàn trong hành trình quốc tế, Bệnh viện Chợ Rẫy cử một bác sĩ có chuyên môn đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt chuyến bay.
Tại quê nhà, bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe lâu dài với sự hỗ trợ của hệ thống y tế địa phương. Việc bố trí nhân viên y tế đồng hành trên chuyến bay cũng cho thấy sự thận trọng của ê kíp điều trị đối với một người bệnh vừa trải qua giai đoạn nguy kịch.
Chia sẻ tại thời điểm xuất viện, bệnh nhân bày tỏ sự xúc động trước quá trình điều trị và chăm sóc của các y bác sĩ Việt Nam. Người bệnh cho rằng sự hồi phục của bản thân đến thời điểm hiện tại là một điều kỳ diệu, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy.
BSCKII Trần Thanh Linh cho biết sự hồi phục của bệnh nhân là kết quả của quá trình điều trị tích cực, theo dõi sát sao và phối hợp liên tục giữa nhiều chuyên khoa. Với những trường hợp đa chấn thương hoặc tổn thương nhiều cơ quan, việc đánh giá diễn biến từng giờ, kịp thời phát hiện các nguy cơ và điều chỉnh chiến lược điều trị có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hồi phục của người bệnh.
Từ góc độ hồi sức cấp cứu, BSCKII Trần Thanh Linh cũng nhấn mạnh quá trình cứu chữa không chỉ dừng lại ở việc đưa bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch. Khi các chức năng sống dần ổn định, người bệnh tiếp tục phải trải qua giai đoạn phục hồi, tập vận động và đánh giá khả năng tự chăm sóc trước khi được xem xét xuất viện hoặc di chuyển bằng đường hàng không.
Trong trường hợp này, việc bệnh nhân có thể tự đi lại, ăn uống và sinh hoạt cá nhân là những dấu hiệu quan trọng cho thấy quá trình hồi phục đã đạt được bước tiến rõ rệt. Đây cũng là cơ sở để các bác sĩ cân nhắc phương án đưa người bệnh trở về Ấn Độ trong điều kiện an toàn nhất.
Ghi nhận nỗ lực của ê kíp cứu chữa nạn nhân vụ lật ca nô
Bên cạnh việc bệnh nhân được xuất viện, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tổ chức ghi nhận và khen thưởng những cá nhân có đóng góp nổi bật trong quá trình phối hợp cấp cứu, điều trị các nạn nhân của vụ lật ca nô.
BSCKII Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đã trao quyết định khen thưởng cho 8 cá nhân tiêu biểu. Trong số này có BSCKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu; BSCKI Nguyễn Thị Thanh Trang và điều dưỡng Nguyễn Đức Trung thuộc Khoa Hồi sức Cấp cứu.
Các cá nhân thuộc nhiều chuyên khoa khác cũng được ghi nhận, trong đó có đội ngũ Khoa Cấp cứu cùng các bác sĩ tham gia hội chẩn, điều trị chuyên sâu từ Khoa Tim mạch can thiệp, Ngoại thần kinh và Nội thần kinh. Sự phối hợp liên chuyên khoa này góp phần tạo nên một ê-kíp điều trị toàn diện cho bệnh nhân trong suốt quá trình hồi sức.
Ca bệnh khép lại bằng một tín hiệu tích cực khi bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và đủ sức khỏe trở về với gia đình. Với các bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị, đây không chỉ là một ca xuất viện mà còn là kết quả của một hành trình hồi sức căng thẳng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, quyết đoán và bền bỉ của cả tập thể y tế.




