Từ những rãnh đất sâu, 155 liệt sĩ được tìm thấy
Sau hơn một tháng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng TP.HCM đã quy tập 155 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Chiều 30/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm thứ hai, thuộc rãnh mộ Khu B trong Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.
Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đào, bóc tách hơn 22m³ đất và phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, 4 hài cốt có di vật đi kèm.

Kết quả trên nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/7 lên 155. Số này gồm 133 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 22 hài cốt được xác định tại 4 vị trí mộ tập thể.
Đào sâu sát mép hồ, liên tục bơm rút nước
Rãnh mộ Khu B nằm gần hồ nước trong công viên. Hố khai quật đã sâu khoảng 2m, trong khi khoảng cách từ vị trí đào đến mép nước chưa đầy 1m.
Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng phải đắp đê bao, ngăn nước tràn vào khu vực khai quật và liên tục vận hành máy bơm. Một nhà bạt lớn cũng được lắp đặt phía trên rãnh mộ nhằm hạn chế ảnh hưởng của mưa, tránh sạt lở và tạo điều kiện cho việc tìm kiếm được thực hiện liên tục.
Việc bóc tách đất tại khu vực phát hiện hài cốt được tiến hành chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Các cán bộ, chiến sĩ phải kiểm tra kỹ từng lớp đất, đồng thời thu thập, bảo quản các di vật có thể phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.
Trước đó, ngày 29/7, lực lượng chức năng mở rộng rãnh mộ Khu B lên khoảng 20m, bóc tách khoảng 20m³ đất và tìm thấy thêm 6 hài cốt. Tổng số hài cốt được quy tập đến thời điểm này là 150.
Một ngày trước đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện 19 hài cốt, gồm 10 hài cốt riêng lẻ và một vị trí mộ tập thể có 9 hài cốt. Kết quả này đưa tổng số hài cốt được tìm thấy đến hết ngày 28/7 lên 144.
Chuẩn bị di dời bia tưởng niệm để mở rộng tìm kiếm
Bên cạnh việc tiếp tục khai quật tại Khu B, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang chuẩn bị phương án di dời bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong công viên.
Việc di dời nhằm giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ Khu A. Đây là khu vực đã phát hiện số lượng lớn hài cốt trong những tuần đầu triển khai.
Theo tư liệu lịch sử và lời kể của các nhân chứng, khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước đây thuộc Nghĩa trang Đô Thành, còn được gọi là Nghĩa trang Chí Hòa. Nơi đây được xác định có khả năng là địa điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Công tác khảo sát được triển khai tại ba khu vực có tổng diện tích gần 2.500m². Các vị trí được xác định dựa trên hồ sơ lịch sử, thông tin nhân chứng và kết quả khảo sát bằng thiết bị chuyên dụng.
Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò và bắt đầu phát hiện dấu tích hài cốt phía sau nhà bia tưởng niệm. Đến ngày 6/7, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức triển khai đợt tìm kiếm, quy tập tập trung tại công viên.
Trong những ngày sau đó, phạm vi khai quật liên tục được mở rộng về phía hồ nước, khu vực nhà bia và những vị trí có tín hiệu bất thường. Ngày 24/7, lực lượng chức năng phát hiện thêm một rãnh mộ tại Khu B, cách khu vực tìm kiếm ban đầu khoảng 50m.
Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết quá trình tìm kiếm sẽ tiếp tục được thực hiện thận trọng, khoa học và chặt chẽ. Các đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn, nhân chứng và những người cung cấp thông tin để mở rộng phạm vi, bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật.
Ngày 6/7: Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong đợt tìm kiếm tập trung tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 9/7: Phát hiện thêm 5 hài cốt và 2 di vật, nâng tổng số được tìm thấy lên 16 hài cốt.
Ngày 10/7: Phát hiện thêm 13 hài cốt và 8 bộ di vật, nâng tổng số lên 29 hài cốt.
Ngày 14/7: Quy tập thêm 5 hài cốt. Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/7, lực lượng chức năng đã quy tập 74 hài cốt riêng lẻ và ghi nhận một vị trí hài cốt tập thể.
Ngày 15/7: Phát hiện thêm 19 hài cốt riêng lẻ, một vị trí hài cốt tập thể và 13 di vật. Lũy kế đến hết ngày là 93 hài cốt riêng lẻ và hai vị trí hài cốt tập thể.
Ngày 27/7: Phát hiện thêm 8 hài cốt, nâng số hài cốt đã bóc tách, quy tập lên 125. Khi đó còn ba vị trí hài cốt tập thể chưa bóc tách.
Ngày 28/7: Phát hiện thêm 19 hài cốt, gồm 10 hài cốt riêng lẻ và một vị trí mộ tập thể có 9 hài cốt. Lũy kế đạt 144 hài cốt.
Ngày 29/7: Phát hiện thêm 6 hài cốt tại Khu B, trong đó 4 trường hợp có di vật kèm theo. Tổng số được quy tập tăng lên 150 hài cốt.
Ngày 30/7: Phát hiện thêm 5 hài cốt tại Khu B, trong đó 4 hài cốt có di vật kèm theo. Lũy kế đạt 155 hài cốt.
Tính đến hết ngày 30/7: Lực lượng chức năng đã quy tập 155 hài cốt liệt sĩ, gồm 133 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 22 hài cốt thuộc 4 vị trí mộ tập thể.