Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 4/9: Xe tăng Đức thời Chiến tranh Lạnh trở thành ‘khắc tinh’ drone ở Ukraine

Hoàng Vũ 04/09/2026 06:01

Tin vũ khí hôm nay, Xe tăng Đức thời Chiến tranh Lạnh trở thành ‘khắc tinh’ drone ở Ukraine; Mỹ muốn F-35 mang 6 tên lửa trong khoang thân vào năm 2030; Ảnh vệ tinh hé lộ căn cứ USV đầu tiên của Nga tại Crimea.

Xe tăng Đức thời Chiến tranh Lạnh trở thành ‘khắc tinh’ drone ở Ukraine

Những hình ảnh xuất hiện ngày 3/9 cho thấy Ukraine có thể đã nhận các tổ hợp phòng không Skyranger 35 đầu tiên của Rheinmetall (Đức), được lắp trên khung gầm xe tăng Leopard 1. Theo Army Recognition, đoạn video do tài khoản nguồn mở GAU đăng tải được cho là quay tại Trung đoàn tên lửa phòng không số 1020 của Ukraine.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-september-_ukraine-reportedly-fields-first-skyranger-35-air-defense-systems-mounted-on-leopard-1-chassis.jpg
Tổ hợp phòng không Skyranger 35 sử dụng khung gầm bánh xích Leopard 1. Ảnh: GAU/X

Skyranger 35 là một cách tận dụng khá thực dụng đối với số khung gầm Leopard 1 đã có tuổi đời hàng chục năm. Thay vì tiếp tục dùng chúng như xe tăng chiến đấu chủ lực, Rheinmetall lắp lên trên một tháp pháo phòng không mới, tạo thành phương tiện có thể theo sát đội hình cơ giới và bảo vệ lực lượng trước UAV, đạn tuần kích (drone cảm tử) cùng những mục tiêu bay thấp.

Vũ khí chính là pháo KDG 35/1000 cỡ 35 mm, có tốc độ bắn tối đa khoảng 1.000 phát/phút và tầm hiệu quả khoảng 4 km. Hệ thống có thể sử dụng đạn AHEAD lập trình nổ gần mục tiêu. Khi khai hỏa, quả đạn giải phóng một lượng lớn mảnh nhỏ trên đường bay của mục tiêu, nhờ đó không nhất thiết phải bắn trúng trực tiếp một chiếc drone có kích thước nhỏ.

Khả năng này đặc biệt phù hợp với tình hình tại Ukraine, nơi cả hai bên sử dụng UAV với số lượng rất lớn. Dùng tên lửa phòng không để đánh những drone có giá thấp thường tạo ra bài toán bất lợi về chi phí. Một khẩu pháo 35 mm không giải quyết được mọi mối đe dọa, nhưng có thể đảm nhận những mục tiêu ở cự li gần, để tên lửa dành cho máy bay, tên lửa hành trình hoặc các mục tiêu khó hơn.

Rheinmetall công bố hợp đồng cung cấp Skyranger 35 cho Ukraine vào ngày 10/10/2025. Thương vụ có giá trị hơn 100 triệu euro và do một quốc gia EU không được nêu tên tài trợ bằng nguồn lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị đóng băng. Việc lắp ráp và tích hợp hệ thống được giao cho Rheinmetall Italia tại Rome.

Mỹ muốn F-35 mang 6 tên lửa trong khoang thân vào năm 2030

Mỹ đang phát triển phương án tăng số tên lửa mang trong khoang vũ khí của F-35 Lightning II từ 4 lên 6 quả, qua đó tăng 50% cơ số đạn mà không phải sử dụng giá treo ngoài. Chương trình có tên “Six in the Bay”, dự kiến hoàn tất giai đoạn phát triển vào tháng 9/2030, theo Army Recognition.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-september-_u.s.-f-35-fighter-jey-to-carry-6-internal-missiles-under-six-in-the-bay-upgrade-by-2030-1920-001.jpg
Tiêm kích F-35 Lightning II mở khoang vũ khí trong thân, nơi cho phép máy bay mang tên lửa mà vẫn hạn chế phản xạ radar. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Kế hoạch này xuất hiện trong Báo cáo mua sắm chọn lọc về hiện đại hóa F-35 năm tài khóa 2027 của quân đội Mỹ, có hiệu lực từ ngày 21/4/2026. Tài liệu chưa cho biết loại tên lửa nào sẽ được sử dụng, cũng không nói rõ thay đổi áp dụng cho F-35A, F-35B, F-35C hay cả ba biến thể. Cách bố trí thêm hai tên lửa trong khoang cũng chưa được công bố.

