Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 7/8: Mỹ tìm ra cách diệt drone Shahed nhưng chưa thoát khỏi 'bẫy chi phí'

Hoàng Vũ 07/08/2026 07:14

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ tìm ra cách diệt drone Shahed nhưng chưa thoát khỏi “bẫy chi phí”; Nga tăng mạnh đòn đánh bằng bom lượn, Ukraine chịu sức ép kỉ lục; Trung Quốc luyện cách khóa vùng biển bằng UAV và pháo phản lực tầm xa.

Mỹ tìm tên lửa mới đánh chặn drone Shahed

Lục quân Mỹ đang tìm kiếm một thế hệ tên lửa đất đối không giá rẻ chuyên đối phó với máy bay không người lái, với tầm bắn xa hơn hẳn các loại đạn đánh chặn giá thấp hiện có. Chương trình mang tên Next Generation C-sUAS Missile, viết tắt NGCM, vừa được đăng thông báo yêu cầu thông tin trên cổng SAM.gov, theo Defense News.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_f066a735a017598c.jpg
Tên lửa đánh chặn drone Freedom Eagle-1 của AeroVironment, một trong các thiết kế thuộc chương trình NGCM. Ảnh: Defense Express

Mốc thời gian khá gấp. Tới cuối tài khóa 2027, tức ngày 30/9/2027, dự án phải đạt mức sẵn sàng công nghệ cấp 7, nghĩa là nguyên mẫu đã hoàn tất thử nghiệm thực địa. Đầu năm 2028, các nhà thầu phải giao 50 quả tên lửa phục vụ đánh giá tác chiến. Yêu cầu bắt buộc là quả đạn phải dùng được với bệ phóng Coyote hiện có mà gần như không cần cải tạo, đồng thời tích hợp được với các radar đang trực chiến gồm Sentinel A3/A4, LTAMDS và AN/TPQ-53.

Về thông số, tên lửa dự kiến có tầm giao chiến hơn 16 km, mục tiêu dài hạn là vượt 25 km, độ cao đánh chặn 6 - 8 km, dùng đầu dò radar chủ động. Các chỉ tiêu này nhắm vào nhóm drone hạng 2 và hạng 3 theo phân loại của Bộ Quốc phòng Mỹ, tức khí tài nặng khoảng 10 - 25 kg và tới 600 kg, bao gồm cả dòng Shahed và Geran.

Điểm mạnh nằm ở chỗ tầm bắn xa giải quyết được hạn chế lớn nhất của các loại đạn đánh chặn giá rẻ hiện nay như Mark I của Estonia hay CM-70 của Canada, vốn có tầm ngắn nên rất khó bắt kịp mục tiêu bay nhanh, đặc biệt là drone tấn công tầm xa chạy động cơ phản lực.

Điểm yếu lại nằm ở giá. Trong gói mua sắm dự kiến 5.000 quả, Lục quân Mỹ đặt mục tiêu đơn giá dưới 150.000 USD. Nếu giá thực tế dừng quanh mức 100.000 USD một quả, việc dùng nó để bắn hạ những chiếc drone rẻ hơn nhiều lần vẫn là bài toán kinh tế khó thuyết phục.

Nga lập kỉ lục thả hơn 8.300 quả bom lượn trong tháng 7

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong tháng 7, quân đội Nga đã thả hơn 8.300 quả bom hàng không có gắn bộ cánh lượn và dẫn đường xuống lãnh thổ Ukraine. Trang Defense Express dẫn số liệu này và cho biết đây là mức cao nhất theo tháng kể từ khi chiến sự toàn diện nổ ra.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_9766a728001939ce.jpg
Bom lượn KAB của Nga gắn bộ mô đun cánh lượn và dẫn đường UMPK. Ảnh: Nguồn mở

Con số kỉ lục nối tiếp một tháng 6 vốn đã rất cao với 8.266 quả. Hai tháng tăng liên tiếp cho thấy Nga đang duy trì được nhịp sản xuất bộ kit chuyển đổi bom lượn ở mức ổn định, và tiếp tục xem đây là một trong những công cụ chính để đánh vào trận địa phòng ngự, đầu mối hậu cần và các khu dân cư sát tiền tuyến của Ukraine.

Lí do khiến loại vũ khí này khó đối phó nằm ở nguyên lí sử dụng. Bom lượn bản chất là bom rơi tự do thông thường được gắn thêm bộ mô đun cánh lượn và hiệu chỉnh quỹ đạo, giúp máy bay ném từ khoảng cách xa mà không cần bay vào vùng hỏa lực phòng không. Máy bay Nga vì thế giảm được rủi ro, còn phía phòng thủ phải đối mặt với một mục tiêu bay theo quỹ đạo lượn, tiết diện phản xạ radar nhỏ và không có động cơ để bám bằng tín hiệu nhiệt.

