Thời sự

Sốt xuất huyết TP.HCM tăng hơn 20% chỉ sau một tháng, HCDC phát cảnh báo khẩn

Hồ Quang 06/08/2026 15:40

Sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng 20,8% trong tuần qua, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 24.651. HCDC cảnh báo nhiều điểm nóng và kêu gọi người dân chủ động phòng dịch.

Ngày 6/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trong tuần qua, số ca mắc mới sốt xuất huyết tại thành phố đã tăng 20,8% so với mức trung bình của bốn tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 24.651. HCDC phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi người dân không chủ quan và chủ động loại bỏ các nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh ngay từ mỗi hộ gia đình.

Sốt xuất huyết tăng tốc giữa mùa mưa, TP.HCM đối mặt áp lực lớn

Khi những cơn mưa xuất hiện với tần suất dày hơn cũng là lúc dịch sốt xuất huyết bước vào chu kì gia tăng quen thuộc nhưng không kém phần nguy hiểm. Dữ liệu giám sát dịch tễ mới nhất cho thấy TP.HCM đang chứng kiến đà tăng đáng lo ngại của căn bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn truyền vi rút Dengue, tạo thêm áp lực cho hệ thống y tế trong công tác điều trị và kiểm soát dịch.

sot-zxuat-huuyet-tphcm-tang-hon-20-chi-sau-1-thang-hcdc-phat-canh-bao-khan-hinh-anh.png
Sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng 20,8% trong tuần qua, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 24.651. Ảnh: minh họa

Theo báo cáo của HCDC, trong tuần 31 (từ ngày 27/7 đến 2/8/2026), toàn thành phố ghi nhận 1.130 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 20,8% so với mức trung bình của bốn tuần trước đó. Mức tăng này cho thấy dịch bệnh không còn diễn biến cầm chừng mà đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Không chỉ số ca mắc mới tăng nhanh, tổng số ca tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 31 đã lên tới 24.651 trường hợp. Đây là con số phản ánh áp lực rất lớn đối với hệ thống khám chữa bệnh, đặc biệt trong việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời những trường hợp có dấu hiệu cảnh báo nhằm hạn chế các biến chứng nặng và nguy cơ tử vong.

Nhiều "điểm nóng", nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng

Bên cạnh số lượng ca mắc gia tăng, kết quả giám sát của HCDC cũng ghi nhận nhiều địa phương có tỉ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân ở mức cao. Các khu vực gồm An Nhơn Tây, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh được xác định là những "điểm nóng", nơi cần tập trung các biện pháp giám sát, xử lí ổ dịch và truyền thông phòng bệnh.

Theo HCDC, phần lớn ổ dịch xuất hiện tại các khu dân cư, công trường xây dựng hoặc những nơi tồn tại nhiều vật dụng chứa nước mưa. Đây là môi trường lí tưởng để lăng quăng phát triển thành muỗi truyền bệnh. Điều này cho thấy việc kiểm soát dịch không chỉ phụ thuộc vào các chiến dịch của ngành y tế mà còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức của từng hộ dân trong việc vệ sinh môi trường sống.

HCDC nhấn mạnh sốt xuất huyết là bệnh có thể phòng ngừa nếu nguồn sinh sản của muỗi được loại bỏ thường xuyên. Vì vậy, mỗi gia đình cần chủ động kiểm tra các vật dụng chứa nước, lật úp những vật không sử dụng, đậy kín dụng cụ trữ nước và duy trì vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở. Đây là giải pháp được đánh giá là hiệu quả và bền vững nhất trong kiểm soát dịch bệnh.

Một trong những thông điệp được HCDC nhấn mạnh là việc phun hóa chất chỉ mang tính hỗ trợ và không thể thay thế các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng. Theo cơ quan này, nếu các dụng cụ chứa nước vẫn tồn tại lăng quăng thì chỉ sau một thời gian ngắn, quần thể muỗi truyền bệnh sẽ tiếp tục phát triển, khiến nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới luôn hiện hữu. Vì vậy, việc người dân chủ động diệt lăng quăng hằng tuần được xem là yếu tố quyết định hiệu quả phòng, chống sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, HCDC cũng khuyến cáo người dân nên ngủ mùng kể cả ban ngày, sử dụng các biện pháp chống muỗi và phối hợp với lực lượng y tế khi địa phương triển khai các chiến dịch xử lí ổ dịch nhằm hạn chế tốc độ lây lan trong cộng đồng.

Người dân không được chủ quan trước các dấu hiệu nghi ngờ

Trong khi sốt xuất huyết tăng nhanh, tình hình tay chân miệng tại TP.HCM trong tuần 31 nhìn chung ổn định hơn khi ghi nhận 1.012 ca mắc, gần tương đương mức trung bình của bốn tuần trước. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, toàn thành phố đã ghi nhận 28.312 trường hợp, cho thấy vi rút vẫn lưu hành trong cộng đồng, nhất là tại các trường mầm non và nhóm trẻ nhỏ.

Theo HCDC, đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước hiện là những địa bàn có tỷ lệ mắc tay chân miệng cao. Ngành y tế khuyến cáo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm việc vệ sinh lớp học, khử khuẩn đồ chơi và hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên để hạn chế nguy cơ phát sinh ổ dịch.

Trước diễn biến của hai bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa, HCDC khuyến cáo người dân cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, phát ban hoặc các biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời.

Đối với trẻ có biểu hiện sốt, nổi mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc loét miệng, phụ huynh cũng không nên tự điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác.

Theo HCDC, việc phát hiện sớm, điều trị đúng thời điểm kết hợp với sự chủ động của từng hộ gia đình trong việc diệt lăng quăng, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và giữ gìn vệ sinh môi trường sẽ là yếu tố quyết định giúp TP.HCM kiểm soát hiệu quả dịch sốt xuất huyết trong giai đoạn cao điểm mùa mưa.

Hồ Quang