Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 10/8: Cách Nga chống drone cho tàu ngầm hạt nhân cách Ukraine 7.200 km

Hoàng Vũ 10/08/2026 07:18

Tin vũ khí hôm nay, Cách Nga chống drone cho tàu ngầm hạt nhân cách Ukraine 7.200 km; Iraq phá âm mưu tấn công Ả Rập Saudi bằng drone Shahed-107; Indonesia khởi công đóng tàu ngầm đầu tiên.

Cách Nga chống drone cho tàu ngầm hạt nhân cách Ukraine 7.200 km

Ảnh vệ tinh độ phân giải cao chụp căn cứ hải quân Vilyuchinsk trên bán đảo Kamchatka cho thấy 8 tàu ngầm neo tại các cầu tàu, toàn bộ đều được che bằng lưới chống drone. Trang Defense Express phân tích tư liệu này và nhận định các đòn đánh bằng máy bay không người lái của Ukraine đã buộc Moscow phải bổ sung biện pháp bảo vệ ngay cả ở căn cứ cách Ukraine hơn 7.200 km.

en.defence-ua.com-media-contentimages-_a306a76dd2f17642.webp
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei và Borei-A được che bằng khung lưới chống drone tại căn cứ Kamchatka. Ảnh: Naval News

Số tàu ghi nhận được gồm ba chiếc thuộc Đề án 955 Borei hoặc 955A Borei-A mang tên lửa đạn đạo liên lục địa R-30 Bulava, hai chiếc Đề án 949A Antey, hai chiếc Đề án 885 Yasen và một chiếc Đề án 971 Akula. Cấu tạo của hệ thống che khá đơn giản. Các khung thép hình chữ L được dựng dọc khu vực neo đậu, lưới căng giữa các khung. Khi tàu ngầm cập cầu, lưới được kéo phủ lên trên, rồi cuộn lại lúc tàu chuẩn bị rời bến.

Điều đáng chú ý là loại lưới này gần như vô dụng trước drone tấn công tầm xa. Muốn chặn được các đòn đánh đó, bên phòng thủ cần một hàng rào kích nổ sớm quy mô lớn hơn nhiều, đủ để buộc quả đạn nổ trước khi chạm thân tàu. Mục đích thực tế của lưới là chống drone FPV, thứ vũ khí đã chứng minh hiệu quả trong chiến dịch Mạng Nhện hồi tháng 6/2025, khi drone Ukraine tiếp cận và đánh trúng các căn cứ không quân chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Vị trí căn cứ khiến quyết định này càng đáng chú ý. Vilyuchinsk nằm trong một khu quân sự biệt lập, xung quanh là hàng trăm km rừng và mặt nước, chỉ có thể tiếp cận bằng đường không hoặc đường biển. Dù vậy phía Nga vẫn đánh giá mối đe dọa từ drone Ukraine đủ nghiêm trọng để lắp thêm lớp bảo vệ.

Lưới không phải biện pháp duy nhất. Ảnh vệ tinh còn cho thấy các hàng rào phao được bố trí quanh khu neo đậu, tạo thành một cảng nhỏ khép kín bên trong vịnh lớn, do bản thân cửa vịnh quá rộng để phong tỏa hoàn toàn. Rào phao nhằm chặn xuồng mặt nước không người lái. Ở một số khu vực, rào được dựng thành hai lớp để phòng trường hợp lớp đầu bị chọc thủng.

Iraq phá âm mưu tấn công Ả Rập Saudi bằng drone Shahed-107

Lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ các thành viên một nhóm vũ trang thân Iran bị cáo buộc chuẩn bị tấn công bằng máy bay không người lái tự sát Shahed-107, mục tiêu được cho là nhắm vào Ả Rập Saudi. Người phát ngôn chính phủ Iraq Haider al-Abboudi công bố thông tin này, theo trang Militarnyi. Cơ quan Chống khủng bố và Cơ quan Tình báo Iraq đã thâm nhập vào mạng lưới sở hữu số drone nói trên rồi triệt phá toàn bộ.

shahed-107.jpg
Số máy bay không người lái tấn công Shahed-107 thu giữ từ các nhóm thân Iran tại Iraq ngày 7/8/2026: Ảnh: Al Arabiya

Dựa trên hình ảnh công bố, ít nhất 12 chiếc Shahed-107 đã bị thu giữ. Loại drone này mang đầu đạn nặng 15 kg với tầm bay hơn 300 km. Đây là dòng đạn tuần kích cỡ nhỏ, khác hẳn Shahed-136 vốn nặng hơn nhiều. Đầu đạn 15 kg không đủ để phá hủy một nhà máy lọc dầu, nhưng đủ gây hư hại cho thiết bị điều khiển, bồn chứa hoặc trạm bơm, tức những điểm nhỏ nhưng có thể làm dừng cả dây chuyền. Tầm 300 km cũng cho thấy bệ phóng phải đặt tương đối gần biên giới phía nam Iraq mới với tới các mục tiêu ở Đông tỉnh của Ả Rập Saudi.

