Tin vũ khí hôm nay 9/9: Trung Quốc hé lộ cách tàu ngầm có thể nhận diện tàu chiến Mỹ gần Đài Loan
Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc hé lộ cách tàu ngầm có thể nhận diện tàu chiến Mỹ gần Đài Loan; Mỹ - Indonesia thử “đòn đánh liên hoàn” từ HIMARS tới F-16; Nhật Bản muốn bổ sung drone tầm xa cho nhiệm vụ phòng thủ bờ biển.
Trung Quốc hé lộ cách tàu ngầm có thể nhận diện tàu chiến Mỹ gần Đài Loan
Hải quân Trung Quốc đã xây dựng một cơ sở dữ liệu tác chiến chứa đặc trưng âm thanh của nhiều loại mục tiêu trên biển để hỗ trợ các kíp tàu ngầm nhận dạng và bám lại tàu đối phương. Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố thông tin ngày 6/9, cho biết hệ thống đã được đưa vào các cuộc huấn luyện đối kháng giữa tàu ngầm và tàu mặt nước.

Mỗi con tàu tạo ra một đặc trưng âm thanh riêng từ chân vịt, động cơ, máy phát điện và các thiết bị bên trong. Nhân viên vận hành sonar trên tàu ngầm có thể dựa vào những dấu hiệu này để nhận biết và theo dõi mục tiêu giữa tiếng ồn của môi trường biển.
Trung Quốc cho biết hải quân nước này đã gom các dữ liệu âm thanh vốn nằm rải rác thành một kho chung, sau đó liên tục bổ sung thông tin thu được trong các chuyến đi biển và diễn tập. Ý tưởng này xuất phát từ một lần huấn luyện khi sóng lớn che lấp tiếng của tàu đối phương, khiến kíp sonar gần như mất dấu. Sau sự cố đó, căn cứ hải quân phụ trách chương trình phối hợp với các viện nghiên cứu và nhà sản xuất trang bị để xây dựng cơ sở dữ liệu tham chiếu.
Trong một cuộc diễn tập gần đây, tàu mặt nước liên tục thay đổi hướng và tốc độ nhằm cắt đuôi tàu ngầm. Kíp sonar đã đối chiếu tần số, tốc độ và những thông số thu được với dữ liệu lưu trữ để tìm lại mục tiêu. Hệ thống cũng được sử dụng trong một bài huấn luyện mô phỏng phong tỏa, giúp tàu ngầm xác định hoạt động của lực lượng đối phương trước khi bí mật vượt qua vòng vây.
Ngoài dữ liệu về mục tiêu, hệ thống còn lưu kết quả kiểm tra lí thuyết, huấn luyện mô phỏng và quá trình vận hành thực tế của từng thủy thủ, giúp chỉ huy xác định những kĩ năng còn yếu để bổ sung huấn luyện.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết kho dữ liệu này có chứa “vân âm” của những tàu chiến Mỹ cụ thể hay không, cũng không đề cập tới việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động nhận dạng mục tiêu. Vì vậy, chưa thể khẳng định hệ thống có khả năng tự xác định từng tàu sân bay hay khu trục hạm Mỹ. Trước mắt, lợi ích rõ nhất là giúp kíp sonar nhận dạng tín hiệu nhanh hơn và giảm nguy cơ mất dấu tàu đối phương trong môi trường biển nhiều tạp âm.
Mỹ - Indonesia thử “đòn đánh liên hoàn” từ HIMARS tới F-16
Lực lượng Mỹ và Indonesia đã phối hợp pháo phản lực với máy bay chiến đấu trong các đợt bắn đạn thật ngày 4 và 7/9 tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Baturaja, Nam Sumatra (Indonesia), thuộc khuôn khổ Super Garuda Shield 2026. Lực lượng mặt đất gồm M142 HIMARS của lục quân Mỹ, Astros II Mk6 của lục quân Indonesia và RM-70 Vampire của thủy quân lục chiến Indonesia. Trên không có tiêm kích F-16 của Indonesia cùng trực thăng AH-64 Apache của hai nước.

