Thời sự

Thiếu chỗ học và sách giáo khoa tại TP.HCM: Lãnh đạo Sở chính thức lên tiếng!

Hồ Quang 27/08/2026 19:52

Trước áp lực gia tăng kỉ lục 96.000 học sinh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong đã chính thức đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo phòng học và nguồn cung sách giáo khoa mới.

Bước vào năm học 2026–2027, hàng triệu phụ huynh tại TP.HCM đứng ngồi không yên trước áp lực sĩ số tăng cao kỉ lục cùng nỗi lo khan hiếm sách giáo khoa. Trước những luồng dư luận trái chiều, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM đã chính thức công bố các giải pháp cốt lõi nhằm tháo gỡ triệt để những rào cản này.

thiu-cho-hoc-va-sach-giao-khoa-tai-tphcm-lanh-dao-so-chinh-thuc-len-tieng-hinh-anh.png
Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chia sẻ về việc phụ huynh lo lằng thiếu sách giáo khoa, thiếu chỗ học vào chiều 27/8. Ảnh: PV

"Giải nhiệt" cơn khát trường lớp bằng chiến dịch lịch sử

Dư luận TP.HCM những ngày qua xôn xao trước thông tin quy mô học sinh toàn thành phố chạm mốc hơn 2,6 triệu em, tính từ bậc mầm non đến phổ thông ở cả hai hệ công lập và ngoài công lập. Đáng chú ý, làn sóng gia tăng dân số cơ học này đã tạo nên một bước nhảy vọt chưa từng có khi tăng thêm hơn 96.000 học sinh chỉ trong một năm. Áp lực phân bổ người học đè nặng lên mọi phân khúc, đặc biệt là bậc tiểu học và trung học cơ sở. Thực trạng này khiến nhiều phụ huynh lo ngại con em mình sẽ phải học tập trong những lớp học quá tải, thiếu thốn không gian sư phạm đạt chuẩn.

Để giải tỏa những mối lo ngại chính đáng của người dân, ngành giáo dục thành phố đã chủ động đối mặt bằng giải pháp hạ tầng mang tính đột phá. Chiến dịch thi đua cao điểm mang tên "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" đã được kích hoạt như một mệnh lệnh khẩn thiết từ thực tiễn. Đây được xem là đòn bẩy chiến lược giúp thành phố giải bài toán hóc búa về chỗ học trước ngày khai trường.

Làm rõ hơn về kết quả của cuộc đua nước rút hạ tầng này tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều ngày 27/8, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định thành phố đã đạt được những cột mốc vô cùng ấn tượng.

“Chúng tôi hiểu rõ những trăn trở của phụ huynh về không gian học tập của con em mình trước sức ép dân số quá lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, sự đồng lòng phối hợp giữa các cấp chính quyền và nhà thầu đã giúp 49 trên tổng số 53 dự án trọng điểm cán đích an toàn trước thời hạn ngày 5/9. Việc đưa vào khai thác 930 phòng học mới, đạt tỉ lệ gần 90% mục tiêu đề ra, không chỉ giải tỏa trực tiếp áp lực sĩ số lớp học cho hàng vạn học sinh mà còn là lời cam kết vững chắc của ngành giáo dục về một môi trường sư phạm an toàn, khang trang ngay từ ngày đầu năm học mới”, ông Phong cho biết.

Cam kết xóa bỏ nỗi lo khan hiếm sách giáo khoa

Bên cạnh bài toán không gian lớp học, tình trạng cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới cũng là tâm điểm lo lắng của đông đảo phụ huynh. Nhiều gia đình hoang mang trước các luồng thông tin về nguy cơ thiếu hụt hoặc chậm trễ nguồn cung từ các nhà xuất bản.

Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết cơ quan quản lí đã chủ động đi trước một bước khi thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục để triển khai các phương án toàn diện. Thành phố kiên quyết thực hiện chính sách rà soát và tổ chức chương trình mượn sách giáo khoa miễn phí tại tất cả các cơ sở giáo dục, bảo đảm hỗ trợ tối đa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với nhu cầu trang bị cá nhân, Sở cũng đã đôn đốc đơn vị xuất bản tăng tốc tiến độ phân phối.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ cung ứng sách toàn thành phố đạt tiến độ rất khả quan. Trong đó, bậc tiểu học đã hoàn thành đại đa số; các bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông đều ghi nhận mức tiếp cận mục tiêu tối đa. Đơn vị xuất bản đã đưa ra cam kết mạnh mẽ sẽ cung cấp đầy đủ tuyệt đối số lượng sách theo đăng kí của các trường trước ngày khai giảng. Đồng thời, một hệ thống các điểm phân phối trực tiếp chiến lược tại khu vực trung tâm thành phố cũ, Bình Dương và Vũng Tàu cùng đường dây nóng hỗ trợ đã được kích hoạt nhằm xử lí triệt để mọi vướng mắc phát sinh từ phía phụ huynh.

Hồ Quang