Tiểu thương chợ Biên Hoà: Hàng hóa cuối năm vậy là mất trắng!
Sáng 6/8, Công an TP. Đồng Nai cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên) vào tối 5/8.
Khống chế đám cháy sau gần 2 giờ
Khoảng 20 giờ 20 ngày 5/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP. Đồng Nai nhận tin báo xảy ra cháy tại khu vực chợ Biên Hoà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH điều động 5 xe chỉ huy, 1 xe thang, 14 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng 102 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 đến khu vực 7, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các đơn vị hậu cần đến hiện trường.
Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Đồng Nai, nhiều lực lượng khác cũng được huy động tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát cơ động điều động 120 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chở quân và 1 xe chỉ huy; Phòng Cảnh sát giao thông huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng; Công an phường Trấn Biên và lực lượng an ninh cơ sở tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, hỗ trợ chữa cháy.

Ngoài lực lượng công an, các đơn vị quân đội và lực lượng PCCC chuyên ngành cũng kịp thời chi viện với 9 xe chữa cháy cùng 46 cán bộ, chiến sĩ, đội viên đến từ Trung đoàn 935, Tiểu đoàn Tên lửa 43, Nhà máy Z114, Lữ đoàn 918 và các đội PCCC chuyên ngành của doanh nghiệp trên địa bàn.
Do tính chất phức tạp của vụ cháy, lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.
Theo Công an TP. Đồng Nai, đám cháy bùng phát tại khu vực các ki ốt có kết cấu bê tông cốt thép, gồm hai tầng. Bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như vải, nhựa, cao su, mây tre đan và các vật liệu dễ bắt lửa khác nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các công trình liền kề.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai nhiều mũi trinh sát, phun nước làm mát, ngăn cháy lan và bảo vệ các khu vực xung quanh. Đến khoảng 21h35 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 22h10 được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, đánh giá.
Tiểu thương thất thần nhìn tài sản thành tro bụi
Sau khi khống chế đám cháy, UBND phường Trấn Biên đã giao lực lượng công an, quân sự phường chốt chặn, không cho người dân tiếp cận hiện trường để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác khắc phục hậu quả.

UBND phường cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai - đơn vị quản lí Trung tâm thương mại Biên Hòa - thông báo các tiểu thương không vào khu vực các ki ốt bị cháy; bố trí lực lượng bảo vệ trực gác, dựng hàng rào tôn quanh khu vực có nguy cơ đổ sập nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.
Đồng thời, đơn vị quản lí phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp tháo dỡ những hạng mục công trình không còn bảo đảm an toàn.
Lực lượng điện lực cũng đã có mặt để khắc phục việc cấp điện cho các hộ dân xung quanh, đồng thời căng dây, đặt rào chắn cảnh báo khu vực nguy hiểm.
Theo ghi nhận tại hiện trường vào sáng 6/8, toàn bộ khu nhà lồng thương mại chìm trong mùi khét của khói và nhựa cháy. Nhiều ki - ốt chỉ còn trơ khung sắt, mái tôn cong vênh, một số vị trí bị đổ sập sau vụ hỏa hoạn. Bên trong, quần áo, đồ nhựa, mây tre đan cùng nhiều hàng hóa khác bị thiêu rụi, chỉ còn lại những đống tro và khung kệ cháy đen.

Đứng phía ngoài hàng rào phong tỏa, bà Nguyễn Thị H. (một tiểu thương có ki - ốt tại chợ) thất thần nhìn về gian hàng của mình cho biết: “Bao nhiêu hàng hóa tích góp để bán những tháng cuối năm giờ gần như mất trắng. Tối qua nghe cháy, tôi chạy đến nhưng chỉ biết đứng nhìn lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ, không ai được vào bên trong”.

Nhiều tiểu thương khác cũng có mặt từ sáng sớm với tâm trạng lo lắng, mong sớm được vào kiểm tra tài sản nhưng đều phải đứng bên ngoài khu vực phong tỏa. Lực lượng công an, quân sự địa phương và bảo vệ nhắc nhở người dân không đến gần do công trình đã bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và đánh giá mức độ an toàn của công trình trước khi có phương án xử lí tiếp theo.

.jpg)