Ba hệ thống pháo phản lực đảm nhiệm những vai trò khá khác nhau. RM-70 Vampire sử dụng 40 ống phóng cỡ 122 mm, phù hợp với nhiệm vụ dồn lượng lớn rocket xuống một khu vực trong thời gian ngắn. Astros II Mk6 linh hoạt hơn khi có thể sử dụng nhiều loại đạn với kích thước và tầm bắn khác nhau. Lục quân Indonesia cho biết hệ thống này có thể dùng rocket từ cỡ 127 mm đến 300 mm và các loại đạn tầm xa hơn.
HIMARS lại thiên về hỏa lực chính xác tầm xa. Một xe có thể mang sáu rocket GMLRS hoặc hai tên lửa tấn công chính xác PrSM. Lockheed Martin công bố PrSM có tầm từ 60 đến hơn 499 km, trong khi các phiên bản tương lai đang được phát triển để vượt mốc 1.000 km. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không cho biết loại đạn cụ thể nào đã được HIMARS sử dụng trong đợt bắn tại Baturaja.
Thách thức của cuộc tập trận không nằm ở việc hệ thống nào bắn xa nhất, mà là làm sao đưa pháo binh và không quân của hai nước cùng đánh đúng mục tiêu, đúng thời điểm. Các đơn vị phải xử lí sự khác biệt về quy trình, trang bị và học thuyết. Công nghệ chỉ huy và kiểm soát thế hệ mới NGC2 được sử dụng để hỗ trợ chia sẻ dữ liệu nhanh và đồng bộ các đợt khai hỏa.
F-16 và Apache bổ sung khả năng mà pháo phản lực khó đảm nhiệm. Tiêm kích có thể nhanh chóng chuyển hướng sang một khu vực khác, còn Apache có thể tìm kiếm, theo dõi và tấn công các mục tiêu cơ động gần chiến tuyến. Super Garuda Shield 2026 diễn ra từ ngày 31/8 đến 11/9 tại nhiều địa điểm ở Indonesia. Phía Mỹ cho biết khoảng 5.000 quân nhân Indonesia, Mỹ và các nước đối tác tham gia cuộc tập trận năm nay.
Nhật Bản muốn bổ sung drone tầm xa cho nhiệm vụ phòng thủ bờ biển
Boeing đang đề xuất MQ-28 Ghost Bat cho chương trình phòng thủ ven biển bằng phương tiện không người lái của Nhật Bản. Steve Parker, lãnh đạo Boeing Defense, Space & Security, xác nhận kế hoạch trong cuộc phỏng vấn với Nikkei đầu tháng 9. Tokyo chưa lựa chọn MQ-28 và hiện cũng chưa có hợp đồng mua loại máy bay này.

Chương trình Boeing muốn tham gia mang tên SHIELD. Trong ngân sách tài khóa 2026, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dành khoảng 100,1 tỉ yen, tương đương 648 triệu USD, để phát triển mạng phòng thủ ven biển kết hợp UAV, xuồng không người lái và phương tiện không người lái dưới nước. Nhật Bản đặt mục tiêu bắt đầu đưa các thành phần của hệ thống này vào sử dụng từ tài khóa 2027.
MQ-28 thuộc nhóm máy bay chiến đấu không người lái hiệp đồng, được thiết kế để phối hợp với tiêm kích có người lái. Boeing công bố máy bay có tầm bay hơn 3.700 km, tốc độ tối đa khoảng Mach 0,9, trần bay trên 12.000 m và khối lượng cất cánh tối đa khoảng 5,4 tấn. Phần tải trọng nhiệm vụ có thiết kế mô-đun, cho phép thay đổi cảm biến và thiết bị tùy nhiệm vụ.
Trong đội hình chiến đấu, MQ-28 có thể bay trước máy bay có người lái để mở rộng vùng trinh sát, mang cảm biến hoặc thiết bị tác chiến điện tử và chia sẻ dữ liệu về phía sau. Boeing cũng đã chứng minh khả năng mang vũ khí. Tháng 12/2025, một MQ-28 phối hợp với máy bay cảnh báo sớm E-7A và tiêm kích F/A-18F, sau đó phóng AIM-120 AMRAAM và bắn hạ một mục tiêu bay trong cuộc thử nghiệm tại Australia.
Đến tháng 6/2026, Ghost Bat tiếp tục tham gia Valiant Shield ở Tây Thái Bình Dương, lần đầu hoạt động trong một cuộc diễn tập đa quốc gia quy mô lớn cùng các lực lượng Mỹ và đồng minh.
Với Nhật Bản, MQ-28 có lợi thế về tầm bay và khả năng phối hợp với lực lượng không quân hiện đại, nhưng SHIELD không được xây dựng quanh một mẫu UAV duy nhất. Bộ Quốc phòng Nhật muốn kết hợp nhiều phương tiện trên không, mặt biển và dưới nước. Vì vậy, Boeing mới chỉ là một trong số các nhà sản xuất đang tìm cơ hội tham gia chương trình, còn lựa chọn cuối cùng của Nhật Bản vẫn để ngỏ.