Ông al-Abboudi nhấn mạnh rằng sau ngày 30/9, cơ sở cho sự tồn tại của các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ không còn. Theo ông, việc bảo đảm vũ khí chỉ nằm trong tay nhà nước là vấn đề nội bộ và thuộc thẩm quyền của chính phủ Iraq. Theo kênh Al Hadath, song song với nỗ lực kiểm soát các lực lượng vũ trang, Baghdad cũng đang tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo trong lĩnh vực an ninh và quân sự. Nhiều vị trí tại Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng cũng như ban chỉ huy các sư đoàn và đơn vị tác chiến được cho là đang có sự điều chỉnh nhân sự.

Cùng thời điểm lực lượng an ninh tiến hành bắt giữ các thành viên thuộc những nhóm thân Iran, phóng viên Al Arabiya đưa tin ông Ahmed al-Jubouri cũng bị bắt tại Baghdad với cáo buộc tham nhũng. Ông al-Jubouri từng giữ chức Tỉnh trưởng Salah al-Din giai đoạn 2013 - 2014, sau đó đảm nhiệm vị trí Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề tỉnh trong hai năm 2014 và 2015. Hiện ông là Tổng thư kí đảng Quần chúng Quốc gia và được biết đến là người có quan hệ với một số lực lượng chính trị cũng như các nhóm vũ trang thân Iran.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh tình báo Ả Rập Saudi cảnh báo Houthi tại Yemen, một số nhóm vũ trang ở Iraq và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có thể đang phối hợp chuẩn bị các đợt tấn công nhằm vào vương quốc này. Những mục tiêu được cho là có nguy cơ bị nhắm tới gồm cơ sở dân sự, công trình năng lượng, hạ tầng thiết yếu, sân bay và cảng biển.

Ngay sau cảnh báo trên, Iraq tăng cường các biện pháp an ninh. Người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq cho biết một kế hoạch đã được triển khai nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công, trong khi Văn phòng Thủ tướng thông báo điều thêm lực lượng về Baghdad và nâng mức sẵn sàng chiến đấu.

Indonesia khởi công đóng tàu ngầm Scorpene Evolved đầu tiên

Nhà máy đóng tàu nhà nước PT PAL Indonesia đã cắt thép đầu tiên cho chiếc tàu ngầm Scorpene Evolved dẫn đầu tại xưởng Surabaya hôm 7/8, mở màn giai đoạn chế tạo thân tàu trong nước theo chương trình mang tên SRI. Hợp đồng kí với tập đoàn Naval Group của Pháp gồm hai tàu ngầm thông thường dài 72 m, đặt mua từ tháng 4/2024 và có hiệu lực ngày 23/7/2025. Đô đốc Muhammad Ali, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, cho biết chương trình đạt 20,5% tiến độ tổng thể với chu kì đóng dự kiến 96 tháng cho mỗi tàu.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_indonesia-begins-domestic-construction-of-first-french-designed-scorpene-evolved-submarine-925-001.jpg
Tàu ngầm Scorpene Evolved Full LiB dùng pin lithium-ion, cấu hình Indonesia lựa chọn. Ảnh: Naval Group

Điểm kĩ thuật đáng chú ý nhất là hệ thống năng lượng. Bản Full LiB dùng toàn bộ pin lithium-ion thay cho ắc quy chì axit truyền thống, cho tầm hoạt động hơn 8.000 hải lí (14.800 km), tăng hơn 23% so với mức 6.500 hải lí của các bản Scorpene trước. Thời gian bám biển nâng từ khoảng 50 ngày lên 78 - 80 ngày, khả năng lặn liên tục hơn 12 ngày. Tàu có lượng giãn nước khi nổi 1.600 tới 2.000 tấn, tốc độ ngầm vượt 20 hải lí/h, độ sâu lặn trên 300 m và kíp 31 người.

Cách tiếp cận này khác hẳn phương án lắp hệ đẩy không phụ thuộc không khí MESMA, vốn đòi hỏi thêm một đoạn thân dài 8,3 m nặng 305 tấn. Full LiB cải thiện dung lượng và hiệu suất pin ngay trong khung diesel điện sẵn có.

Vũ khí gồm sáu ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm với tổng cơ số tối đa 18 quả, cho phép kết hợp ngư lôi hạng nặng và tên lửa diệt hạm SM39 Exocet trong cùng một cấu hình. Con số 18 nên hiểu là sức chứa tối đa chứ không phải cơ số tiêu chuẩn, vì Indonesia chưa chốt toàn bộ hợp đồng ngư lôi.

Ý nghĩa thực sự nằm ở phần công nghiệp. PT PAL nhận trách nhiệm chế tạo thân chịu áp lực, lắp đặt thiết bị, tích hợp hệ thống, thử nghiệm tại cảng, chạy thử trên biển và bàn giao. Naval Group giữ phần thiết kế gốc, hỗ trợ kĩ thuật và chuyển giao quy trình. Hơn 400 kĩ sư Indonesia sẽ được đào tạo, trong khi các thành phần chuyên biệt về động lực, pin và hệ thống chiến đấu vẫn nhập từ Pháp. Với chỉ hai tàu, tức bằng 33% chương trình sáu tàu của Ấn Độ và 50% chương trình bốn tàu của Brazil, bài toán khó của Jakarta là duy trì việc làm cho đội thợ hàn và kĩ sư sau khi chiếc thứ hai hoàn tất.

Hoàng Vũ