Y học

Hơn 1,48 triệu người TP.HCM đã khám sức khỏe: Sở Y tế hé lộ mục tiêu lớn phía sau

Hồ Quang 03/08/2026 15:10

Hơn 1,48 triệu người dân TP.HCM đã được khám sức khỏe sau hơn hai tháng triển khai chương trình. Theo Sở Y tế TP.HCM, mục tiêu lớn nhất không chỉ là số lượng người được khám mà còn là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển đổi mô hình y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ngày 3/8, Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau hơn hai tháng triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, thành phố đã ghi nhận hơn 1,48 triệu người dân được khám sức khỏe. Tuy nhiên, con số này không phải là đích đến. Mục tiêu lớn hơn là xây dựng hệ thống quản lí sức khỏe toàn dân dựa trên hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển đổi mô hình y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Nhiều địa phương bứt phá trong việc khám sức khỏe, nhưng vẫn còn khoảng trống cần lấp đầy

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong giai đoạn đầu triển khai, chương trình gặp không ít khó khăn khi số người tham gia mỗi tuần chỉ dao động từ 24.000 đến 65.000 lượt. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các bệnh viện và hệ thống y tế cơ sở, chương trình đã tăng tốc mạnh mẽ. Tuần từ ngày 20 đến 26/7 ghi nhận 329.325 lượt khám, trong khi tuần từ ngày 27/7 đến 2/8 tiếp tục duy trì trên 311.000 lượt. Đây là hai tuần liên tiếp số người được khám vượt mốc 300.000, đưa tổng số người đã khám lên 1.483.056 tính đến sáng 3/8.

hon-1-48-trieu-nguoi-dan-tphcm-da-kham-suc-khoe-so-y-te-he-lo-muc-tieu-lon-phia-sau-hinh-anh.png
Hơn 1,48 triệu người dân TP.HCM đã được khám sức khỏe sau hơn hai tháng triển khai chương trình. Ảnh: minh họa

Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, kết quả này phản ánh sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của người dân về khám sức khỏe định kì, đồng thời cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp giữa ngành y tế và chính quyền địa phương trong việc đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Nếu chỉ nhìn vào những con số tăng trưởng, rất dễ bỏ qua ý nghĩa cốt lõi của chương trình. Theo Sở Y tế TP.HCM, mục tiêu của chiến dịch "150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân năm 2026" không phải là chạy theo thành tích về số lượng, mà là tạo nền móng cho một hệ thống quản lí sức khỏe chủ động. Thay vì chờ người dân đến bệnh viện khi bệnh đã diễn tiến nặng, ngành y tế hướng tới phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, theo dõi liên tục và can thiệp ngay từ giai đoạn đầu, qua đó giảm gánh nặng bệnh tật cũng như áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Kết quả bước đầu cũng cho thấy sự khác biệt giữa các địa phương. Nhiều nơi như Đông Thạnh, Tăng Nhơn Phú, Long Hải, Bình Tân và Tân Hiệp đạt số lượng người khám rất cao nhờ chủ động rà soát từng nhóm dân cư, tổ chức điểm khám linh hoạt và phối hợp hiệu quả với các bệnh viện được phân công hỗ trợ. Ngược lại, vẫn còn một số phường có tỉ lệ bao phủ thấp, phản ánh những khó khăn trong công tác vận động, tổ chức và tiếp cận người dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây là giai đoạn cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của chính quyền cơ sở. Việc nâng tỉ lệ người dân tham gia khám sức khỏe không đơn thuần nhằm hoàn thành chỉ tiêu mà còn quyết định chất lượng của cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn thành phố. Dữ liệu càng đầy đủ, khả năng dự báo nguy cơ bệnh tật và xây dựng chính sách y tế càng chính xác.

Hồ sơ sức khỏe điện tử là nền tảng của cuộc chuyển đổi y tế

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo Sở Y tế TP.HCM, mỗi lần khám sức khỏe không chỉ tạo ra kết quả khám bệnh mà còn bổ sung dữ liệu cho Nền tảng Quản lí sức khỏe cộng đồng. Đến nay, gần 189.000 người lao động đã được cập nhật lên hệ thống. Thành phố cũng đang tiếp tục rà soát các trường hợp đã khám tại doanh nghiệp, trường học hoặc cơ sở y tế tư nhân nhằm bảo đảm dữ liệu không bị bỏ sót.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc chuẩn hóa dữ liệu là bước đi mang ý nghĩa chiến lược. Khi hồ sơ sức khỏe điện tử được hoàn thiện, ngành y tế có thể phân tầng nguy cơ bệnh tật cho từng cá nhân, từ đó chủ động gửi cảnh báo, hướng dẫn khám chuyên sâu hoặc theo dõi định kì đối với những người có nguy cơ cao. Đây sẽ là nền tảng để xây dựng mô hình y tế thông minh, trong đó dữ liệu giữ vai trò trung tâm trong mọi quyết định chuyên môn và quản lí.

Không chỉ hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe trước mắt, chương trình còn được xem là bước chuẩn bị cho chiến lược phát triển y tế của TP.HCM trong nhiều năm tới. Theo Sở Y tế TP.HCM, khi dữ liệu sức khỏe của người dân được cập nhật liên tục và liên thông giữa các tuyến y tế, thành phố sẽ có điều kiện triển khai hiệu quả các chương trình sàng lọc, quản lí bệnh mạn tính, dự báo xu hướng dịch tễ và phân bổ nguồn lực y tế phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hơn 1,48 triệu người đã được khám sức khỏe vì thế không chỉ là một thành tích về quy mô. Quan trọng hơn, đó là dấu hiệu cho thấy TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy phòng bệnh làm định hướng phát triển. Nếu duy trì được tốc độ hiện nay và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, thành phố sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu hình thành một hệ thống quản lí sức khỏe toàn dân hiện đại, nơi mỗi người dân đều được theo dõi, dự báo nguy cơ và được chăm sóc sức khỏe chủ động trong suốt cuộc đời.

Hồ Quang