Nông nghiệp thông minh

Bỏ ruộng lúa, bí mật 'hái ra tiền tỷ' từ mô hình nhà màng ven đô

Kim Ngọc 22/09/2026 06:01

Sinh ra ở vùng đất lúa xã Đồng Tháp, nay là xã Đan Phượng (Hà Nội), anh Bùi Văn Khá là người đầu tiên đưa cây hoa đồng tiền về trồng trên chính mảnh ruộng của gia đình.

Từ một mô hình nhỏ, anh đã xây dựng thành vùng chuyên canh hoa đồng tiền lớn của Thủ đô, mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục hộ dân.

Cơ duyên đến với hoa đồng tiền từ bước ngoặt từ một chuyến về quê vợ

Anh Bùi Văn Khá sinh ra và lớn lên ở vùng đất lúa xã Đồng Tháp, nay là xã Đan Phượng, TP Hà Nội. Nhiều năm gắn bó với ruộng đồng, anh luôn trăn trở cách thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của gia đình và quê hương.

HTX Hoa Đồng Tháp (1)
Từ vùng đất chuyên canh lúa, xã Đan Phượng nay đã trở thành vùng chuyên canh hoa đồng tiền nổi tiếng, cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho thị trường Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong một lần về thăm quê vợ ở vùng Tây Tựu, nơi nổi tiếng với nghề trồng hoa chuyên canh, anh Khá nhận thấy tiềm năng lớn từ cây hoa đồng tiền. Từ đó, anh quyết định đưa giống hoa này về trồng ngay trên chính mảnh ruộng lúa của gia đình mình.

Trao đổi với phóng viên, anh Khá kể: "Trong những năm 2000, tôi cũng đã trồng các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc. Đến năm 2003, ông ngoại tôi trồng hoa đồng tiền, thấy hiệu quả nên về bảo các con là hoa đồng tiền kinh tế hơn các loại hoa khác. Từ đó, tôi cũng bắt đầu trồng hoa đồng tiền".

7 năm tích lũy kinh nghiệm trước khi đầu tư nhà màng

Những ngày đầu khởi nghiệp không dễ dàng. Gia đình anh Khá chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng chưa có hệ thống nhà màng, nhà kính để bảo vệ hoa. Mỗi khi mưa gió hoặc thời tiết thất thường, cả vườn hoa đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Không nản chí, anh kiên trì học hỏi kỹ thuật, tham gia nhiều mô hình trồng hoa trong và ngoài địa phương. Sau 7 năm tích lũy kiến thức, đến năm 2010, anh Khá quyết định đầu tư hệ thống nhà màng phủ nilon kiên cố. Anh trở thành người đầu tiên ở xã Đồng Tháp áp dụng mô hình này.

Nhờ đầu tư bài bản, vườn hoa đồng tiền công nghệ cao của gia đình anh cho năng suất và chất lượng vượt trội, không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
Nhờ đầu tư bài bản, vườn hoa đồng tiền công nghệ cao của gia đình anh cho năng suất và chất lượng vượt trội, không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Nhờ đầu tư bài bản, vườn hoa đồng tiền công nghệ cao của gia đình anh cho năng suất và chất lượng vượt trội, không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Từ vài sào ban đầu, đến nay gia đình anh đã mở rộng diện tích lên 1,5 ha.

Mỗi ngày, vườn hoa của anh thu hoạch từ 3.000-6.000 bông, giá bán dao động 500-1.500 đồng một bông tùy thời điểm. Hiệu quả kinh tế đạt khoảng 500 triệu đồng mỗi ha, cao gấp 2-3 lần so với diện tích trồng hoa truyền thống.

Bà Ngô Thị Thìn, người làm việc tại vườn hoa của anh Khá, xã Đan Phượng, cho biết: "Tôi làm việc cho anh Khá đến nay cũng đã gần chục năm. Tính cách của anh Khá hòa nhã, hòa đồng với mọi người, thường xuyên chỉ bảo tận tình đến nơi đến chốn. Thu nhập thì cũng ổn định".

Từ mô hình nhỏ đến hợp tác xã hoa đồng tiền lớn của Thủ đô

Hiệu quả kinh tế từ hoa đồng tiền dần lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều hộ dân trong xã nhìn thấy tiềm năng từ mô hình của anh Khá nên mạnh dạn chuyển đổi đất lúa sang trồng hoa.

HTX Hoa Đồng Tháp (2)
Hợp tác xã hiện trồng thành công hơn 10 giống hoa đồng tiền với đủ bảng màu được khách hàng ưa chuộng, và là một trong những vùng chuyên canh hoa đồng tiền lớn nhất Thủ đô.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã Đan Phượng, TP Hà Nội, nhận xét: "Trước kia, mô hình của anh Khá còn rất nhỏ, anh phải đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác. Sau đó, mô hình được anh giới thiệu, nhân rộng cho các hội viên, thành viên trong xã, ban đầu có 8 thành viên chính. Đến nay, mô hình đã mở rộng lên hơn 20 ha".

Để sản xuất chuyên nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, anh Khá liên kết với các hộ trồng hoa, thành lập Hợp tác xã Hoa Đồng Tháp và giữ vai trò giám đốc. Hợp tác xã hiện trồng thành công hơn 10 giống hoa đồng tiền với đủ bảng màu được khách hàng ưa chuộng, và là một trong những vùng chuyên canh hoa đồng tiền lớn nhất Thủ đô.

Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 2 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi năm. Hợp tác xã cũng tạo việc làm cho hơn 20 lao động, thu nhập bình quân đạt hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Anh Bùi Văn Khá, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Đồng Tháp, chia sẻ: "Thị trường bây giờ đã tín nhiệm mình, thương lái cũng quý mến nên chủ động tìm đến tôi, tôi cũng chủ động tìm đến họ. Hai bên gặp được nhau và cùng có một mục tiêu chung là cùng nhau phát triển".

Làm nông nghiệp đã khó, trồng hoa còn khó hơn. Nhưng với sự nhiệt huyết, tâm huyết, vợ chồng anh Khá đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu, học tập để xây dựng, nhân rộng mô hình ngày càng phù hợp với địa phương.

Hành trình đưa hoa đồng tiền về đất lúa của anh Khá là câu chuyện về sự dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Từ vùng đất chuyên canh lúa, xã Đan Phượng nay đã trở thành vùng chuyên canh hoa đồng tiền nổi tiếng, cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho thị trường Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công dân ưu tú Thủ đô nhờ mô hình sản xuất hiệu quả

Từ mô hình trồng hoa đồng tiền ứng dụng công nghệ cao, anh Bùi Văn Khá không chỉ tạo nguồn thu tiền tỷ cho gia đình và HTX mà còn giúp nhiều hộ nông dân cùng phát triển kinh tế. Những đóng góp đó giúp anh được Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2025 và hiện được Hà Nội đưa vào danh sách dự kiến đề nghị tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Kim Ngọc