PGS.TS.BS Thái Minh Sâm: Rối loạn cương dương không còn là ‘án chung thân’
Rối loạn cương dương không chỉ ảnh hưởng đời sống tình dục mà còn cảnh báo nhiều bệnh lí nguy hiểm. PGS.TS.BS Thái Minh Sâm chia sẻ những tiến bộ mới trong điều trị, từ thay đổi lối sống đến cấy thể hang nhân tạo, giúp nhiều nam giới phục hồi chức năng sinh lí.
Rối loạn cương dương từ lâu không còn được xem đơn thuần là vấn đề của đời sống tình dục, mà còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lí mạn tính như tim mạch, đái tháo đường hay rối loạn nội tiết. Với sự cập nhật của các hướng dẫn điều trị quốc tế cùng sự phát triển của các kĩ thuật chuyên sâu tại Việt Nam, chiến lược điều trị hiện nay đã chuyển từ kiểm soát triệu chứng sang phục hồi chức năng sinh lí, cải thiện chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người bệnh.

Rối loạn cương dương có thể là "tín hiệu sớm" của nhiều bệnh nguy hiểm
Không ít nam giới vẫn cho rằng rối loạn cương dương là hệ quả tất yếu của tuổi tác hoặc chỉ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Chính tâm lí e ngại này khiến nhiều người trì hoãn việc thăm khám, tự ý sử dụng các sản phẩm được quảng cáo trên mạng hoặc các bài thuốc truyền miệng, từ đó vô tình bỏ lỡ cơ hội phát hiện những bệnh lí tiềm ẩn.
Theo các chuyên gia, rối loạn cương dương là tình trạng không đạt được hoặc không duy trì được độ cương đủ để thực hiện hoạt động tình dục. Tuy nhiên, đằng sau triệu chứng này có thể là hàng loạt yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, suy giảm nội tiết hoặc các bệnh lí tim mạch.
PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học TP.HCM, cho biết rối loạn cương dương không nên được nhìn nhận đơn thuần là bệnh lí của cơ quan sinh dục. Trong nhiều trường hợp, đây là "dấu hiệu cảnh báo sớm" của tổn thương hệ mạch máu, bởi động mạch dương vật có đường kính nhỏ hơn động mạch vành nên thường xuất hiện tổn thương xơ vữa sớm hơn. Vì vậy, khi bệnh nhân có biểu hiện rối loạn cương, bác sĩ cần đánh giá toàn diện các yếu tố nguy cơ tim mạch, chuyển hóa và nội tiết, thay vì chỉ tập trung điều trị triệu chứng.
Điều trị hiện đại không còn chỉ dựa vào thuốc
Nếu trước đây thuốc hỗ trợ cương gần như là lựa chọn duy nhất, thì hiện nay chiến lược điều trị đã thay đổi đáng kể.
Xu hướng quốc tế hiện nay không còn xem cấy thể hang nhân tạo là 'giải pháp cuối cùng'. Với những trường hợp tổn thương không thể hồi phục, việc chỉ định đúng thời điểm có thể giúp người bệnh sớm lấy lại chất lượng sống, thay vì kéo dài nhiều năm điều trị không hiệu quả"
PGS.TS.BS Thái Minh Sâm
PGS.TS.BS Thái Minh Sâm nhấn mạnh người bệnh cần được đánh giá đầy đủ về bệnh nền, nguy cơ tim mạch, nội tiết và các yếu tố tâm lí trước khi lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Mục tiêu hiện nay không còn dừng ở việc giúp dương vật cương cứng trong một thời điểm, mà hướng tới phục hồi chức năng sinh lí một cách bền vững.
Theo PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, nhiều trường hợp đã cải thiện rõ rệt chức năng cương sau khi kiểm soát tốt đường huyết, giảm cân, tăng cường vận động, cai thuốc lá và điều trị ổn định các bệnh lí nền. Điều này cho thấy thay đổi lối sống không chỉ là khuyến cáo mang tính hình thức mà còn là nền tảng của mọi chiến lược điều trị hiện đại.
Bên cạnh đó, việc chỉ định xét nghiệm cũng được cá thể hóa. Thay vì thực hiện hàng loạt kĩ thuật tốn kém, bác sĩ sẽ lựa chọn những xét nghiệm thực sự cần thiết dựa trên đặc điểm của từng bệnh nhân, qua đó rút ngắn thời gian chẩn đoán và giảm chi phí điều trị.
Khi thuốc không còn hiệu quả, người bệnh vẫn còn nhiều cơ hội
Một trong những bước tiến nổi bật trong điều trị rối loạn cương dương là sự phát triển của kĩ thuật cấy thể hang nhân tạo dành cho những bệnh nhân không còn đáp ứng với điều trị nội khoa.
Theo PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, đây là lựa chọn dành cho các trường hợp có tổn thương thực thể như biến chứng đái tháo đường lâu năm, di chứng sau phẫu thuật ung thư vùng chậu, chấn thương hoặc các bệnh lí mạch máu nghiêm trọng. Khác với suy nghĩ phổ biến, thể hang nhân tạo không thay thế toàn bộ dương vật mà là thiết bị được cấy vào bên trong thể hang, giúp người bệnh chủ động tạo khả năng cương khi có nhu cầu.

"Xu hướng quốc tế hiện nay không còn xem cấy thể hang nhân tạo là 'giải pháp cuối cùng'. Với những trường hợp tổn thương không thể hồi phục, việc chỉ định đúng thời điểm có thể giúp người bệnh sớm lấy lại chất lượng sống, thay vì kéo dài nhiều năm điều trị không hiệu quả", PGS.TS.BS Thái Minh Sâm cho biết.
Những trường hợp cấy thể hang nhân tạo đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã cho thấy tín hiệu khả quan. Các bệnh nhân đều là những ca khó, từng thất bại với điều trị nội khoa hoặc có tổn thương phức tạp sau phẫu thuật và chấn thương. Sau thời gian theo dõi, tất cả đều phục hồi khả năng cương và có thể trở lại sinh hoạt tình dục bình thường.
Theo các chuyên gia, thành công của kĩ thuật này phụ thuộc vào quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, lựa chọn đúng chỉ định và theo dõi lâu dài sau phẫu thuật. Đây cũng là lí do người bệnh cần được điều trị tại các trung tâm tiết niệu có đủ kinh nghiệm và đội ngũ chuyên sâu.
Các chuyên gia khẳng định rối loạn cương dương hoàn toàn không phải là "án chung thân". Với sự phát triển của y học hiện đại, từ điều chỉnh lối sống, điều trị nội khoa đến các kĩ thuật ngoại khoa tiên tiến, phần lớn người bệnh đều có cơ hội cải thiện chức năng sinh lí nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.
"Điều đáng lo ngại nhất không nằm ở bản thân triệu chứng rối loạn cương, mà ở việc nhiều nam giới vì mặc cảm nên trì hoãn thăm khám. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp phục hồi chức năng tình dục mà còn tạo cơ hội chẩn đoán sớm các bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn nội tiết và nhiều bệnh lí mạn tính khác, qua đó bảo vệ sức khỏe và chất lượng sống lâu dài", PGS.TS.BS Thái Minh Sâm nhấn mạnh.


.jpg)

