Nông nghiệp thông minh

Không phải vũ khí mới trong phim siêu anh hùng, robot có 108 cánh tay thay 60 nông dân làm 'nhanh như cắt'

Nhật Minh (Theo Xinhua) 28/08/2026 12:12

Có 108 cánh tay, cao tới 3,8m, nặng 8 tấn, robot cắt ngọn bông do Trung Quốc có thể xử lý tới 2ha mỗi giờ. Siêu robot này đang thay thế hàng chục lao động trong công đoạn vốn rất vất vả trên những cánh đồng bông rộng lớn ở Tân Cương, Trung Quốc.

Siêu robot có 108 cánh bay, cao 3,8m, nặng tới 8 tấn

Có 108 cánh tay cơ khí, chậm rãi lăn qua những cánh đồng bông như một chiếc xe tăng và mỗi giờ có thể thực hiện hơn 300.000 nhát cắt. Đây không phải một loại vũ khí mới bước ra từ bộ phim về siêu anh hùng, mà là một siêu robot được chế tạo để đảm nhiệm một trong những công việc vất vả và tốn nhiều công sức nhất trong canh tác bông: đó là cắt ngọn cây bông.

Chiếc máy không người lái này do các kỹ sư Trung Quốc phát minh ra và hiện đang hoạt động trên những cánh đồng bông rộng lớn tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, vùng sản xuất bông lớn nhất Trung Quốc.

Cao 3,8m và nặng 8 tấn, siêu robot được trang bị các cảm biến tiên tiến cùng hệ thống thị giác máy. Theo Viewer Tech, doanh nghiệp robot nông nghiệp có trụ sở tại Tân Cương, chiếc máy có thể xử lý tới 2ha mỗi giờ, với hiệu suất cao gấp khoảng 120 lần so với lao động thủ công.

robot 108 cánh tay
Siêu robot 108 cánh tay được thiết kế để cắt ngọn bông tại thành phố Thạch Hà Tử, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Các cuộc thử nghiệm cho thấy việc sử dụng robot có thể giúp năng suất bông bình quân tăng gần 600kg/ha. Lợi nhuận ròng tăng thêm hơn 3.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 44 USD/ha, Liu Hangxing, Tổng giám đốc Viewer Tech, cho biết.

Cắt ngọn bông luôn là công việc nặng nhọc dưới cái nóng như thiêu đốt của mùa hè. Người nông dân phải đi dọc từng hàng cây, dùng tay bấm bỏ phần ngọn của từng cây bông. Mục đích là kiểm soát chiều cao cây và hạn chế những cành phát triển nhưng không mang lại năng suất.

Công việc này đòi hỏi người làm phải có sự quan sát và kinh nghiệm. Cây yếu cần cắt ít hơn, cây khỏe cần cắt nhiều hơn. Không thể áp dụng một cách cắt giống nhau cho tất cả các cây.

Trước đây, cắt ngọn thủ công là lựa chọn duy nhất. Nhưng cách làm này thường cho kết quả không đồng đều do sự khác biệt về tay nghề và tốc độ làm việc của từng người. Điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Siêu robot mới, hiện đã được phát triển đến thế hệ thứ tư, sử dụng camera quan sát hai mắt và các thuật toán AI để quét từng cây.

Hệ thống có thể xác định vị trí cần cắt chỉ trong vài mili giây, sau đó điều khiển 108 cánh tay cơ khí thực hiện thao tác. Từ lúc nhận diện đến khi cắt, toàn bộ quá trình được thiết kế để mô phỏng kỹ thuật của những người trồng bông giàu kinh nghiệm.

108 cánh tay thay sức người

“Siêu robot này cho phép chúng tôi cơ giới hóa và thông minh hóa toàn bộ chu kỳ sinh trưởng của cây bông”, Zhou Shuai, Tổng giám đốc Xinmiao Agricultural Technology, nói.

Công ty Xinmiao Agricultural Technology có trụ sở tại thành phố Thạch Hà Tử, một vùng sản xuất bông lớn ở phía bắc Tân Cương. Công ty này được thành lập bởi một nhóm doanh nhân sinh năm 1990 và hiện quản lý khoảng 133ha đất trồng bông.

Anh 2
Siêu robot 108 cánh tay được thiết kế để cắt ngọn bông tại thành phố Thạch Hà Tử, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Zhou Shuai cho biết ông ấn tượng với hiệu suất của robot. Khối lượng công việc mà chiếc máy hoàn thành trong một ngày sẽ cần tới 50-60 công nhân nếu thực hiện bằng tay. Tỷ lệ cắt ngọn thành công của robot cũng đã vượt 90%.

Trước khi đưa robot vào sử dụng, công ty của Zhou Shuai đã tự động hóa các công đoạn tưới nước, bón phân, phun thuốc và làm cỏ bằng công nghệ định vị vệ tinh BeiDou kết hợp AI do Trung Quốc phát triển. Toàn bộ hoạt động trên đồng ruộng hiện chỉ cần 5 người quản lý.

Tân Cương vốn đã là một trong những vùng sản xuất bông có mức độ cơ giới hóa cao nhất thế giới. Tỷ lệ cơ giới hóa trong canh tác và thu hoạch bông tại đây đã vượt 97%.

Siêu robot cắt ngọn bông chỉ là một ví dụ trong quá trình đẩy mạnh tự động hóa nông nghiệp tại Tân Cương. Những năm gần đây, các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu liên tục tăng cường đổi mới, nghiên cứu và phát triển máy móc phục vụ sản xuất bông. Trọng tâm là nâng cao độ chính xác, hiệu suất và mức độ thông minh của thiết bị.

Năm ngoái, Xinjiang University phối hợp với EAVISION, một doanh nghiệp công nghệ robot có trụ sở tại Tân Cương, đã phát triển thành công robot cắt ngọn bông bằng laser.

“Công nghệ robot đang ngày càng hoàn thiện”, Pei Xinmin, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển Cơ giới hóa Nông nghiệp và Nông thôn Tân Cương, nhận định.

Theo Pei Xinmin, công nghệ này không chỉ có ý nghĩa với cây bông.

“Điều này không chỉ dành cho cây bông. Nó cung cấp một mô hình có thể nhân rộng cho nông nghiệp thông minh trên các loại cây trồng khác, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nông nghiệp tại Tân Cương”, ông nói.

Từ một công việc vốn cần hàng chục người đi dọc từng hàng cây dưới cái nóng mùa hè, cắt ngọn bông giờ đây đã có thể được giao cho một cỗ máy cao gần 4m, nặng 8 tấn.

Nhật Minh (Theo Xinhua)