Thời sự

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM nói về ‘cơ hội vàng’ tại FD 2026

Hồ Quang 04/09/2026 14:01

Ông Phạm Dứt Điểm khẳng định FD 2026 không dừng lại ở kí kết văn bản, mà là động lực trực tiếp giải quyết bài toán hạ tầng, công nghệ toàn vùng.

Sáng 4/9, Ban tổ chức Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026) đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình. Theo đó, FD 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-12/9 tại phường Vũng Tàu với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”. Đây không chỉ là một diễn đàn ngoại giao thuần túy mà đã trở thành bệ phóng chiến lược, định hình các giá trị hợp tác bền vững cho một không gian phát triển hoàn toàn mới của TP.HCM, sau khi thành phố hoàn tất quá trình hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tầm vóc mới của siêu đô thị sau hợp nhất

Theo ông Phạm Dứt Điểm - Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, việc mở rộng địa giới hành chính mang lại cho thành phố một vị thế hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, TP.HCM hội tụ đầy đủ các yếu tố cốt lõi của một trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao và logistics hàng đầu khu vực.

giam-doc-songoai-vu-noi-ve-co-hoi-vang-tai-fd2-26-hinh-anh.png
Ông Phạm Dứt Điểm - Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM chia sẻ tại buổi họp báo thông tin chương trình Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026) vào sáng nay (4/9). Ảnh: PV

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này kéo theo sự mở rộng nhanh chóng của mạng lưới đối ngoại đô thị. Minh chứng rõ nét nhất là tổng số địa phương kết nghĩa trên toàn cầu của thành phố đã tăng vọt từ 58 lên con số 88 đối tác.

Mạng lưới quốc tế mới không chỉ gia tăng về số lượng mà còn tối ưu hóa về chất lượng khi kết nạp thêm nhiều trung tâm công nghệ, đô thị thông minh, thủ phủ năng lượng và các cảng biển lớn trên thế giới. Những cái tên như Daejeon, Yamaguchi, Eindhoven, Ansan, Kawasaki hay vùng Brest đã tạo nên một hệ sinh thái hợp tác toàn diện. Sự hội tụ này giúp thành phố chủ động tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo lực hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy tiến trình chuyển giao công nghệ tiên tiến.

Tâm điểm của FD 2026 là Hội nghị Thị trưởng cùng các phiên thảo luận chuyên sâu. Tại đây, các nhà quản trị đô thị sẽ cùng mổ xẻ bài học thực tiễn từ các mạng lưới danh tiếng như C40, Metropolis hay UCLG.

Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện lần này, ông Phạm Dứt Điểm nhấn mạnh FD 2026 là cơ hội vàng để thành phố hiện thực hóa các cam kết quốc tế thành những chương trình hành động cụ thể. Theo ông, việc thiết lập các mối quan hệ kết nghĩa mới không dừng lại ở những văn bản kí kết, mà phải trở thành động lực trực tiếp giải quyết các bài toán hóc búa về hạ tầng, công nghệ và phát triển xanh cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Điểm sáng lớn nhất trong tiến trình hợp tác đa phương lần này là sáng kiến thiết lập cơ chế đa phương cấp thành phố do TP.HCM khởi xướng. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm tìm kiếm giải pháp chung cho các vấn đề toàn cầu như quản trị cảng biển, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và đồng bộ hóa các tiêu chuẩn môi trường trong thương mại quốc tế. Sáng kiến này cho thấy thành phố không còn tham gia hội nhập một cách thụ động mà đã vươn lên vai trò người định hình và dẫn dắt các xu hướng hợp tác mới.

Gắn kết ngoại giao với thực tiễn phát triển của TP.HCM

Song song với các hội nghị chiến lược, ban tổ chức còn triển khai các hoạt động ngoại giao công chúng tại Tháp Tam Thắng và tổ chức các chuyến khảo sát thực tế tại Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép. Những hoạt động này mang đến cho bạn bè quốc tế cái nhìn sinh động, khách quan về một đầu tàu kinh tế Việt Nam năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Mối liên kết bền chặt giữa thành phố và thế giới còn được hiện thực hóa thông qua Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế tại Công viên Bến Bạch Đằng. Khối vòng tròn Mobius bằng đồng tại đây đã được cập nhật diện mạo mới với 88 bảng tên địa phương kết nghĩa, thể hiện cam kết về một tình hữu nghị bền vững và sự phát triển không giới hạn.

Ông Phạm Dứt Điểm chia sẻ, việc đưa các đại biểu quốc tế đến khảo sát trực tiếp tại các hạ tầng trọng điểm như hệ thống cảng biển chính là cách để khẳng định năng lực thực thi của thành phố. Người đứng đầu Sở Ngoại vụ tin tưởng rằng các trải nghiệm thực tế này sẽ củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư nước ngoài, từ đó mở ra những dự án hợp tác thực chất, dài hạn trong tương lai gần.

Thông qua FD 2026, TP.HCM đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc thực hiện chiến lược đối ngoại quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bằng cách tạo ra một không gian mở để kết nối trí tuệ và nguồn lực, siêu đô thị phương Nam đang tự tin bước vào kỉ nguyên vươn mình mạnh mẽ, đồng hành cùng sự thịnh vượng toàn cầu.

Hồ Quang