Thời sự

Vì sao hơn 360 mĩ phẩm đồng loạt tự nguyện rút khỏi thị trường?

Hồ Quang 19/08/2026 18:51

Ngày 19/8, Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định thu hồi 362 số tiếp nhận Phiếu công bố mĩ phẩm lưu hành trên thị trường theo đơn đề nghị tự nguyện rút lui từ các doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 667/QĐ-QLD do Phó Cục trưởng Cục Quản lí Dược Tạ Mạnh Hùng kí ban hành, cơ quan quản lí đã chấm dứt hoàn toàn hiệu lực lưu hành của 362 mã sản phẩm mĩ phẩm vốn đang lưu thông trên thị trường. Điểm đặc biệt khiến dư luận và giới chuyên môn chú ý là toàn bộ danh mục khổng lồ này bị “khai tử” dựa trên tinh thần tự nguyện của chính các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Những ông lớn mĩ phẩm đi đầu trong cuộc đại thanh lọc danh mục

Theo Cục Quản lí Dược, quyết định trên căn cứ vào văn bản đề nghị chính thức từ hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026. Lí do cốt lõi được các đơn vị đồng loạt đưa ra là họ không còn nhu cầu kinh doanh các dòng sản phẩm mĩ phẩm kể trên tại thị trường Việt Nam.

vi-sao-hon-360-mi-pham-dong-loat-rut-khoi-thi-truong-hinh-anh.png
Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi 362 số tiếp nhận Phiếu công bố mĩ phẩm lưu hành trên thị trường theo đơn đề nghị tự nguyện rút lui từ các doanh nghiệp. Ảnh: minh họa

Nhìn sâu vào danh mục mĩ phẩm bị thu hồi phiếu công bố, người ta thấy xuất hiện hàng loạt cái tên quen thuộc đối với tín đồ làm đẹp Việt Nam, trải dài từ các dòng chăm sóc tóc, chăm sóc da cho đến mĩ phẩm trang điểm đình đám.

Dẫn đầu về số lượng sản phẩm xin “khai tử” lần này phải kể đến các đơn vị chuyên nhập khẩu các nhãn hàng chăm sóc tóc chuyên nghiệp. Điển hình là trường hợp của Công ty TNHH hợp tác thương mại Hajin khi quyết định rút toàn bộ các dòng sản phẩm dầu dưỡng tóc Argan và xịt dưỡng Keratin thuộc nhãn hàng RAIP nổi tiếng ra khỏi hệ thống phân phối chính thức. Tương tự, Công ty TNHH mĩ phẩm THB và Công ty TNHH mĩ phẩm Thúy Biên cũng tự nguyện đưa hàng chục mã màu nhuộm tóc chuyên nghiệp cùng kem trợ nhuộm thuộc nhãn hiệu Amelia và GAKODI rời khỏi thị trường sau nhiều năm gắn bó với các salon tóc tại Việt Nam.

Không dừng lại ở mảng chăm sóc tóc, phân khúc mĩ phẩm trang điểm và dưỡng da cao cấp cũng bộc lộ sự dịch chuyển rõ nét thông qua đợt rút lui này. Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam) đã nộp đơn xin thu hồi số công bố của nhiều dòng kem che khuyết điểm, mascara chống nước và son tint thuộc hai nhãn hàng bán chạy bậc nhất đối với giới trẻ là FOCALLURE và PINKFLASH.

Ngay cả phân khúc mĩ phẩm phân phối qua kênh hiệu thuốc và spa cũng ghi nhận sự biến động lớn. Trong khi Công ty cổ phần Newtechco Group rút bớt các mã mặt nạ collagen peptide của dòng SKIN O2, thì Công ty cổ phần Hana HP Group chủ động lược bỏ nhiều dòng kem phục hồi PDRN và tế bào gốc chuyên sâu thuộc nhãn hàng USOLAB. Ngay cả những thương hiệu lớn đình đám đến từ Nhật Bản được phân phối qua hệ thống của Công ty cổ phần Omicare như SEKKISEI, Predia, softymo hay DECORTÉ cũng có những mã hàng nằm trong diện thanh lọc lần này.

Siết chặt hành lang pháp lí và áp lực từ cuộc đua kỉ nguyên mới

Bên cạnh lí do thương mại thuần túy, giới chuyên gia nhận định làn sóng tự nguyện rút số công bố này liên quan mật thiết đến việc các quy định quản lí mĩ phẩm tại Việt Nam đang được nâng cấp toàn diện. Các cơ quan quản lí đang vận hành dựa trên hệ thống văn bản pháp quy nghiêm ngặt, đặc biệt là các thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lí mĩ phẩm luôn bám sát theo Hiệp định hệ thống hòa hợp mỹ phẩm ASEAN. Việc hậu kiểm và rà soát thành phần chất cấm, giới hạn nồng độ các chất bảo quản hoặc hương liệu trong mĩ phẩm nhập khẩu ngày càng được thắt chặt từ khâu thông quan cho đến khi sản phẩm tiếp cận kệ hàng của người tiêu dùng.

Khi các tiêu chuẩn kĩ thuật bị đẩy lên cao, một số dòng sản phẩm thế hệ cũ có thể không còn đáp ứng được các bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ an toàn, hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo chuẩn mới. Do đó, việc doanh nghiệp chủ động nộp đơn xin thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố được xem là giải pháp vẹn cả đôi đường. Nó vừa giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lí, án phạt hành chính hay khủng hoảng truyền thông nếu chẳng may bị phát hiện vi phạm trong các đợt thanh tra đột xuất, vừa giúp cơ quan quản lí nhà nước giảm tải bộ máy giám sát đối với những sản phẩm không còn giá trị lưu hành thực tế.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng, Cục Quản lí Dược đã giao trách nhiệm cụ thể cho Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát chặt chẽ. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường có tên trong danh sách bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc việc dừng lưu hành.

Đường đi của các sản phẩm này cũng sẽ bị kiểm soát chặt chẽ khi thông tin thu hồi đồng thời được gửi đến các cơ quan liên ngành như Cục Hải quan, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Động thái phối hợp này nhằm ngăn chặn triệt để mọi hành vi nhập lậu hoặc cố tình tẩu tán hàng hóa đã bị “khai tử” qua các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

Hồ Quang