Cường độ chiến sự trên bộ trong tháng cũng thuộc nhóm cao nhất từ đầu cuộc chiến. Theo dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, 7.922 trận đụng độ được ghi nhận trong tháng 7, trung bình hơn 250 vụ mỗi ngày. So với 7.316 trận trong tháng 6, các con số cho thấy nhịp độ tác chiến tiếp tục leo thang trên nhiều hướng.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết lực lượng Nga thực hiện gần 97.000 đợt tấn công nhằm vào các vị trí của Ukraine trong tháng 7, trong đó hơn 1.300 đợt sử dụng pháo phản lực phóng loạt. Cần lưu ý toàn bộ số liệu trên do phía Ukraine công bố và chưa có nguồn độc lập kiểm chứng. Dù vậy, xu hướng tăng đều đặn qua từng tháng vẫn phản ánh một thực tế đáng chú ý, đó là các nỗ lực gây nhiễu vệ tinh dẫn đường và đánh vào sân bay Nga cho tới nay chưa làm chậm được nhịp sử dụng bom lượn.

Trung Quốc thử pháo phản lực PHL-03 đánh biển với UAV chỉ thị mục tiêu

Trang China Military Online ngày 6/8 công bố đoạn phim cho thấy một lữ đoàn thuộc Tập đoàn quân số 83 của quân đội Trung Quốc thực hiện bài bắn đạn thật nhằm vào mục tiêu cố định trên biển, dùng máy bay không người lái trinh sát để chỉ thị mục tiêu cho pháo phản lực phóng loạt. Army Recognition đánh giá qua hình ảnh, hệ thống được sử dụng nhiều khả năng là PHL-03 cỡ 300 mm, dù phía Trung Quốc không nêu tên chính thức.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_china-tests-uav-cued-phl-03-maritime-strikes-and-rapid-displacement-tactics-for-coastal-denial-operationss.jpg
Pháo phản lực phóng loạt PHL-03 cỡ 300 mm của quân đội Trung Quốc trong bài bắn đánh biển. Ảnh: China Military Online

Trọng tâm của bài tập không phải sức mạnh loạt bắn mà là rút ngắn chu trình từ cảm biến tới hỏa lực. UAV phát hiện mục tiêu và thu thập dữ liệu chuyển về sở chỉ huy, bộ phận điều khiển hỏa lực xử lí thông tin, lập phần tử bắn và phát lệnh cho đơn vị pháo. Sau loạt đầu, các xe phóng lập tức rời trận địa, rồi thực hiện lần bắn thứ hai từ vị trí mới sau khi nhận lệnh.

Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm vẫn có một số giới hạn. Mục tiêu trong bài thử đứng yên, nên chưa thể chứng minh PHL-03 có khả năng đánh trúng tàu chiến đang di chuyển. Với mục tiêu cơ động, hệ thống phải liên tục theo dõi vị trí, tính toán hướng đi, tốc độ và dự đoán tàu sẽ di chuyển đến đâu trong thời gian quả đạn bay tới. Đoạn phim cũng chưa cho thấy UAV có tiếp tục dẫn đường cho quả đạn ở giai đoạn cuối hay chỉ phát hiện mục tiêu và cung cấp tọa độ ban đầu. Loại đạn được sử dụng không được công bố, vì vậy chưa thể kết luận đây là đạn chống hạm chuyên dụng.

Chi tiết đáng chú ý nhất là việc rút quân ngay sau loạt bắn. Xe phóng pháo phản lực để lại dấu vết quang học, âm thanh và hồng ngoại rất rõ, còn hoạt động liên lạc có thể làm lộ quan hệ chỉ huy và khu vực bắn. Việc rời vị trí rồi khôi phục kết nối điều khiển hỏa lực để bắn tiếp là bài tập tái tạo sức chiến đấu trước khi bị hệ thống trinh sát của đối phương phát hiện.

Yếu tố khiến bài tập có ý nghĩa rộng hơn là đơn vị tham gia. Tập đoàn quân 83 thuộc Chiến khu Trung tâm chứ không phải Chiến khu Miền Đông, đơn vị giữ vai trò chính trong kịch bản Đài Loan. Điều này cho thấy kĩ năng đánh biển đang trở thành năng lực chung của lục quân Trung Quốc thay vì chỉ giới hạn ở các đơn vị đóng ven biển.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 7/8: Mỹ tìm ra cách diệt drone Shahed nhưng chưa thoát khỏi 'bẫy chi phí'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO