Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 7/9: F-35B Mỹ tới Nhật Bản, mắt xích mới trong thế trận kiềm tỏa Trung Quốc?

Hoàng Vũ 07/09/2026 06:44

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ điều F-35B từ bờ Đông tới Nhật Bản; Ukraine tung video đánh trúng tổ hợp gây nhiễu của Nga; Iran phóng tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay và tàu khu trục Mỹ.

Mỹ đưa F-35B từ bờ Đông tới Nhật Bản

Phi đoàn tiêm kích tấn công VMFA-533 của Thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai F-35B Lightning II từ căn cứ Beaufort, bang South Carolina, tới căn cứ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản. Đơn vị tới đây theo chương trình luân phiên lực lượng của Thủy quân lục chiến Mỹ và thay VMFA-232 trong lượt triển khai mới tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-september-_u.s.-marines-deploy-f-35b-stealth-fighters-to-japan-as-china-competition-reshapes-pacific-airpower-1920-001.jpg
Tiêm kích F-35B của VMFA-533 tới căn cứ Iwakuni, Nhật Bản ngày 5/9. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ.

VMFA-533, biệt danh Hawks, đóng quân thường xuyên tại Beaufort và mới chuyển sang F-35B chưa lâu. Phi đoàn nhận chiếc Lightning II đầu tiên vào tháng 10/2024, sau hơn ba thập niên vận hành F/A-18 Hornet. Đợt triển khai tới Nhật Bản vì thế cũng là bước thử quan trọng đối với một đơn vị F-35B tương đối mới khi hoạt động kéo dài xa căn cứ nhà.

F-35B được thiết kế để cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Khả năng này cho phép máy bay hoạt động từ tàu đổ bộ tấn công cũng như các sân bay dã chiến, thay vì chỉ phụ thuộc vào những căn cứ không quân lớn. Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết F-35B có thể sử dụng đường băng dài chưa tới khoảng 610m.

Đổi lại, hệ thống quạt nâng chiếm một phần không gian và nhiên liệu bên trong thân. F-35B có bán kính chiến đấu hơn 830 km, thấp hơn hai biến thể F-35A và F-35C. Khoang vũ khí của biến thể B cũng chỉ phù hợp với bom hạng khoảng 450 kg trong cấu hình tiêu chuẩn, trong khi F-35A và F-35C có thể mang bom hạng khoảng 900 kg bên trong thân.

Nhưng tại Nhật Bản, khả năng hoạt động phân tán mới tạo ra lợi thế riêng cho F-35B. Nếu xảy ra xung đột, máy bay có thể rời các căn cứ lớn dễ bị theo dõi để triển khai tới những đường băng nhỏ hơn hoặc tàu chiến, khiến đối phương khó xác định chính xác vị trí lực lượng.

Căn cứ Iwakuni đồng thời là một đầu mối hậu cần quan trọng của Mỹ ở phía tây Nhật Bản. Từ đây, VMFA-533 có thể huấn luyện cùng lực lượng Mỹ và Nhật Bản, đồng thời làm quen với môi trường tác chiến tiền phương tại khu vực biển Hoa Đông và chuỗi đảo thứ nhất.

Ukraine tung video đánh trúng tổ hợp gây nhiễu của Nga

Đơn vị Lazar's Group thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine cho biết đã phá hủy một tổ hợp tác chiến điện tử R-330Zh Zhitel của Nga nằm cách tiền tuyến khoảng 55 km. Đòn đánh được thực hiện bằng LASAR, dòng UAV ném bom do chính đơn vị phát triển và chế tạo, theo video cùng thông tin được Defense Express công bố ngày 6/9.

UAV ném bom LASAR do Lazar's Group của Ukraine phát triển, thực hiện nhiệm vụ tấn công tổ hợp tác chiến điện tử của Nga. Video: lực lượng Ukraine

Theo đơn vị Ukraine, vị trí Zhitel trước tiên được lực lượng trinh sát phát hiện và xác định tọa độ. Các kíp LASAR sau đó nhận dữ liệu để lập đường bay và tiến hành tập kích. Video được công bố cho thấy đòn đánh vào vị trí của hệ thống, song mức độ thiệt hại hiện chủ yếu dựa trên đánh giá của phía Ukraine.

Cự li 55 km khiến vụ việc đáng chú ý bởi đây không còn là một cuộc tấn công bằng FPV ở khu vực sát chiến tuyến. Một UAV ném bom bay sâu hàng chục kilômet cần đủ thời gian hoạt động, mang được tải trọng cần thiết và duy trì khả năng điều khiển hoặc dẫn đường trên phần lớn hành trình.

Mục tiêu của LASAR lại chính là một hệ thống được thiết kế để gây khó cho những phương tiện như vậy. R-330Zh Zhitel có nhiệm vụ phát hiện, định hướng và chế áp các kênh thông tin vô tuyến, liên lạc vệ tinh và tín hiệu định vị. Những thông số thường được công bố cho hệ thống này cho thấy nó hoạt động trên dải tần khoảng 100 - 2.000MHz và có thể gây nhiễu trong phạm vi hàng chục kilômet, tùy mục tiêu và điều kiện triển khai.

Vì vậy, các tổ hợp tác chiến điện tử thường được Ukraine ưu tiên săn tìm. Khi một trạm gây nhiễu bị loại khỏi vòng chiến, các UAV trinh sát và tấn công khác có thể hoạt động thuận lợi hơn trong khu vực đó, ít nhất cho tới khi Nga đưa hệ thống thay thế tới. Vụ đánh Zhitel cũng cho thấy UAV Ukraine ngày càng được sử dụng sâu hơn phía sau chiến tuyến để săn radar, phòng không và khí tài tác chiến điện tử, thay vì chỉ tập trung vào xe tăng hay bộ binh ở tuyến đầu.

Iran phóng tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay và tàu khu trục Mỹ

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ tại vùng biển Trung Đông ngày 5/9. Hai chiến hạm tránh được các đòn đánh, không có quân nhân Mỹ thương vong. Washington sau đó đáp trả bằng cách tập kích ba tàu chở dầu mà CENTCOM cho là thuộc mạng lưới tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-september-_iran-fires-ballistic-missiles-at-u.s.-navy-carrier-and-destroyer-as-u.s.-strikes-3-oil-tankers-1920-001.jpg
Lực lượng Mỹ tập kích một trong ba tàu chở dầu Iran ngày 5/9. Ảnh: CENTCOM

Phía Iran đưa ra thông tin khác. IRGC tuyên bố tên lửa đã đánh trúng các chiến hạm Mỹ và buộc chúng rời khu vực, nhưng chưa có bằng chứng độc lập xác nhận. CENTCOM không công bố tên hai tàu bị nhắm tới, số tên lửa Iran sử dụng hay cách biên đội Mỹ đối phó với cuộc tấn công.

Việc dùng tên lửa đạn đạo để săn tàu đang di chuyển phức tạp hơn nhiều so với đánh một mục tiêu cố định trên đất liền. Iran không chỉ cần biết tàu ở đâu khi khai hỏa mà còn phải tiếp tục cập nhật vị trí trong thời gian tên lửa bay, bởi chiến hạm có thể thay đổi hướng và tốc độ. Đầu dò ở giai đoạn cuối sau đó phải tìm lại mục tiêu trong một khu vực đủ rộng để đưa đầu đạn tới đúng con tàu.

Iran đã phát triển một số tên lửa cho nhiệm vụ này. Khalij Fars, thuộc họ Fateh-110, được Tehran công bố có tầm khoảng 300 km và sử dụng đầu dò quang điện ở pha cuối. Biến thể Zolfaghar Basir được giới thiệu sau đó với tầm công bố khoảng 700 km.

Sau đợt phóng của Iran, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ vô hiệu hóa tàu M/T Downy ngoài khơi đảo Kharg và M/T Stark 1 gần Jask, đồng thời phá hủy tàu M/T Kylo, còn gọi là Noxen, trên vịnh Oman. Thủy thủ đoàn Kylo được yêu cầu rời tàu trước khi Mỹ tấn công. Iran sau đó cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm vào tàu có liên hệ với Mỹ và những phương tiện đi qua các tuyến mà Tehran cho là không được phép ở eo Hormuz. Diễn biến này khiến cuộc đối đầu trên biển không còn chỉ xoay quanh việc bảo vệ tàu thương mại, mà đã chuyển sang những đòn đánh trực tiếp giữa lực lượng Iran và Hải quân Mỹ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 7/9: F-35B Mỹ tới Nhật Bản, mắt xích mới trong thế trận kiềm tỏa Trung Quốc?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO