Thời sự

Bão số 4 liên tục đổi hướng, nhiều tỉnh cấm biển

Tuyết Nhung 22/08/2026 17:11

Bão số 4 (NARRA) có khả năng gây mưa 250 - 350 mm tại Quảng Ninh, Hải Phòng, cục bộ trên 600 mm; nhiều khu vực đối mặt nguy cơ ngập lụt, lũ quét. Nhiều tỉnh cấm biển

Bão số 4 đổi hướng liên tục, gây mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 22/8, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cách Quảng Ninh 140 km về phía Đông, cách TP. Hải Phòng 150 km về phía Đông Đông Bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Bắc Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất là cấp 8 (62 - 74 km/h), giật cấp 10. Dự báo trong 3h tới, bão ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Đông, tốc độ khoảng 5 km/h.

tn11.png

Đến 10h ngày 23/8, tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km/h. Đến 10h ngày 24/8, tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông. Sức gió duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 3 - 5 km/h. Đến 10h ngày 25/8, tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 - 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Quảng Ninh, Hải Phòng có nơi mưa trên 600 mm

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh. Đất liền ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Từ ngày 22/8 đến đêm 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa phổ biến 250 - 350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 200 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24/8.

16641527255147.jpg
Nhiều khu vực cấm các hoạt động tàu thuyền trên biển trước tác động của bão số 4.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), để ứng phó với cơn bão số 4, Cục đã cử đoàn công tác phối hợp với Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Đặc khu Vân Đồn, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4. Cùng với đó đã cấm biển 4 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

TP. Hải Phòng từ 7h ngày 22/8 cấm tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi và dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo nhằm bảo đảm an toàn trước bão số 4.

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển tỉnh để bảo đảm an toàn trước diễn biến bất thường của bão số 4.

Tỉnh Hưng Yên cũng đã cấm biển từ 5h. Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, toàn tỉnh có 1.239 tàu thuyền với hơn 3.260 lao động làm việc trên biển. Đến 9h, ngoại trừ hai phương tiện với 11 lao động đang hoạt động tại vùng biển ngoài tỉnh, Biên phòng đã liên lạc và kêu gọi tất cả tàu thuyền vào nơi neo đậu.

Với khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng hoàn lưu phía tây của bão số 4 nên từ ngày 22/8 đến đêm 24/8 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm, gây ngập lụt cục bộ ở một số tuyến phố và khu vực trũng, thấp.

Tuyết Nhung