Hạn chế về số lượng vũ khí mang trong thân vốn là bài toán quen thuộc với tiêm kích tàng hình. Khi cần duy trì khả năng khó bị radar phát hiện, F-35 phải để phần lớn vũ khí bên trong thân máy bay. Các giá treo bên ngoài có thể giúp mang nhiều đạn hơn, nhưng đổi lại sẽ làm tăng diện tích phản xạ radar và giảm lợi thế tàng hình. Vì vậy, thêm hai tên lửa không làm thay đổi hoàn toàn khả năng chiến đấu của F-35, nhưng có thể hữu ích trong những trận không chiến cường độ cao. Một chiếc F-35 sẽ có thêm cơ hội khai hỏa trước khi phải rời khu vực để tiếp nhiên liệu hoặc nạp lại vũ khí. Khi nhiều máy bay cùng tham chiến, phần cơ số tăng thêm này có thể tạo ra chênh lệch đáng kể.

“Six in the Bay” là một trong 55 năng lực trọng yếu thuộc chương trình nâng cấp Block 4. Một dự án khác cũng đặt mốc hoàn thành vào tháng 9/2030 là nâng cấp liên kết dữ liệu hai chiều cho tên lửa AIM-120D, dù tài liệu không nói hai chương trình có liên quan trực tiếp hay không. Block 4 còn bao gồm nâng cấp Link 16, mạng liên kết dữ liệu MADL và khả năng tìm kiếm, bám bắt mục tiêu hồng ngoại giữa nhiều máy bay. Mục tiêu chung là giúp các F-35 chia sẻ thông tin nhanh hơn, phát hiện mục tiêu thụ động và phối hợp tác chiến tốt hơn mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào radar chủ động.

Ảnh vệ tinh hé lộ cơ sở xuồng không người lái mới của Nga tại Crimea

Một cơ sở mới đang được xây dựng bên hồ Donuzlav, gần làng Novoozerne ở Crimea, được các nhà phân tích nguồn mở cho là căn cứ dành cho xuồng không người lái (USV) của Nga. Ảnh vệ tinh do kênh Telegram KyberBoroshno công bố cho thấy nhiều công trình nằm sát mép nước, với cách bố trí khá giống những khu vực Nga từng dùng để cất giữ, bảo vệ và chuẩn bị UAV trước khi làm nhiệm vụ.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_47e6a99506dd7d19.jpg
Ảnh vệ tinh khu vực được cho là cơ sở dành cho xuồng không người lái của Nga bên hồ Donuzlav, Crimea. Ảnh: KyberBoroshno

Các công trình gồm những hầm nằm sâu vào bờ, hai bên được gia cố bằng đất và phủ lưới ngụy trang. Mỗi vị trí có đường dẫn từ phía sau ra mép nước, tạo điều kiện đưa phương tiện vào trong để cất giữ, bảo dưỡng hoặc chuẩn bị trước khi hạ thủy.

Nhà phân tích hải quân nguồn mở H.I. Sutton cho biết có thể đếm được khoảng 21 vị trí như vậy dọc bờ hồ. Dựa trên ảnh vệ tinh, công việc xây dựng được cho là bắt đầu từ tháng 2/2026. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức từ Nga xác nhận chức năng của cơ sở này hay cho biết nó đã đi vào hoạt động hay chưa.

Nga đã nghiên cứu xuồng không người lái từ những năm đầu của cuộc chiến Ukraine, trong bối cảnh Kiev sử dụng loại phương tiện này để tấn công tàu chiến và căn cứ của Hạm đội Biển Đen. Một trong những khó khăn của Moscow là duy trì liên lạc với xuồng ở khoảng cách xa khi không có một mạng vệ tinh thương mại tương tự Starlink để sử dụng rộng rãi. Dù vậy, từ năm 2025, thông tin và hình ảnh về các mẫu xuồng không người lái Nga xuất hiện thường xuyên hơn. Nếu cơ sở tại Donuzlav thực sự phục vụ loại phương tiện này, Crimea có thể trở thành một địa điểm để Nga thử nghiệm, triển khai và tổ chức các đợt hoạt động USV trên Biển Đen.

Ukraine cũng đã chuẩn bị cho khả năng phải đối đầu với xuồng không người lái Nga. Một số phiên bản Sea Baby mới được giới thiệu với vũ khí dành cho nhiệm vụ đánh chặn trên biển. Trong đó có cấu hình mang mô-đun ổn định Tavria 14.5 với súng máy KPVT cỡ 14,5 mm và drone FPV, cho phép USV không chỉ đóng vai trò phương tiện tấn công mà còn có thể săn phương tiện không người lái của đối phương.

Hoàng Vũ