Tin vũ khí hôm nay 1/9: Drone phản lực Nga xuất hiện gấp 5 lần trên chiến trường Ukraine
Tin vũ khí hôm nay, Nga tăng gấp 5 lần số drone phản lực sử dụng để tấn công Ukraine chỉ trong một tháng; Tàu đổ bộ Type 076 Tứ Xuyên hơn 40.000 tấn của Trung Quốc bước vào giai đoạn chạy thử cuối; Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Mỹ thực hành tấn công chính xác bằng đạn thật tại Nevada.
Nga tăng gấp 5 lần số drone phản lực tấn công Ukraine
Nga đã tăng gấp 5 lần số UAV chạy động cơ phản lực sử dụng để tấn công Ukraine trong tháng 7/2026 so với tháng 6. Ông Yurii Ihnat, người đứng đầu Cục Truyền thông thuộc Bộ tư lệnh Không quân Ukraine, công bố thông tin ngày 31/8. Đây là số liệu do phía Ukraine thống kê và chưa được Nga xác nhận.

Mức tăng thể hiện rõ trong những đợt tập kích gần đây. Theo ông Ihnat, chỉ trong bốn ngày, Ukraine ghi nhận hơn 1.500 UAV, khoảng 800 chiếc trong số đó sử dụng động cơ phản lực. Phòng không Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 90% tổng số mục tiêu, nhưng tỉ lệ đánh chặn riêng nhóm UAV phản lực thấp hơn đáng kể.
Khó khăn trước hết đến từ tốc độ. Một số UAV phản lực có thể đạt khoảng 600km/h, trong khi các drone đánh chặn Ukraine hiện thường chỉ đạt khoảng 300km/h. Với chênh lệch này, UAV phòng thủ khó truy đuổi nếu không được bố trí sẵn trên đường bay mục tiêu. Chúng còn có thể hoạt động ở độ cao khoảng 5km, vượt ngoài vùng tác chiến hiệu quả của nhiều tổ hỏa lực cơ động và tên lửa phòng không vác vai.
Theo ông Ihnat, việc Ukraine ngày càng đánh chặn hiệu quả Shahed động cơ piston đã thúc đẩy Nga chuyển sang các phương tiện nhanh và khó đối phó hơn. Nga đồng thời tăng sử dụng S8000 Banderol, loại vũ khí nằm giữa UAV tự sát và tên lửa hành trình cỡ nhỏ. Trang Militarnyi dẫn các đánh giá cho rằng Nga hiện sản xuất khoảng 80 quả mỗi tháng. Thiết kế thân nhỏ, sử dụng vật liệu composite và khả năng bay thấp khiến Banderol khó bị radar phát hiện hơn trong một số điều kiện.
Xu hướng này buộc Ukraine phải mở rộng phương tiện đánh chặn. Những drone vốn đủ nhanh để săn Shahed thông thường không còn phù hợp với mục tiêu bay ở tốc độ hàng trăm kilomet mỗi giờ, trong khi sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền cho số lượng lớn UAV lại tạo sức ép lên kho đạn.
Tàu Tứ Xuyên hơn 40.000 tấn bước vào giai đoạn chạy thử cuối
Tàu đổ bộ tấn công Type 076 Tứ Xuyên của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chạy thử trên biển cuối cùng, cùng thời điểm drone tấn công tàng hình GJ-21 liên tục xuất hiện trong các video thử bay mới. SCMP cho rằng hai chương trình đang tiến gần hơn tới thời điểm có thể kết hợp trên biển.

Tứ Xuyên có lượng giãn nước đầy tải hơn 40.000 tấn, boong bay kéo dài toàn thân và cấu trúc hai đảo. Điểm khác biệt lớn nhất so với các tàu đổ bộ trực thăng thông thường là hệ thống máy phóng và hãm đà điện từ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận thiết kế này cho phép tàu vận hành cả máy bay cánh cố định, bên cạnh trực thăng và phương tiện đổ bộ.
Máy phóng điện từ mở ra khả năng sử dụng những UAV cỡ lớn không thể cất cánh thẳng đứng. GJ-21 được xem là ứng viên nổi bật. Đây là phiên bản hải quân của drone tấn công tàng hình GJ-11 và lần đầu xuất hiện công khai tại lễ duyệt binh của Trung Quốc tháng 9/2025. Những video được SCMP định vị cho thấy GJ-21 đã thực hiện các chuyến bay thử trong tháng 8 quanh thành phố Huludao, tỉnh Liêu Ninh, dù thời điểm chính xác của từng chuyến chưa rõ.
Đài CCTV hồi tháng 7 cũng phát hình ảnh đồ họa mô phỏng GJ-21 được phóng từ Tứ Xuyên bằng máy phóng điện từ. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận công khai rằng UAV này đã thực sự cất hoặc hạ cánh trên tàu. Nếu tổ hợp này hoạt động như thiết kế, Type 076 sẽ có vai trò rộng hơn một tàu đổ bộ truyền thống. Tàu có thể kết hợp trực thăng, lực lượng đổ bộ và UAV cánh cố định cỡ lớn trên cùng một nền tảng.
Dù vậy, gọi Tứ Xuyên là “tàu sân bay drone” vẫn là cách mô tả không chính thức. Bắc Kinh xếp nó vào lớp tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới và chưa công bố cơ cấu không đoàn hay số lượng GJ-21 mà tàu có thể mang.
B-2 Mỹ thực hành tấn công chính xác bằng đạn thật tại Nevada
Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ đã thực hiện huấn luyện tấn công chính xác bằng đạn thật tại Trường thử và huấn luyện Nevada ngày 3/8. Các máy bay thuộc Phi đoàn Vũ khí số 325 phối hợp cùng Phi đoàn Vũ khí số 66 trong bài tập dành cho cả kíp bay và lực lượng dẫn đường không kích mặt đất.

Không quân Mỹ cho biết mục tiêu là đưa phi công và các kiểm soát viên không kích chiến thuật vào môi trường sát hơn với chiến đấu thực tế, nơi dữ liệu mục tiêu phải được chuyển nhanh từ lực lượng mặt đất tới máy bay trước khi vũ khí được khai hỏa.
B-2 được thiết kế cho cả nhiệm vụ thông thường và hạt nhân. Máy bay có tải trọng vũ khí khoảng 18 tấn và tầm bay không tiếp nhiên liệu khoảng 6.000 hải lí (11.000 km). Thiết kế cánh bay, vật liệu composite và lớp phủ đặc biệt giúp giảm dấu vết radar, hồng ngoại, âm thanh và điện từ, cho phép B-2 tiếp cận những khu vực được bảo vệ bởi mạng phòng không dày đặc.
Đợt huấn luyện diễn ra sau một năm B-2 được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ chiến đấu lớn. Phi đoàn ném bom 509 nhận Omaha Trophy 2025 sau khi tham gia Operation Rough Rider tại Yemen và Operation Midnight Hammer nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran. Không quân Mỹ mô tả Rough Rider là đợt triển khai B-2 lớn nhất lịch sử, trong khi Midnight Hammer sử dụng 7 chiếc B-2 và lần đầu đưa bom xuyên phá GBU-57 vào chiến đấu.
Vai trò của B-2 cũng đang mở rộng ra tác chiến chống hạm. Ngày 27/6/2026, một chiếc B-2 phóng tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C LRASM vào tàu đổ bộ USS Juneau đã loại biên trong cuộc diễn tập Valiant Shield ở biển Philippines. Trước đó, tháng 9/2025, một B-2 phối hợp với bốn F-35 Na Uy và máy bay tuần thám P-8 trong cuộc thử QUICKSINK ở biển Na Uy. B-2 sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để đánh chìm mục tiêu mặt nước, cho thấy dòng oanh tạc cơ vốn nổi tiếng với nhiệm vụ tấn công chiến lược đang được thử nghiệm ngày càng nhiều trong vai trò săn tàu.


